Chủ động, sáng tạo, xây dựng phường Bạch Mai giàu đẹp, văn minh

Nhiệm kỳ 2025-2030 toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân phường Bạch Mai sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, khơi dậy khát vọng phát triển, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng phường phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Đảng bộ phường Bạch Mai (mới) tổ chức thành công vận hành thử nghiệm Hội nghị Ban Chấp hành Kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên tự chế hung khí giải quyết mâu thuẫn Phường Bạch Mai triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận 5 tháng cuối năm 2025

Sáng 13/8, Đảng bộ phường Bạch Mai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 225 đại biểu chính thức, đại diện cho 7.172 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo Đại hội số 9 của Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ động, sáng tạo, xây dựng phường Bạch Mai giàu đẹp, văn minh
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các đồng chí nguyên Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đạt những kết quả toàn diện, quan trọng

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy Đảng phường Bạch Mai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều điểm nhấn nổi bật.

Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của chính quyền được tăng cường, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh trong cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp được giữ vững và phát huy.

Kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phường tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp được triển khai quyết liệt, tinh gọn, hiệu quả, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ động, sáng tạo, xây dựng phường Bạch Mai giàu đẹp, văn minh
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

“Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tăng cường kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm; xây dựng phường Bạch Mai phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, chúng ta tin tưởng nhiệm kỳ 2025-2030 toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH và Nhân dân phường Bạch Mai sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, khơi dậy khát vọng phát triển, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng phường phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xứng đáng với tình cảm, niềm tin, kỳ vọng của các đảng viên và toàn thể Nhân dân phường”, đồng chí Trần Quyết Thắng nhấn mạnh.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường trình Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương cho hay, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025, phường Bạch Mai được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại một số phường thuộc quận Hai Bà Trưng trước đây - 1 trong 4 quận lõi của Hà Nội, có vị trí trung tâm, thuận lợi trong tiếp cận các nguồn lực phát triển; Nhân dân có truyền thống đoàn kết. Đảng bộ phường hiện có 124 tổ chức đảng với 7.172 đảng viên, là một trong những Đảng bộ phường có số đảng viên lớn của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, khó khăn lớn là địa bàn phường có mật độ dân số cao, cơ cấu dân cư đa dạng; lượng người đến học tập, làm việc, khám chữa bệnh đông, tạo áp lực không nhỏ đối với quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự. Trong khi, hệ thống hạ tầng chưa đồng đều giữa các khu vực; trình độ, năng lực một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa theo kịp yêu cầu tình hình mới...

Chủ động, sáng tạo, xây dựng phường Bạch Mai giàu đẹp, văn minh
Đồng chí Trần Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai phát biểu khai mạc Đại hội.

Trước những thuận lợi và khó khăn được nhìn nhận, tích cực phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ mục tiêu quan trọng là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đảng bộ phường đề ra 5 nhóm nhiệm vụ tập trung thực hiện để đạt được những mục tiêu đặt ra, đặc biệt sẽ tập trung triển khai 3 khâu đột phá, đó là: xây dựng hạ tầng đồng bộ, phát huy tiềm năng và giá trị các di tích lịch sử, các điểm văn hóa trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cài cách hành chính, chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và viên chức giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đã được nghe các đại biểu tham luận đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội, trong đó đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp các ý kiến có tầm nhìn, có tính thực tiễn đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Xây dựng phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ phường Bạch Mai. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đảng bộ phường vừa chỉ đạo toàn hệ thống chính trị mới từng bước đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ nhân dân.

Chủ động, sáng tạo, xây dựng phường Bạch Mai giàu đẹp, văn minh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, báo cáo chính trị đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, sáng tạo, bám sát định hướng của Trung ương và thành phố, phù hợp tình hình thực tế, đánh giá khách quan những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, xác định những mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm cùng Thủ đô và cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Thủ đô, đất nước.

Nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho rằng, nằm trong khu vực trung tâm Thủ đô, giai đoạn mới đặt ra thách thức đối với phường Bạch Mai phải “làm mới mình”, thực sự đột phá để đạt mục tiêu xây dựng phát triển phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại, với tâm thế, vị thế và cơ hội mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng bộ phường Bạch Mai tập trung mọi nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực sự gần dân, sát dân; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân.

Chủ động, sáng tạo, xây dựng phường Bạch Mai giàu đẹp, văn minh
Quang cảnh Đại hội.

Đảng bộ phường Bạch Mai cần tiếp tục mở rộng dân chủ trong Đảng gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, trước hết là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu; thực hiện đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với công tác xây dựng Đảng bộ và bộ máy chính quyền cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đột phá phát triển trên các lĩnh vực, xây dựng công dân số, chính quyền số, khu dân cư, tổ dân phố số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, với sự ủng hộ, đồng hành tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, khai thác tối đa các lợi thế, sử dụng hiệu quả các thành phần kinh tế, trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội đồng thời, tăng cường công tác quản lý đô thị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, như: Dự án đường Võ Thị Sáu kéo dài, dự án Công viên Võ Thị Sáu, dự án cải tạo các chung cư cũ trên địa bàn phường...

Phường cần đẩy mạnh các giải pháp thu hút, huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với giữ gìn không gian, kiến trúc, cảnh quan; quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân...

“Tôi tin tưởng với truyền thống Liên khu 2 Anh hùng, truyền thống đoàn kết, sáng tạo, với tiềm năng, lợi thế của phường và quyết tâm chính trị cao của toàn thể Đại hội, Đảng bộ và Nhân dân phường sẽ đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xây dựng phường Bạch Mai phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Đảng bộ phường Bạch Mai tổng hợp báo cáo đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Trần Quyết Thắng là Bí thư Đảng ủy phường; 2 đồng chí Nguyễn Ngọc Phương và Nguyễn Thị Thu Hiền là Phó Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng công bố Quyết định chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 5 đại biểu chính thức.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động