Cảnh giác với tội phạm sử dụng công nghệ cao để cướp tài sản

Công an Thành phố Hà Nội thường xuyên áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm hình sự trên địa bàn, qua đó, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế. Tuy nhiên, hoạt động của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để cướp tài sản vẫn tiềm ẩn phức tạp.
canh giac voi toi pham su dung cong nghe cao de cuop tai san Hà Nội: Tội phạm công nghệ cao vẫn diễn biến phức tạp
canh giac voi toi pham su dung cong nghe cao de cuop tai san Cảnh báo lừa đảo qua dịch vụ internet banking
canh giac voi toi pham su dung cong nghe cao de cuop tai san Cảnh giác với tội phạm công nghệ cao

Từ công tác điều tra, khám phá các vụ án cướp tài sản đã xảy ra, Công an Thành phố Hà Nội nhận thấy đối tượng gây án đã lợi dụng triệt để những sơ hở, mất cảnh giác của người dân để tiếp cận và thực hiện hành vi phạm tội, nhất là trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao…

canh giac voi toi pham su dung cong nghe cao de cuop tai san
Công an Hà Nội nghiên cứu các biện pháp đấu tranh phòng ngừa hoạt động của tội phạm cướp tài sản bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao

Cướp tài sản thông qua mạng internet

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội, PV Báo ANTĐ được biết một số phương thức, thủ đoạn tiếp cận mục tiêu tấn công của tội phạm cướp tài sản thông qua các dịch vụ của mạng internet như: zalo, viber và các dịch vụ viễn thông như wechat, beetalk..., hoặc các mạng xã hội facebook, instagram, twitter...

Tìm hiểu về vấn đề này, PV nắm được nhiều chiêu trò biến ảo khôn lường của tội phạm cướp tài sản trong lĩnh vực công nghệ cao như: sử dụng “vỏ bọc” để xây dựng lòng tin với chủ tài sản.

“Tội phạm giả danh là cán bộ Công an, Bộ đội, Tòa án... nhắn tin làm quen, trò chuyện để chiếm được lòng tin, sau đó hẹn hoặc điều nạn nhân đến những địa điểm thuận lợi để đe dọa cướp tài sản; Tội phạm vờ mua hàng qua mạng, sau đó yêu cầu người bán hàng vận chuyển đến nơi chúng chọn sẵn để thực hiện hành vi cướp tài sản…” - Thượng tá Nguyễn Thành Long chia sẻ.

canh giac voi toi pham su dung cong nghe cao de cuop tai san
Hung khí và công cụ, phương tiện các đối tượng cướp tài sản sử dụng gây án

Ngoài những thủ đoạn tinh vi nêu trên, tội phạm cướp tài sản còn giả danh là người đi đường, hoặc người đại diện của cơ quan Công an, hay bệnh viện..., gọi điện thoại thông báo cho nạn nhân rằng, có người nhà đang gặp vấn đề nguy hiểm, liên quan đến các vụ đánh nhau, tai nạn giao thông... và cần phải đến ngay hiện trường để đưa nạn nhân về nhà, hoặc đi bệnh viện, rồi điều họ đến địa điểm thuận lợi để đe dọa, khống chế cướp tài sản.

Cũng theo Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội, một thủ đoạn khác rất tinh vi, được tội phạm sử dụng công nghệ cao áp dụng là chiếm quyền điều khiển các dịch vụ của mạng internet, mạng xã hội, hoặc chiếm đoạt được điện thoại di động của người dân, sau đó nhắn tin điều người thân, bạn bè của họ đến những nơi vắng vẻ để cướp tài sản.

Loại bỏ mọi điều kiện phạm tội

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, PV được biết thời gian vừa qua, các lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ án có tính chất tội phạm sử dụng công nghệ cao để cướp tài sản.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cũng đã chủ động thông báo phòng ngừa những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp tài sản nói chung, tội phạm sử dụng công nghệ cao để cướp tài sản nói riêng để mọi người dân nhận biết, chủ động phát hiện, phòng ngừa và tố giác tội phạm cho cơ quan công an.

Từ những biện pháp cụ thể đó, hoạt động của tội phạm cướp tài sản đã được kiềm chế, kéo giảm và không nghiêm trọng như trước.

Tuy nhiên, các biện pháp nghiệp vụ được lực lượng Công an triển khai cũng chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt trong phòng ngừa hoạt động cướp tài sản.

