Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, thời gian qua, cùng với giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, so với một số địa phương khác trên cả nước, mức khen thưởng dành cho học sinh giỏi của Hà Nội còn khiêm tốn…
Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo công bằng, khách quan “Chìa khóa” để nâng cao chất lượng giáo dục

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Thành phố Hà Nội hiện là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2.913 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội; gần 2,3 triệu học sinh và hơn 130 nghìn giáo viên. Năm học 2023 - 2024, dù còn nhiều khó khăn nhưng Thành phố tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn. Đặc biệt, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông, học sinh Thủ đô đã giành kết quả cao nhất từ trước tới nay với 184 giải (gồm 14 giải Nhất, 61 giải Nhì, 54 giải Ba, 55 giải Khuyến khích).

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn
Hà Nội khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc đặc biệt, trong đó có Đặng Tuấn Anh (học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, đứng thứ 2 từ phải sang) đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2024. (Ảnh: P.T)

Không chỉ giữ vững vị thế là đơn vị dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải, chất lượng giải thưởng năm nay của học sinh Thành phố cũng có bước cải thiện rõ rệt. So với năm học 2022 - 2023, tổng số giải của học sinh Thành phố đạt được năm học 2023 - 2024 tăng thêm 43 giải, trong đó số giải Nhất tăng 1 giải. Học sinh Thủ đô tiếp tục khẳng định năng lực, sở trường với môn Ngoại ngữ khi giành tới 6 giải Nhất môn tiếng Anh, 1 giải Nhất môn tiếng Pháp. Đặc biệt, các đội tuyển tiếng Anh, tiếng Pháp và Hóa học có 100% thành viên đều giành giải.

Đáng chú ý, trong số 84 học sinh giành giải, có 13 học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chọn tham dự vòng thi tuyển chọn thành viên đội tuyển quốc gia để tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2024. Sau vòng tuyển chọn, Đặng Tuấn Anh (học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chu Văn An) đã xuất sắc được chọn tham dự và giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế, Trần Đăng Khôi (học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Để có được những kết quả này, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của các học sinh, giáo viên, trong những năm qua, Thành phố đã dành sự quan tâm, đầu tư lớn cho giáo dục. Sự quan tâm ấy đã thể hiện rất rõ trong Luật Thủ đô vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó, Luật dành riêng Điều 22 đề cập đến công tác phát triển GD&ĐT. Luật Thủ đô sửa đổi đã nhấn mạnh: “Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo để Thủ đô là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế”.

Động lực nâng chất lượng

Nhiều năm qua, Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu về số lượng và công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh mũi nhọn. Tuy nhiên, so với một số địa phương khác trên cả nước, mức khen thưởng dành cho học sinh giỏi của Hà Nội còn khiêm tốn…

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, mức khen thưởng học sinh giỏi của Hà Nội là vấn đề được ngành GD&ĐT Hà Nội trăn trở nhiều năm qua. Trên cơ sở thực tế cùng nguyện vọng, đề xuất của học sinh, phụ huynh, giáo viên và các nhà trường, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trình Hội đồng nhân dân Thành phố dự thảo Nghị quyết về quy chế khen thưởng học sinh giỏi của Thủ đô. Sở GD&ĐT Hà Nội mong muốn mức khen thưởng dành cho những học sinh đoạt giải tại các kỳ thi sẽ thỏa đáng hơn. Cùng đó, giáo viên có thành tích hướng dẫn học sinh đoạt giải cũng được nhận phần thưởng tương xứng. Điều này sẽ góp phần tích cực trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho Thủ đô và đất nước.

Cụ thể, đối với các nhà giáo, học sinh, học viên đạt được các thành tích trong công tác, học tập, Thành phố mới chỉ có Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố, trong đó vận dụng mức thưởng cho các nhà giáo, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong công tác, học tập mới là từ 1 lần mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng đến 20 triệu đồng/người (đối với cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc có tác động tích cực đối với Thành phố, khu vực hoặc thế giới) và vận dụng mức thưởng cho các nhà giáo đạt giải tại các cuộc thi giáo viên dạy giỏi thành phố từ 500 nghìn đồng đến 12 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay, Thành phố chưa có mức thưởng cụ thể nào đối với các giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích trong các cuộc thi, kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế của thành phố Hà Nội.

Trong khi đó, tại một số địa phương khác, mức thưởng này rất cao. Chẳng hạn, Quảng Ninh chi thưởng 700 triệu đồng cho học sinh giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế; tiếp đến là Hải Phòng, Bắc Ninh với mức thưởng 500 triệu đồng, Vĩnh Phúc thưởng 400 triệu đồng. Nhiều tỉnh, thành phố khác có mức thưởng lên đến hơn 100 triệu đồng. Với các kỳ thi cấp quốc gia, Kiên Giang dẫn đầu với mức thưởng 100 triệu đồng cho giải Nhất; tiếp đến là Quảng Nam với 65 triệu đồng. Nhiều nơi chi 40 - 50 triệu đồng như: Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh...

