Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Điểm đến thiết thực của người cao tuổi

(LĐTĐ) Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau là một trong những mô hình hay nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát huy và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Đây thật sự là điểm đến, là sân chơi bổ ích, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, tâm lý, lứa tuổi của người cao tuổi.
Chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Nâng giá trị sống nhân văn từ mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Hội Người cao tuổi quận Hai Bà Trưng: Phát huy vai trò "Cây cao, bóng cả"

Ngày 22/12, để công tác tuyên truyền, phát triển, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thêm phong phú, hiệu quả, đồng bộ, rộng rãi, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức cho phóng viên, cán bộ cơ sở đi thực tế tại Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Lầy, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng, tập hợp nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi ở cộng đồng, trong đó phần lớn là người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, là phụ nữ, với tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Điểm đến thiết thực của người cao tuổi
Hằng tháng, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Lầy, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ tổ chức sinh hoạt một lần theo các mảng nội dung.

Mô hình này được triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2012-2020.

Theo ông Nguyễn Xuân Chức, Phó Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phúc Thọ, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Lầy, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ được thành lập ngày 19/7/2018.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Lầy hiện nay có hơn 60 thành viên, trong đó 70% thành viên là người cao tuổi. Ban chủ nhiệm đều là người cao tuổi, Câu lạc bộ được chia làm 4 tổ theo địa bàn khu dân cư, có tổ trưởng và tổ phó. Hằng tháng, Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt một lần theo các mảng nội dung.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Điểm đến thiết thực của người cao tuổi
Các thành viên Câu lạc bộ được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Theo đó, các thành viên Câu lạc bộ được truyền thông nhiều vấn đề bổ ích, thiết thực, như: Truyền thông về quyền và lợi ích; các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi; việc chăm sóc sức khỏe; các bệnh thường gặp và cách thức phòng ngừa, điều trị ban đầu của người cao tuổi và cộng đồng; tiến hành đo huyết áp cho các thành viên; phương pháp, cách làm một số sản phẩm đơn giản ở địa phương để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập cho người cao tuổi…; tổ chức các tiết mục văn nghệ, thể dục dưỡng sinh; tổ chức các trò chơi phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của người cao tuổi; tổ chức sinh nhật cho các thành viên…

Là một thành viên được vay vốn từ Câu lạc bộ, bác Đặng Thị Nguyên cho biết: “Từ ngày tham gia Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, tôi cảm thấy rất vui và có ích khi được học hỏi nâng cao kiến thức, được chăm sóc sức khoẻ và đời sống tinh thần. Đặc biệt, nhờ được vay vốn 5 triệu đồng từ Câu lạc bộ, tôi đã mở rộng diện tích trồng rau sạch tại nhà, mỗi tháng thu nhập gần chục triệu đồng từ vườn rau này. Cuộc sống tôi trở nên ổn định, bản thân cũng tự tin hơn rất nhiều”.

Sau 3 năm ra mắt và đi vào hoạt động, kết quả bước đầu của Câu lạc bộ rất thiết thực. Định kỳ hằng tháng sinh hoạt đều đặn, nền nếp, nội dung phong phú, bổ ích. Các hội viên được nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần, được vay vốn, hỗ trợ kĩ thuật học hỏi và áp dụng hiệu quả sản xuất giá đỗ, trồng rau sạch tự chủ được kinh tế trong cuộc sống, giúp họ tự tin và yêu đời hơn.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Điểm đến thiết thực của người cao tuổi
Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Lầy, xã Vân Phúc, Phúc Thọ đến thăm hỏi người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, các hội viên còn tự nguyện giúp đỡ những người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn bằng các việc làm thiết thực như nấu ăn, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ… Điển hình như cụ Đặng Thị Mai - một người già neo đơn, bị tim và khuyết tật bẩm sinh đã được hội viên Câu lạc bộ thay nhau đến chăm sóc sức khoẻ và giúp đỡ việc nhà, cơm nước giúp cụ có chỗ dựa về tinh thần lúc tuổi già, ốm đau, bệnh tật.

Ông Đặng Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Phúc, cho hay: Mô hình này được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đây là mô hình cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, thích ứng với tình hình già hóa dân số, phù hợp với tâm lí, sức khỏe, nhu cầu của người cao tuổi và điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Thời gian tới, chủ trương của xã sẽ nhân rộng mô hình này tới 5 thôn còn lại.

Được biết, đến nay toàn thành phố đã thành lập được 94 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, trong đó có 16 Câu lạc bộ thuộc dự án VIE 070 - Hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam.

Theo đó, tổng số thành viên của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau là 5.679 người, trong đó thành viên là người cao tuổi có 4.024 người, thành viên nữ là 4.137 người, 58 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có 504 người, cô đơn không nơi nương tựa là 222 người và hoàn cảnh khó khăn là 1547 người.

Qua thực tiễn hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Lầy, có thể khẳng định đây là mô hình đúng đắn, nhân văn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng và đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng trên toàn Thành phố.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động