Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động

Sáng nay, 11/10/2016, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn quý III năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo. Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn và các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng chủ trì hội nghị.
tin nhap 20161011161734 Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động
tin nhap 20161011161734 Thiết thực chăm lo cho CNLĐ

Hoàn thành tốt các mặt hoạt động

Báo cáo công tác CĐ quý III năm 2016 do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trình bày tại hội nghị cho thấy; quý III năm 2016, các cấp CĐ Thủ đô đã triển khai hiệu quả các mặt hoạt động. Nổi bật nhất, các cấp CĐ Thủ đô đã làm tốt công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

tin nhap 20161011161734
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các cấp CĐ Thủ đô thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ để phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của CNLĐ đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, Luât BHXH, các chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp. Cụ thể, LĐLĐ Thành phố phối hợp với các sở ban ngành Thành phố giám sát kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn năm 2012 và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động tại 77 doanh nghiệp; tiến hành khảo sát bữa ăn ca của CNLĐ và chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể tại 3 đơn vị. Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, chính sách lao động nữ tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, kiến nghị xử phạt những đơn vị vi phạm, đặc biệt là việc chấp hành đóng kinh phí CĐ và vi phạm về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động.

Cùng với đó, các cấp CĐ Thành phố tiếp tục bám sát cơ sở nắm tình hình đời sống, việc làm của CNLĐ; đặc biệt là lao động bị mất việc làm hoặc phải ngừng việc; tổ chức các ngày hội việc làm giới thiệu cơ hội việc làm cho người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, cho người lao động vay vốn nhằm chăm lo, kịp thời giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong quý, Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã giải ngân cho 835 người của 06 CĐCS vay với số tiền 3 tỷ đồng, đưa con số giải ngân từ đầu năm đến tính từ đầu năm đến ngày 20/9 lên số tiền 29 tỷ 870 triệu đồng cho 2.170 CNVCLĐ của 940 CĐCS vay phát triển kinh tế. Hầu hết dự án cho vay có hiệu quả, đúng mục đích, tạo thêm việc làm mới, tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình đoàn viên CĐ từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng.

tin nhap 20161011161734
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn chủ trì hội nghị

Cùng với làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, các cấp CĐ Thủ đô cũng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ CĐ, CNVCLĐ Thủ đô; phát triển sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ sức sáng tạo của người lao động đóng góp vào hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.

Tiếp tục chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những mặt còn khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác CĐ Thủ đô quý III và 9 tháng. Đó là, chỉ tiêu nộp Quỹ Xã hội về LĐLĐ TP của một số đơn vị còn thấp; tỷ lệ thu kinh phí công đoàn 2% của các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nộp về LĐLĐ Thành phố ở một số đơn vị chưa cao, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tuy đã đạt tỷ lệ cao nhưng vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn thành tiến độ.

Nguyên nhân chủ yếu do nguồn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngày càng thu hẹp, ở một số doanh nghiệp chủ doanh nghiệp chưa hiểu, chưa hợp tác ủng hộ việc thành lập tổ chức CĐ. Đối với công tác thu kinh phí, đoàn phí CĐ cũng gặp những khó khăn tương tự.

tin nhap 20161011161734
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CĐ Thủ đô quý III và 9 tháng.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, các cấp CĐ Thủ đô cần rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại để tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, trong đó chú trọng thực hiện tốt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thu kinh phí, đoàn phí CĐ; chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.

Trước tình hình vi phạm pháp luật về BHXH còn diễn ra phổ biến, nợ đọng BHXH trên địa bàn thành phố còn ở mức cao, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp CĐ Thủ đô phải xúc tiến thực hiện chức chức năng khởi kiện của tổ chức CĐ, thực hiện khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH để bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo, thời điểm cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều vấn đề nhạy cảm trong quan hệ lao động, liên quan đến vấn đề lương, thưởng, vì vậy các cấp CĐ Thủ đô cần chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của NLĐ để kịp thời giải quyết nếu phát sinh vướng mắc.

Cùng với đó, các cấp CĐ Thủ đô cũng cần sát sao đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, quan tâm trả lương, thưởng tết cho NLĐ và tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Đinh Dậu cho NLĐ, nhất là tổ chức hoạt động Tết sum vầy, đưa công nhân về quê ăn tết...

Ngay tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết Đinh Dậu cho đoàn viên CĐ và CNVCLĐ với 5 nội dung: chăm lo tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và người lao động; tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, Tổ chức hoạt động đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết; kiểm tra, giám sát việc chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động...
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Đồng hành, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Xác định người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp, trong những năm qua, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động luôn được Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH PHD (thuộc LĐLĐ quận Tây Hồ) chú trọng quan tâm.
Xăng giảm 8 đồng/lít từ 15h ngày 2/5

Xăng giảm 8 đồng/lít từ 15h ngày 2/5

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 2/5, từ 15h, giá xăng được điều chỉnh tăng giảm đan xen. Trong đó, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 8 đồng/lít; xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 40 đồng/lít.
Gần 1.500 công trình đề cử tham gia giải thưởng VinFuture 2024

Gần 1.500 công trình đề cử tham gia giải thưởng VinFuture 2024

(LĐTĐ) Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture năm 2024 vừa chính thức đóng cổng nộp đề cử với kết quả ghi nhận 1.469 hồ sơ. Ngoài số lượng đối tác đề cử tăng gần 8 lần so với mùa giải đầu tiên, điểm ấn tượng của VinFuture mùa 4 là gần 15% đối tác đề cử là tác giả thuộc nhóm top 2% các nhà nghiên cứu hàng đầu được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới.
Hà Nội: Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ

Hà Nội: Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ

(LĐTĐ) Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Thành ủy; đặc biệt là đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những giải pháp khắc phục hạn chế và những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ.
Hà Nội họp bàn về công tác cán bộ và nhiều nội dung quan trọng

Hà Nội họp bàn về công tác cán bộ và nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 2/5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 17, họp bàn 6 nội dung quan trọng. Trong đó có nội dung về công tác cán bộ.
5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày (từ ngày 27/4 đến 1/5/2024), đã có gần 8.000 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú; tổng số bệnh nhân khám cấp cứu, tai nạn giao thông là 1.990 người.
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Dương Văn Thái

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Dương Văn Thái

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

Tin khác

Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Infographic: Đa dạng hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Infographic: Đa dạng hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức chuỗi hoạt động, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị.
Nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định để giảm tai nạn lao động

Nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định để giảm tai nạn lao động

(LĐTĐ) Các vụ tai nạn đã và đang gây thiệt hại rất lớn về vật chất và tinh thần cho người sử dụng lao động và người lao động do đó để giảm các vụ tai nạn lao động thì việc tuân thủ các quy định an toàn trong lao động là điều kiện tiên quyết.
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cho công nhân lao động

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam chi nhánh Hà Nội (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín) đã đổi mới công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động.
LĐLĐ Đống Đa phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong CNVCLĐ

LĐLĐ Đống Đa phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa vừa phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa.
Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động ngành Xây dựng

Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động ngành Xây dựng

(LĐTĐ) Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với tổ chức Công đoàn và nỗ lực cống hiến cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động từ công tác tập huấn thường xuyên

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động từ công tác tập huấn thường xuyên

(LĐTĐ) Nhân Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ), Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tân Phát (Tân Phát ETEK) tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của đoàn viên Công đoàn trong việc tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật lao động và Luật Phòng cháy chữa cháy.
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Xem thêm
Phiên bản di động