Chung sức thi đua góp phần hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn

(LĐTĐ) Chiều nay (8/6), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2030. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì lễ ký kết.
Nơi nào có tổ chức công đoàn cơ sở, nơi đó phải phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng
Tổng Liên đoàn - Agribank phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh
Quyết định mới nhất về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid

Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để khuyến khích các hình thức tập hợp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đề xuất các ý tưởng, nghiên cứu các đề tài, triển khai thực hiện các sáng kiến, mô hình, giải pháp hữu ích nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chung sức thi đua góp phần hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn
Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2030. Ảnh: Đ.Hải

Hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nông dân, tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục xây dựng, phát huy quan hệ gắn kết giữa công nhân - nông dân - trí thức. Nâng cao hiệu quả việc liên kết 4 nhà "Nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông" trong lĩnh vực nông nghiệp…

Đặc biệt, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, đào tạo lại chuyển đổi nghề, chuyển giao công nghệ, nâng cao nhận thức, kỹ năng lao động, sản xuất cho nông dân; tập trung đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở. Khuyến khích và đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác đào tạo nghề cho lao động ngành nông nghiệp, nông thôn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ hưởng ứng Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động”. Cụ thể, có chính sách bán các sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp với giá ưu đãi cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi ở tập trung đông công nhân lao động.

Ngược lại, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc ngành nông nghiệp để thỏa thuận, ký kết hợp tác thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động”. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động sử dụng, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Trong 10 năm qua (2009-2019), hai đơn vị đã phối hợp triển khai và thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02, gắn với triển khai Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Chung sức thi đua góp phần hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đ.Hải

“Thông qua phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, đã có hàng trăm ngàn sáng kiến, giải pháp hữu ích của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trên tất cả các lĩnh vực được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của nhiều hàng hóa nông, lâm, thủy sản…, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và xuất khẩu; lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn đã có những thay đổi tích cực.”, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng khẳng định, việc tiếp tục ký kết chương trình phối hợp mới giai đoạn 2020-2030 giữa hai đơn vị là hết sức cần thiết và ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh cả nước đang chung sức vượt khó, đón thời cơ sau đại dịch Covid-19, tập trung thúc đẩy năng suất lao động và hiệu suất công tác, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” - vừa tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, vừa tiếp tục phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn, sau buổi lễ ký kết, Chương trình phối hợp sẽ được triển khai sớm nhất, với những nội dung thiết thực, cụ thể được thực hiện đồng bộ ở các cấp của hai cơ quan, có sự đồng thuận hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, giai cấp công nhân và giai cấp nông dân đều là lực lượng chủ công trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp, hai bên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Kinh tế nông nghiệp phát triển, xuất khẩu nông sản tăng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới toàn diện, đời sống người nông dân về vật chất, tinh thần đều có sự cải thiện rõ rệt, thu nhập ngày một nâng cao, nhiều thiết chế nông thôn hiện đại được xây dựng…

Từ những kết quả trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định, Nghị quyết liên tịch số 02 giữa hai đơn vị đã thôi thúc, là nền tảng cho sự phát triển, giai cấp công nhân đã bổ trợ cho giai cấp nông dân, góp phần xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

“Trong giai đoạn mới, thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tôi đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nông dân tiếp tục phát huy thế mạnh, tận dụng được ưu thế công nghệ hiện đại của thế giới vì mục tiêu chung: Góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện thành công cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

Tin khác

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động