Sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 mới bắt đầu, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ người khó khăn bởi tác động của dịch lên tới 62.000 tỷ đồng; những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 được chữa bệnh miễn phí; người bị cách ly tại khu tập trung không phải trả tiền; giải cứu công dân về nước - Đây chính là việc làm đầy tính nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm cụ thể hóa phương châm, bất luận hoàn cảnh nào vẫn không ai bị bỏ lại phía sau.
Mong những khó khăn sớm qua mau! Gần 300 công dân Việt Nam từ Nga đã được đưa về nước an toàn Phút trải lòng của những “chiến binh sen vàng” thực hiện chuyến bay “giải cứu” công dân ở Guinea Xích đạo

“Đứng trong nhà ga của sân bay San Francisco (Mỹ), thấp thoáng thấy hình bông sen vàng trên nền xanh quen thuộc ở đuôi máy bay của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), đặc biệt là khi thấy hình ảnh quốc kỳ Việt Nam bay phấp phới trên tay các tiếp viên, tôi đã vỡ òa cảm xúc. Thời khắc đó tôi biết mình sắp được trở về quê hương trong những ngày dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nước Mỹ” – Phan Vĩnh Khang (17 tuổi, du học sinh tại Mỹ) chia sẻ.

Đang theo học tại môi trường học tập hàng đầu thế giới mà nhiều người mong ước, mọi thứ cứ tiếp diễn đều đặn với Vĩnh Khang cho đến khi dịch Covid-19 bùng phát trên nước Mỹ. Hơn lúc nào hết, Vĩnh Khang cảm thấy vô cùng lo lắng và luôn mong muốn được trở về Việt Nam.

Sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên
Với tinh thần “Người bay cũng là người lính, luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên”, nhiều phi công, tiếp viên đã xung phong thực hiện những chuyến bay hồi hương giữa đại dịch. Ảnh: VNA

Sau bao ngày chờ đợi, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lúc nghe tin có chuyến bay hồi hương đến lúc sự cố bị hoãn chuyến và rồi tin chuyến bay được cấp phép trở lại là những cảm xúc khó quên. Sau tất cả, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Vĩnh Khang đã được trở về quê hương an toàn trên chuyến bay của Vietnam Airlines vào đầu tháng 5/2020.

Vĩnh Khang là một trong số hàng vạn công dân Việt Nam ở nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, người ở vùng dịch...) có nguyện vọng hồi hương được Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước tổ chức các chuyến bay đưa về nước.

Trong đó có thể kể đến những chuyến bay đặc biệt như chuyến bay “giải cứu” đưa 30 công dân Việt Nam tại Vũ Hán (Trung Quốc) về nước an toàn trong thời điểm Vũ Hán đang là tâm điểm của dịch bệnh Covid-19, chuyến bay đón công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo hồi hương…

Nhớ lại chuyến bay “giải cứu” đầu tiên của Vietnam Airlines đưa 30 công dân Việt Nam tại Vũ Hán về nước, Cơ trưởng Hoàng Đình Trang chia sẻ: “Trước khi lên đường, nhiều thành viên phi hành đoàn không tránh khỏi những suy nghĩ, băn khoăn về khả năng lây nhiễm dịch bệnh, thậm chí có người còn không tiết lộ việc mình thực hiện chuyến bay đặc biệt này với gia đình để người thân không lo lắng.

Mặc dù hiểu rõ những khó khăn phải đối mặt, nhưng chúng tôi đều nhận thức từ trong tâm rằng: “Đưa đồng bào từ vùng dịch đang hết sức căng thẳng trở về quê hương an toàn, khỏe mạnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng, mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc, sự an tâm cho hàng chục gia đình, hàng trăm con người. Đó còn là nhiệm vụ quốc gia mà Đảng, Nhà nước giao phó và được hàng chục triệu người dân Việt Nam quan tâm, kỳ vọng.

Với những động lực như vậy, phi hành đoàn, đều là những người tự nguyện xung phong, đã lên đường với tinh thần “Người bay cũng là người lính, luôn sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên” và “không để đồng bào mình bị bỏ lại phía sau”.

Là một trong 8 thành viên tổ tiếp viên tham gia chuyến bay của Vietnam Airlines đưa công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo hồi hương, trong những công dân đó có nhiều người được xác định dương tính với Covid-19, tiếp viên Trương Anh Tú chia sẻ: “Ngay khi nhận được thông tin về chuyến bay, tôi đã không ngần ngại xung phong làm nhiệm vụ trên chuyến bay này bởi tôi cảm nhận đây là mệnh lệnh từ trái tim.

Khi nhìn những hình ảnh đồng bào Việt Nam mắc Covid-19 tại Guinea Xích đạo phải sinh hoạt trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, khẩu phần ăn chỉ là bánh mì cho bữa sáng, khoai và sắn cho các bữa ăn còn lại, tôi càng tin tưởng sự xung phong tham gia chuyến bay của mình là quyết định đúng đắn.

Sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên
Khi dịch Covid-19 bùng phát, Tổ quốc đã dang tay đón hàng vạn công dân về nước. Ảnh: VNA

Nghĩ đến cảm xúc lo âu của những người cha, người mẹ, những người vợ, người con có người thân sinh sống và làm việc trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm, tôi càng mong muốn thực hiện chuyến bay, góp công sức nhỏ bé của mình đưa đồng bào Việt Nam về nước. Với tôi, đây là một hành trình tuy nhiều thử thách nhưng đầy tự hào và là một trong những kỷ niệm đẹp nhất, ý nghĩa nhất của bản thân”.

Theo đại diện của Vietnam Airlines, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ ngày 9/2/2020 đến nay, hãng đã vận chuyển hơn 50.000 công dân Việt Nam hồi hương (tương ứng trên 160 chuyến bay), từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc cả 5 châu lục: Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Trong đó, hãng đã khai thác nhiều chuyến bay thẳng tới những điểm đến mà thường lệ Vietnam Airlines không bay thẳng để đưa công dân Việt Nam hồi hương.

Đối với những chuyến bay đó, quá trình xin phép, cấp phép bay thường gặp nhiều khó khăn; các nguồn lực, chi phí để tổ chức các chuyến bay cũng đều lớn hơn so với thường lệ do những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn bay, phòng chống dịch bệnh, cũng như đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị từ mặt đất đến trên không cả ở trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, với sứ mệnh của hãng Hàng không quốc gia, bằng tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng ở trong và ngoài nước, Vietnam Airlines đã và đang hiện thực hóa được nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần phát huy tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc, không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động