Gia Lâm: Tạo động lực phấn đấu cho nữ công nhân, viên chức, lao động

Được triển khai sâu rộng với những tiêu chí cụ thể, phù hợp, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Gia Lâm đã có sức cuốn hút mạnh mẽ, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, tạo động lực cho chị em không ngừng phấn đấu vươn lên cả trong gia đình và xã hội.
LĐLĐ huyện Gia Lâm thăm, chúc Tết đoàn viên, người lao động làm việc xuyên Tết LĐLĐ quận Long Biên và LĐLĐ huyện Gia Lâm ký Quy chế phối hợp hoạt động LĐLĐ huyện Gia Lâm: Quan tâm chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Triển khai đến 100% Công đoàn cơ sở

Ông Nguyễn Đức Thể - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, LĐLĐ huyện Gia Lâm hiện quản lý 317 Công đoàn cơ sở; 18.385 lao động; 18.385 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ đoàn viên công đoàn chiếm 48,35%.

“Với tỉ lệ đoàn viên nữ xấp xỉ 50% nên, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, nhất là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được LĐLĐ huyện Gia Lâm coi trọng nhằm động viên nữ CNVCLĐ không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan đồng thời vẫn thực hiện tốt vai trò, thiên chức của người phụ nữ trong gia đình” - ông Nguyễn Đức Thể cho biết.

Gia Lâm: Tạo động lực phấn đấu cho nữ công nhân, viên chức, lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của huyện Gia Lâm

Xác định như vậy nên trong năm qua, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào đến 100% các Công đoàn cơ sở, trong đó, nội dung, tiêu chí thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" được cụ thể hóa phù hợp với từng ngành nghề, từng đơn vị cũng như nguyện vọng, lợi ích của nữ CNCVLĐ, thu hút đông đảo chị em tham gia.

Hưởng ứng phong trào, để đạt tiêu chí “Giỏi việc nước”, nữ đoàn viên, công nhân lao động ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có những cải tiến kỹ thuật, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phong phú, giá thành hợp lý góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tích cực thi đua dạy giỏi, viết sáng kiến, kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học.

Trong khi đó, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp thì tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Nhiều chị đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tiếp tục khẳng định được năng lực, uy tín của mình trong các cương vị lãnh đạo.

Gia Lâm: Tạo động lực phấn đấu cho nữ công nhân, viên chức, lao động
Ở mỗi vị trí lao động, sản xuất, công tác, nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm đều ra sức thi đua đạt năng suất, hiệu quả cao nhất. Ảnh minh họa

Cùng với "Giỏi việc nước", nội dung “Đảm việc nhà” cũng được nữ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ huyện Gia Lâm thực hiện tốt. Điều này được thể hiện rõ khi trong gia đình, các chị đã thực sự giữ vai trò là người xây tổ ấm, xây dựng mối quan hệ gia đình gắn bó, bình đẳng giữa các thành viên. Nhiều chị dù ngoài xã hội đảm nhiệm cương vị lãnh đạo nhưng về gia đình vẫn là dâu hiền, vợ đảm, người phụ nữ mẫu mực nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào

Với sự nỗ lực của bản thân, mỗi nữ CNVCLĐ và sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của các cấp chính quyền, chuyên môn, Công đoàn, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm năm 2024 đã đạt những kết quả hết sức thiết thực. Phong trào đã góp phần giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của đội ngũ nữ CNVCLĐ, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua hành động cách mạng chung của toàn huyện đồng thời phong trào đã giúp cho nữ CNVCLĐ có động cơ phấn đấu vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn vừa làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc.

“Đặc biệt, phong trào đã phát huy được vai trò, tiềm năng to lớn của nữ CNVCLĐ trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu bình đẳng giới”- ông Nguyễn Đức Thể nhận xét.

Gia Lâm: Tạo động lực phấn đấu cho nữ công nhân, viên chức, lao động
Nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm còn là những người phụ nữ tinh tế, khéo léo, đảm đang, tháo vát trong gia đình. Ảnh minh họa.

Kết quả, năm 2024 toàn huyện Gia Lâm đã có 6.368 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở và 10 tập thể, 70 nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp huyện; 1 cá nhân nữ cán bộ Công đoàn được LĐLĐ Thành phố khen thưởng. Những tấm gương tiêu biểu có thể kể đến như: Chị Ngô Thúy Hà - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Cty TNHH điện Stanley Việt Nam được vinh danh nữ cán bộ Công đoàn tiêu biểu toàn quốc, chị Đào Thị Vân Anh - Công đoàn Công ty TNHH Lixil Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Trâu Quỳ, cô giáo Nguyễn Thị Xuân - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đình Xuyên, cô giáo Lê Thị Thu Hiền - Trường Trung học cơ sở Cổ Bi…

Từ những kết quả đã đạt được, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể khẳng định, thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục có các giải phảp duy trì, đẩy mạnh, nhằm giúp cho phong trào có sức sống lâu bền và chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao.

Trong đó, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thường xuyên, sâu sát việc triển khai phong trào tại các cấp Công đòan cơ sở đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên để các tập thể nữ, nữ CNVCLĐ nắm vững tiêu chuẩn, nhận thức đúng, đầy đủ đồng tâm trong hành động, việc làm, phấn đấu đạt danh hiệu hằng năm. Các nội dung, tiêu chuẩn của phong trào sẽ tiếp tục được đánh giá xem xét, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp đưa phong trào tiếp tục phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban nữ công Công đoàn cơ sở đủ về số lượng và nâng cao chất lượng để làm tốt công tác tham mưu về công tác vận động nữ, chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc tạo điều kiện về vật chất, thời gian để chị em học tập và nghiên cứu, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như động viên chị em tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc bền vững…

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động