Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội:

Chú trọng chăm lo, bảo vệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động

Ông Đặng Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội hiện có 9.615 đoàn viên, sinh hoạt tại 63 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, đặc biệt trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn Viên chức Thành phố luôn coi trọng và tập trung làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn.
Khơi dậy niềm cảm hứng và đam mê nấu ăn cho chị em Công đoàn Viên chức Thành phố: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa V lần thứ XIII

Theo đó, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chú trọng chỉ đạo công đoàn cơ sở động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động như: đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu… và các nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.

Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong việc làm, đào tạo, nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ… Trong nửa nhiệm kỳ qua, đã có hàng ngàn cán bộ được nâng lương, nâng ngạch đúng kỳ hạn; hàng trăm cán bộ có năng lực được đề bạt vào các cương vị từ cấp phòng trở lên.

Hầu hết các công đoàn cơ sở có đại diện tham gia trong các Hội đồng lương, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; chủ động tham gia với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Chú trọng chăm lo, bảo vệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động
Hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức... Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động trong việc đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với sức khỏe cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị có biện pháp hỗ trợ về kinh phí, nhân công, cơ sở vật chất phục vụ bữa ăn trưa của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; chủ trì giám sát bếp ăn tập thể của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Bữa ăn giữa ca cho người lao động được cải thiện rõ rệt; thực đơn bữa ăn được thay đổi phong phú, định lượng đầy đủ, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm.

Việc phối hợp với chính quyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được coi trọng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở chủ động tích cực phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động theo quy định. Hằng năm có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; 100% doanh nghiệp đã ký kết và thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thường xuyên cập nhật, bổ sung các quy chế liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế tuyển dụng đào tạo, đề bạt cán bộ, quy chế sử dụng quản lý tài sản công, mua sắm tài sản… Các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng Nội quy lao động, Quy chế đối thoại tại nơi làm việc...

Được sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Chú trọng chăm lo, bảo vệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hiến máu tính nguyện. Ảnh minh họa.

Các hoạt động xã hội của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục được đẩy mạnh. Thời gian qua, công chức, viên chức, người lao động luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu, đóng góp chủ yếu trong các cuộc vận động xã hội, nhân đạo, từ thiện, xây dựng các quỹ “Vì người nghèo”, Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ xã hội Công đoàn”, “Quỹ Vì Trường Sa thân yêu”, “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… do Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn các cấp phát động với số tiền hơn 17 tỷ đồng và nhiều hiện vật.

Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã phối hợp chăm lo cho hàng nghìn lượt đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Công đoàn Viên chức Thành phố đã thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 532 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và “Tháng Công nhân” với tổng số tiền 225,3 triệu đồng; trợ cấp công chức, viên chức, người lao động là thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ với số tiền 34 triệu đồng; hỗ trợ 45 triệu đồng và đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng cho 3 đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chương trình “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức 3 lần “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động hiến tặng hơn 2.200 đơn vị máu.

Ông Đặng Văn Hải cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động với các hoạt động chủ chốt như: chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn; tăng cường công tác tham gia kiểm tra giám sát việc thực thực các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, lao động tham gia có hiệu quả các hội đồng thành lập theo quy định của pháp luật trong cơ quan, đơn vị.

Công đoàn sẽ tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ; phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động; tham gia cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, quan liêu; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.

Công đoàn cũng sẽ chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn trong việc bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công việc phù hợp với năng lực, trình độ, phát huy hiệu quả công tác đồng thời phát động và tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia các phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động xây dựng Quỹ Xã hội của Công đoàn, quan tâm giúp đỡ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn như ốm đau, hoạn nạn, bị thiên tai… để họ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và công tác.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” từ lâu đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Chương Mỹ, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Thay đổi để tăng sự công bằng

Thay đổi để tăng sự công bằng

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có những thay đổi trong nội dung thi cử, phương thức xét tuyển cũng như yêu cầu mới từ các cơ sở giáo dục đại học; đòi hỏi học sinh phải kịp thời nắm bắt để chủ động chuẩn bị, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mới trong học tập và định hướng nghề nghiệp.
Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.
Người dân nô nức chiêm ngưỡng rừng hoa ban cổ ở Mường Ảng - Điện Biên

Người dân nô nức chiêm ngưỡng rừng hoa ban cổ ở Mường Ảng - Điện Biên

Với khoảng hơn 1.000 cây hoa ban cổ thụ, vào những ngày tháng 3, khi sắc hoa ban bung nở dọc những con đường, vạt núi… đồng bào dân tộc Mông tại bản Nậm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) và đông đảo du khách thập phương lại nô nức trẩy hội hoa ban.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 165 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 165 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2024.
Messi đã có bàn thắng thứ 854 trong sự nghiệp

Messi đã có bàn thắng thứ 854 trong sự nghiệp

Lionel Messi tiếp tục gây ấn tượng khi góp công vào chiến thắng của Inter Miami với pha độc diễn ghi bàn đẹp mắt, qua đó ghi dấu thành tích với 854 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tin khác

LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” từ lâu đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Chương Mỹ, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương 36 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương 36 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Ngày 16/3, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 60 năm phong trào “Ba đảm đang”; biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024.
Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Các hoạt động trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được Công đoàn xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) gắn với việc xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá, xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… nhờ đó 100% nữ công chức, viên chức của xã đều đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể: Kinh nghiệm từ Công đoàn quận Long Biên

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể: Kinh nghiệm từ Công đoàn quận Long Biên

Theo ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên (thành phố Hà Nội), một bản Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) có chất lượng sẽ là công cụ quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; được coi là “chìa khóa” giúp giảm thiểu và giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng tại mỗi doanh nghiệp.
Bàn giao 85 Công đoàn cơ sở về Công đoàn UBND tỉnh Nghệ An

Bàn giao 85 Công đoàn cơ sở về Công đoàn UBND tỉnh Nghệ An

Chiều 14/3, Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận Công đoàn cơ sở.
LĐLĐ quận Đống Đa tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ quận Đống Đa tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Phát huy những thành tích đã đạt được, ngay từ đầu năm 2025, các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã bắt tay xây kế hoạch công tác với quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trong đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác.
Biểu dương 103 nữ công nhân, viên chức lao động “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Biểu dương 103 nữ công nhân, viên chức lao động “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Chiều 14/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2024.
Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhằm tạo ra các sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giúp đoàn viên, người lao động nâng cao sức khỏe, thể chất. Đây cũng là “liều thuốc” tinh thần để mọi người gắn bó, đoàn kết, tạo hiệu quả hơn trong công việc.
Nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Tại Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong tình hình mới” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức sáng 14/3, cán bộ Công đoàn các cấp đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong thương lượng, ký kết TƯLĐTT, qua đó cùng nhau làm tốt hơn nữa công tác đối thoại, thương lượng tập thể trên địa bàn Thủ đô, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.
Linh hoạt, sáng tạo trong phương thức hoạt động

Linh hoạt, sáng tạo trong phương thức hoạt động

Với phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động sáng tạo, hướng về cơ sở, về người lao động (NLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra. Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn quận ngày càng được khẳng định và là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, NLĐ.
Xem thêm
Phiên bản di động