Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 5/2, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại toà nhà 88 Láng Hạ (quận Đống Đa), chợ Kim Giang (quận Thanh Xuân), Trạm Y tế phường Phúc Diễn, bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức).
Sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm từ ngày 5/2 Hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

Tại tòa nhà 88 Láng Hạ, Thành phố đã ghi nhận 1 ca mắc mới Covid-19 là bệnh nhân 1956. Ca dương tính mới này là F1 của bệnh nhân 1883. Ngày 3/2, bệnh nhân 1956 được Trung tâm y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) và phát hiện dương tính Covid-19 ngày 4/2/2021.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, ngay sau khi Sở Y tế Hà Nội thông tin có thêm một trường hợp nhiễm Covid-19 mới tại toà nhà chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ, quận cùng các đơn vị liên quan đã huy động các lực lượng hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho gần 934 trường hợp tại tòa nhà trong đêm ngày 4/2.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tòa nhà 88 Láng Hạ (Đống Đa)

Hiện tòa nhà đang được phong tỏa để tiến hành điều tra dịch tễ. Theo dự kiến, đến trưa ngày 5/2 sẽ có kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan, nếu cho kết quả tất cả âm tính, quận sẽ dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà và chỉ tiến hành cách ly tầng có căn hộ của bệnh nhân để đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, hiện còn khoảng hơn 300 người chưa có mặt tại nhà do khi thấy thông tin phong tỏa tòa nhà nên không vào nữa. Quận đã phối hợp với Ban quản lý tòa nhà liên hệ với các trường hợp này để yêu cầu phối hợp xét nghiệm ngay.

Liên quan đến bệnh nhân 1956, các đơn vị đã điều tra, xác minh được tổng số 22 trường hợp F1. Trong đó, 17 trường hợp F1 là người cùng làm việc với bệnh nhân tại phòng giao dịch ngân hàng Public Bank và 5 trường hợp F1 gồm 4 là người nhà của bệnh nhân và 01 F1 là bảo vệ tại chung cư Sky City Tower (88 Láng Hạ). Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly đúng quy định. Ngoài ra, quận đã điều tra được 15 địa điểm là quán ăn uống liên quan đến các trường hợp F1 của bệnh nhân...

Sau khi nghe báo cáo của quận Đống Đa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của quận và các đơn vị liên quan trong việc truy vết khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội phải nhanh chóng trả kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1956 để quận Đống Đa có giải pháp phong tỏa phù hợp; quận Đống Đa phải khẩn trương liên lạc lấy mẫu xét nghiệm của hơn 300 trường hợp hiện không có mặt tại tòa nhà để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được triển khai hiệu quả nhất.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ Kim Giang (quận Thanh Xuân)

Tại chợ Kim Giang, báo cáo nhanh với đoàn kiểm tra, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết địa phương đã và đang thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Các tiểu thương ở chợ cũng cho biết, việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên ở chợ được mọi người thực hiện nghiêm túc. Người dân đến chợ cũng đeo khẩu trang bởi nếu không sẽ không được vào chợ. Dịch bệnh khiến đời sống khó khăn nhưng việc phải tự bảo vệ mình và người xung quanh thì người dân rất ủng hộ và thực hiện nghiêm.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương và chia sẻ của các tiểu thương tại chợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nhất là ở các chợ, siêu thị trung tâm thương mại và có những biện pháp hỗ trợ để đảm bảo đời sống nhân dân, đảm bảo ai cũng có tết; đón tết vui tươi an toàn.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch, xét nghiệm người liên quan đến các ca bệnh tại Trạm y tế phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm). Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu đơn vị không được chủ quan, phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các nhân viên y tế.

Tại bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ghi nhận và đánh giá cao việc đơn vị đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Đồng thời đề nghị cán bộ của bộ phận Một cửa và người dân đến làm thủ tục hành chính phải tuân thủ giãn cách, đơn vị cần tạo thuận lợi, nhanh chóng nhất, không để người dân phải đi lại nhiều trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 Trạm y tế phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm)

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức), báo cáo với đoàn kiểm tra, lãnh đạo huyện Hoài Đức cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh tại các ổ dịch ở Chí Linh - Hải Dương, Vân Đồn - Quảng Ninh, huyện đã chỉ đạo Trung tâm y tế phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn khẩn trương tuyên truyền thông tin đến người dân tự giác khai báo y tế, đồng thời rà soát lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm, ra quyết định cách ly, giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà đối với tất cả các trường hợp liên quan đến ổ dịch.

Sau khi nghe báo cáo nhanh của đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã đánh giá cao việc đơn vị thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và làm tốt công tác giám sát cộng đồng, có nhiều hình thức tuyên truyền phòng chống dịch sinh động… Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị đơn vị cần tiếp tục phát huy, nhân rộng những cách làm hay trong phòng, chống dịch; chủ động phát hiện sớm, sau đó truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly triệt để những trường hợp liên quan đến ca bệnh; quản lý chặt chẽ các lễ hội, hoạt động văn hóa truyền thống; đảm bảo an toàn tại các làng nghề, cụm công nghiệp…

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động