Điều này đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới chính sách đãi ngộ, khen thưởng, khuyến khích đối với đội ngũ các nhà giáo, học sinh, học viên xuất sắc của Thành phố. “Để Thủ đô trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao như Luật Thủ đô đề cập, việc nâng mức thưởng, khuyến khích, động viên học sinh là phù hợp”, anh Vũ Quang Anh (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) bày tỏ.

Để thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền Thành phố đối với ngành GD&ĐT Thủ đô, coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, ưu tiên đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, Hà Nội đang xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng đối với các giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế của thành phố Hà Nội.

Theo dự thảo Nghị quyết, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương do Bộ GD&ĐT cử tham dự: Huy chương Vàng thưởng 250 triệu đồng; Huy chương Bạc thưởng 200 triệu đồng; Huy chương đồng thưởng 150 triệu đồng; giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng thưởng 100 triệu đồng. Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương do Bộ GD&ĐT cử tham dự: Huy chương Vàng thưởng 150 triệu đồng; Huy chương Bạc thưởng 120 triệu đồng; Huy chương Đồng thưởng 90 triệu đồng; giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng thưởng 50 triệu đồng.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cũng quy định mức thưởng đối với học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức; học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức; học sinh đoạt giải tại Chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia…

Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải được hưởng theo nguyên tắc bằng 70% mức thưởng của học sinh, học viên. Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được hưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức thưởng của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải. Như vậy, nếu dự thảo Nghị quyết được thông qua, mức thưởng dành cho giáo viên, học sinh sẽ tăng lên đáng kể so với hiện tại.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Những ngày đầu đông, con đường lên Lai Châu ngập tràn sắc xanh của rừng núi, điểm xuyết màu vàng rực rỡ của những bụi dã quỳ đang vào mùa bung nở dọc hai bên đường. Giữa không gian khoáng đạt ấy, con đường như sợi chỉ mềm vắt qua đại ngàn, dẫn chúng tôi đến Dào San, mảnh đất “gần chạm tới trời”, quanh năm sương phủ. Nơi đây không chỉ là phên dậu vững chắc của Tổ quốc mà còn là điểm tựa yêu thương của những người lính biên phòng đang ngày đêm gìn giữ biên cương và âm thầm nâng đỡ những phận đời còn nhiều gian khó.
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 20/12, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò nhà trường.
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu du học Hàn Quốc ngày càng tăng, việc lựa chọn môi trường đào tạo chất lượng, gắn kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Trường Đại học Hoseo (Hàn Quốc) đang nổi lên như một điểm đến nhờ thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bài bản, hướng tới việc trao đổi và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND, trong đó quy định cụ thể việc miễn, hỗ trợ và cấp bù học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026, nhằm bảo đảm quyền lợi người học và thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn Thành phố.
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học đang từng bước trở thành động lực then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Điện lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình đại học ứng dụng. Thông qua việc gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất - kinh doanh, nhà trường không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn trang bị cho sinh viên tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Thực hiện Kế hoạch số 1969/KH-BGDĐT ngày 10/11/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân: Thực trạng và giải pháp”, ngày 12/12/2025, Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực đã tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Sáng 12/12, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2025. Sự kiện là dịp để sinh viên thể hiện năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp nghiên cứu và phát huy tinh thần sáng tạo trong học thuật, qua đó thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Nhà trường.
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Chiều 11/12/2025, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức chương trình tọa đàm sinh viên kết hợp chiếu bộ phim “Mưa đỏ” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho sinh viên nhà trường. Chương trình được tổ chức đồng thời tại 3 cơ sở, thu hút hơn 2.000 sinh viên tham dự.
Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên trong lộ trình nâng chuẩn

Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên trong lộ trình nâng chuẩn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP về lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng, nhằm đảm bảo mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo tinh thần của Luật Giáo dục 2019 và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới.
Trường Đại học Điện lực: Thúc đẩy hợp tác về giáo dục và phát triển bền vững với NatureWize Vietnam

Trường Đại học Điện lực: Thúc đẩy hợp tác về giáo dục và phát triển bền vững với NatureWize Vietnam

Chiều 9/12, tại Trường Đại học Điện lực đã diễn ra buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với NatureWize Vietnam. Buổi làm việc do PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì.
Xem thêm
Phiên bản di động