Chấp nhận đóng cửa phòng dịch, nhiều quán ở Hà Nội tìm cách kinh doanh online
Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội: Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống Covid-19 |
Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, từ 0h ngày 16/2, thành phố Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thuộc mặt hàng thiết yếu. Theo đó, các quán ăn vỉa hè, quán karaoke, quán cà phê… đều đóng cửa, tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch.
Ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố tập trung đông đúc cửa hàng ăn, quán cà phê như: đường Trần Thái Tông, đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội); đường Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng (quận Thanh Xuân); đường Phạm Ngọc Thạch, đường Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa)… trong ngày 23/2, nhiều quán vẫn trong tình trạng “của đóng then cài” từ trước Tết đến nay. Không chỉ vậy, có những quán ăn, nhà hàng có không gian rộng, không thuộc diện cấm hoạt động vẫn đóng cửa im lìm.
![]() |
Dãy phố kinh doanh tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch. |
Không còn cảnh ăn uống ồn ào, tụ tập náo nhiệt, có những quán đã dán thông báo đóng cửa phòng dịch Covid-19, hẹn khách "ngày 21/2 bán lại bình thường", nhưng đến ngày 23/2, cửa hàng vẫn đóng chặt không người ra vào.
Cũng trong tình trạng đóng cửa hoàn toàn gần chục ngày qua, chị Nguyễn Thu Trang (chủ quán Trang – Cafe, 4D Đặng Văn Ngữ) cho biết, năm nay, từ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán cửa hàng chị chỉ mở cửa lấy ngày vào mùng 4 Tết, còn lại đóng cửa không bán hàng. Mặc dù việc này ảnh hưởng nhiều đến doanh thu nhưng của quán cũng vui vẻ cũng phải chấp nhận để phòng dịch.
"Đáng lẽ quán sẽ đón khách trở lại sau ngay dịp nghỉ Tết nhưng trong khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát nên quán tôi hiện giờ vẫn chưa kinh doanh trở lại. Mặc dù có thể bán đồ uống cho khách đến lấy mang đi nhưng lực lượng chức năng phường tuyên truyền các quán bán đồ ăn, đồ uống nên phòng chống dịch triệt để nhất có thể nên quán tôi cũng không mở cửa bán nữa", chị Trang cho biết.
![]() |
Một số quán quá ngày hẹn bán trở lại nhưng vẫn đóng cửa im lìm. |
Khi được hỏi về thời gian mở cửa trở lại, chị Trang cho hay cửa hàng chưa có lịch cụ thể. "Khi nào có chỉ đạo các quán được phép kinh doanh trở lại thì cửa hàng mới quay lại hoạt động", chị Trang chia sẻ thêm.
Việc tạm đóng cửa một thời gian dài khiến doanh thu của nhiều cửa hàng ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh những cửa hàng đã đóng cửa từ trước nghỉ Tết đến giờ chưa mở lại, một số cửa hàng vẫn cố duy trì hoạt động, đẩy mạnh hướng kinh doanh online, giao hàng tận nhà để giữ khách. Dù lượng đơn hàng giao đi tăng lên đáng kể so với khoảng thời gian trước nhưng vẫn không thể bù được doanh số thiếu hụt khi không phục vụ khách hàng tại quán.
![]() |
Quán cà phê chấp hành tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Thành phố. |
Đối với cửa hàng của chị Trang, thay vì để khách đến tận nơi, tập trung một chỗ đợi lấy đồ, quán chị chuyển sang hình thức bán hàng quảng cáo trên facebook và giao tận nơi cho khách. “Cách thức kinh doanh kiểu này cũng tạm duy trì cuộc sống. Có thể doanh thu không thể cao nhưng nếu không chấp hành để dịch bệnh lan tràn thì còn ảnh hưởng nhiều hơn”, chị Trang tâm sự.
Không chỉ riêng chị Trang, theo khảo sát, các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê tại Hà Nội sau khi có lệnh đóng cửa đã đẩy mạnh khâu bán hàng online và giao hàng tận nhà bằng nhiều ưu đãi.
![]() |
Đẩy mạnh kinh doanh online và bán hàng mang về. |
Theo anh Phan Anh Dũng, chủ một quán trà sữa trên đường Trần Quốc Vượng (quận Cầu Giấy, Hà Nội): "Từ 2 đợt dịch trước quán đã rút ra một số kinh nghiệm vừa kinh doanh vừa đảm bảo phòng chống dịch. Do quán có diện tích nhỏ nên không thể kê bàn giãn cách hay lắp vách ngăn, vì vậy phương thức giao hàng được ưu tiên số một.
Để làm được điều đó quán đã mạnh tay quảng cáo giao hàng miễn phí trên các ứng dụng đặt đồ ăn, dán tờ rơi quanh cửa hàng không nhận khách ngồi tại chỗ. Nhờ đẩy mạnh phương thức này mà quán mới có thể duy trì. Đến nay chỉ mong sao dịch bệnh sớm qua đi để mọi hoạt động buôn bán lại quay trở lại bình thường", anh Dũng nói.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

“Dòng vốn thông minh” cho nền kinh tế bứt phá

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2025 thành công tốt đẹp

Phát triển Khu thương mại văn hoá nhìn từ Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương khai không có ai tác động xây dựng Quyết định số 13

Quận Tây Hồ vận dụng nhiều chính sách hợp lý trong GPMB Dự án Xây dựng cầu Tứ Liên

Hà Nội ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Tin khác

Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công dịp lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9
Đời sống 20/04/2025 15:59

TP.HCM: Tạm dừng thi tuyển công chức, viên chức
Đời sống 12/04/2025 16:21

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trong việc quản lý tài chính
Đời sống 10/04/2025 12:25

Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4
Đời sống 09/04/2025 21:51

Thu nhập bình quân của người lao động tăng ở hầu hết các ngành kinh tế
Đời sống 09/04/2025 15:40

Đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai
Đời sống 04/04/2025 16:41

Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện thiên tai
Đời sống 31/03/2025 21:13

Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?
Đời sống 28/03/2025 06:41

Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ
Đời sống 23/03/2025 16:54

Hà Nội: Thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025
Đời sống 22/03/2025 06:27