Chung tay xóa “rác” trên không gian mạng
Đừng để thế hệ trẻ bị đầu độc! Thương mại điện tử và sự an toàn trên không gian mạng 6 nhóm hành vi bị cấm trên mạng từ hôm nay 1.1 |
Ảnh minh họa |
Việc tin các video phát trên hệ thống YouTube nói riêng, không gian mạng nói chung như bà cũng là tình trạng chung của nhiều người dùng mạng xã hội hiện nay. Ngay đến trường hợp ông Võ Hoàng Yên, mệnh danh “thần y” chữa bách bệnh như câm, điếc được phát trên mạng, tôi cũng đã phải tranh cãi “nảy lửa” với người thân trong nhà. Nếu chữa được các bệnh nan y bằng phương pháp thủ công mà giới y khoa tân tiến của thế giới chưa làm được thì đã nhận được giải Nobel y khoa.
Nói điều này để thấy rằng, trong thời đại công nghệ thông tin, rất nhiều cá nhân, tổ chức đã biết lợi dụng sự tiện ích của không gian mạng cho việc “kinh doanh”. Ngoại trừ bán hàng online, Live Stream trên Facebook, thì hiện đang xuất hiện trào lưu dựng kênh YouTube cho riêng mình.
Ngoài những kênh phục vụ cho mưu đồ chính trị, tổng hợp những tin nóng, sốt trong ngày, những vấn đề được người dùng mạng quan tâm như quốc phòng, an ninh… là rất nhiều kênh liên quan đến chữa bệnh bằng phương pháp Đông Y (y học cổ truyền), những bài thuốc chữa bệnh hiệu quả, những sản phẩm thuốc gia truyền uy tín. Nói ngắn gọn, nếu bị bệnh chỉ mở mạng ra thì chắc chẳng cần phải đến bệnh viện.
Sự “ngọt hóa” bằng những lời nói có cánh, những “người thật, việc thật” đã chữa khỏi bệnh được dàn dựng để đưa lên hệ thống không gian mạng đã làm “say mê” biết bao người dân và kết quả là họ thu về rất nhiều tiền. Những năm qua, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính, thậm chí truy tố những “thầy thuốc Đông Y” dởm trên không gian mạng là minh chứng sống động.
Công nghệ thông tin, kỷ nguyên số trên không gian mạng xét cho cùng là phục vụ con người. Nên việc phát triển các loại hình thông tin (mạng xã hội, các kênh cá nhân như YouTube) phục vụ nhu cầu thông tin và kể cả kinh doanh là chuyện hết sức bình thường. Điều mà người dân cần lúc này là công tác hậu kiểm ra sao để lọc ra được những thông tin, những kênh chính thống. Ngoài cơ quan công an, và ngành Thông tin- Truyền thông, thì phải có sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành liên đới.
Ví dụ, khi xuất hiện những thông tin, video Clip, kênh YouTube phát trên không gian mạng liên quan đến quảng cáo, giới thiệu các bài thuốc chữa bệnh; các ông thầy lang giới thiệu chữa bệnh… thì cơ quan chức năng là ngành Y tế (Sở, Bộ) phải vào cuộc kiểm tra. Xét thấy không đúng bên cạnh việc xử phạt còn đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước có biện pháp dừng hoạt động ngay.
Có làm như vậy, chúng ta mới làm lành mạnh hóa không gian mạng; người dân đặc biệt là những nhóm người già (biết sử dụng điện thoại thông minh) và giới trẻ không bị “u mê” bởi các kênh thông tin không đúng sự thật trên mạng. Lợi nhuận chảy vào túi các nhà mạng, các công ty, không ít người dân “vô tình” mất cả tiền, mất cả niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp!
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36