Trước những phương thức, thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác và có các biện pháp tự phòng ngừa, hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với những người có nhiều mối quan hệ quen qua các dịch vụ internet, mạng xã hội, cần chú ý một số vấn đề như:

Khi được người không quen biết, hoặc quen biết sơ sơ thông qua mạng xã hội hoặc mạng viễn thông liên hệ, trong quá trình nói chuyện, tìm hiểu cần căn cứ vào những thông tin mà đối phương đã cung cấp, rồi đưa ra các câu hỏi, tình huống kiểm tra bất ngờ, đồng thời khéo léo xác nhận thông tin thông qua các mối quan hệ của phía đang đối thoại, từ đó xác định được tính chính xác của những thông tin này để xử lý.

Trường hợp đối phương hẹn gặp mặt, cần chủ động lựa chọn những địa điểm có đông người qua lại và hai bên tự di chuyển đến nơi gặp gỡ, không cùng di chuyển bằng một phương tiện, tránh bị đối phương đưa đến những địa điểm thuận lợi cho việc thực hiện tội phạm cướp tài sản.

Mọi người dân cũng cần cẩn trọng trong việc sử dụng các tài khoản trên mạng internet, hoặc các mạng xã hội khác và khi phát hiện bị mất, hoặc bị chiếm đoạt điện thoại, hay bị hacker tấn công, chiếm quyền điều khiển tài khoản, ngay lập tức phải có biện pháp thông báo, cảnh báo cho những mối liên hệ của bản thân biết, để không trở thành nạn nhân của tội phạm.

Trong mọi trường hợp, khi nhận thấy các đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn sử dụng công nghệ cao thực hiện tội phạm cướp tài sản, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến lực lượng Công an nơi gần nhất, hoặc gọi điện thoại đến “đường dây nóng” của Công an TP Hà Nội theo số điện thoại 113, hay 0.692.196.780, để lực lượng Công an kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả xấu.

Theo Hà Trang/ anninhthudo.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Cảnh giác để không “sập bẫy” những cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng

Cảnh giác để không “sập bẫy” những cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các cuộc gọi lừa đảo được thực hiện vô cùng tinh vi, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cơ quan chức năng để gọi điện dọa nạt, thu thập thông tin cá nhân… nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng, người dân cần tỉnh táo, bình tĩnh không vội làm theo những yêu cầu mà các đối tượng đưa ra.
Cách tự bảo vệ trước nguy cơ bị đánh cắp tài khoản

Cách tự bảo vệ trước nguy cơ bị đánh cắp tài khoản

(LĐTĐ) Cài đặt hệ điều hành, sử dụng trình quản lý mật khẩu, bảo vệ tài khoản bằng khóa bảo mật và kiểm tra bảo mật định kỳ… là những việc cần làm ngay để tự bảo vệ trước nguy cơ bị đánh cắp tài khoản.
10 điểm của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

10 điểm của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

(LĐTĐ) Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 1/1/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi…
Mức phạt hành chính khi vi phạm giao thông đối với học sinh

Mức phạt hành chính khi vi phạm giao thông đối với học sinh

(LĐTĐ) Tình trạng học sinh vi phạm về an toàn giao thông vẫn diễn ra. Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều thanh, thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp 2, cấp 3 điều khiển xe máy đi học. Hầu hết, những học sinh ở độ tuổi này chưa đủ điều kiện để lái xe máy từ 50cm3 trở lên.
24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Cảnh sát giao thông có được hóa trang khi xử lý vi phạm giao thông?

Cảnh sát giao thông có được hóa trang khi xử lý vi phạm giao thông?

(LĐTĐ) Theo quy định, điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền quy định, nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương thức thực hiện, lực lượng, trang phục, thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát…
Không bắt buộc đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước khi còn hạn

Không bắt buộc đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước khi còn hạn

(LĐTĐ) Điều 46 Luật Căn cước quy định, thẻ Căn cước công dân (CCCD) đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.
Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Hồng Phúc (Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) hỏi: Người sử dụng lao động sẽ bị xử lý như thế nào khi chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động? Nếu bị phạt, mức phạt sẽ là bao nhiêu?
Cách chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở theo luật mới

Cách chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở theo luật mới

(LĐTĐ) Từ ngày 1/1/2025, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là căn cứ để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên đất thổ cư.
Tội làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bị xử lí thế nào?

Tội làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bị xử lí thế nào?

(LĐTĐ) Tội làm giả hồ sơ để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.
Xem thêm
Phiên bản di động