Cần giải pháp để đưa người lao động hồi hương

Một số lao động làm việc tại Saudi Arabia sau khi kết thúc HĐLĐ vẫn không được chủ sử dụng lao động (SDLĐ) cho về nước và đang “mắc kẹt” tại xứ người. Đến thời điểm này, những lao động do Cty CP Đầu tư Vĩnh Cát (Cty Vĩnh Cát) đưa đi từ năm 2012 vẫn đang nơm nớp lo lắng, không biết khi nào mới được hồi hương.
Cơ hội cho hàng ngàn lao động hồi hương

Lời kêu cứu từ xứ người

Qua tìm hiểu của PV, 5 lao động làm việc tại Saudi Arabia theo hợp đồng ký kết với Cty Vĩnh Cát từ năm 2012. Cuối năm 2015, những lao động này đã hết hợp đồng và mong muốn được về nước, nhưng đến nay họ vẫn chưa được về bởi nhiều lý do. Anh Nguyễn Văn Đức (SN 1991, quê ở Vĩnh Phúc) gửi thư cho chúng tôi từ Saudi Arabia: “Em ký hợp đồng 3 năm với công việc là thợ sắt, nhưng khi sang bên này họ bắt em làm đủ loại việc như: Phụ hồ, bốc vác… Đến nay, hạn hợp đồng đã hết, nhưng chủ SDLĐ vẫn không cho em về nước.

Hiện, em đang bị giam giữ trái phép không có giấy tờ gì cả, chủ SDLĐ thì bắt em đi làm mà không ký kết hợp đồng. Em đã nhiều lần liên hệ với Cty Vĩnh Cát thì họ hứa hết lần này đến lần khác là sẽ đưa em về. Khi em liên hệ với ĐSQ Việt Nam tại Saudi Arabia thì phía ĐSQ lại cho rằng phía Cty Vĩnh Cát đang giải quyết, nên họ không can thiệp được. Các bên cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, em chỉ sợ sẽ bị vào trại tị nạn và không biết bao giờ mới được trở về quê hương an toàn”. Ngoài ra theo anh Đức, điều kiện làm việc và trả lương của chủ SDLĐ không đảm bảo, chỉ trả 550 SR trong khi mức lương ký kết là 1.150 SR/tháng, thời hạn trả lương không cố định, không được nghỉ khi ốm đau…

Cần giải pháp để đưa người lao động hồi hương
Trụ sở Cty Vĩnh Cát - doanh nghiệp đưa 5 lao động sang Saudi Arabia.

Còn theo bản tường trình ngày 29.1.2016 của anh Nguyễn Duy Quang (SN 1979, quê ở Hà Tĩnh): “Chúng tôi không được trả lương theo đúng hợp đồng, chủ SDLĐ thì nợ lương. Nay hết thời hạn rồi vẫn không được về nước. Chúng tôi mất hết quyền công dân, đau ốm bệnh tật thì chủ sử dụng cũng không hề đoái hoài. Tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc để đưa chúng tôi về nước sớm”.

Lao động vẫn phải… chờ

Ngay sau khi nhận được thông tin về những lao động Việt Nam đang “mắc kẹt” ở Saudi Arabia, ngày 1.2.2016, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) đã có công văn yêu cầu Cty Vĩnh Cát làm việc với chủ SDLĐ để thanh toán tiền lương, đảm bảo các điều kiện làm việc và các chế độ liên quan của người lao động theo đúng hợp đồng đã ký, phù hợp với quy định của Saudi Arabia, đồng thời khẩn trương làm thủ tục đưa những lao động đã hết hạn hợp đồng mà không có nguyện vọng gia hạn hợp đồng về nước. Ngày 18.2, Cty Vĩnh Cát đã có văn bản gửi Cục Quản lý lao đồng ngoài nước. Lộ trình phía Cty đưa ra: Trước tiên, Cty sẽ phối hợp với Ban quản lý lao động tại Saudi Arabia yêu cầu chủ SDLĐ thực hiện nghĩa vụ thanh toán đủ tiền lương, làm thủ tục exit visa và mua vé cho lao động hồi hương. Trường hợp chủ SDLĐ không hợp tác và cố tình chây ỳ không làm thủ tục cho lao động, Cty sẽ đề nghị Đại sứ quán vào cuộc can thiệp với Bộ Lao động Saudi Arabia để tìm mọi cách đưa lao động về trong thời gian sớm nhất, kể cả biện pháp đưa lao động qua trại làm thủ tục exit visa để về nước hợp pháp.

Cần giải pháp để đưa người lao động hồi hương
Lao động Nguyễn Văn Đức chưa biết ngày nào mới được về nước.
Tháng 12.2014, báo Lao động Thủ đô cũng đã có bài viết phản ánh việc chị Lê Thị Hồng Vinh sang Saudi Arabia làm giúp việc gia đình theo hợp đồng ký với Cty Vĩnh Cát, nhưng sau đó bị chủ SDLĐ hành hung, bỏ đói… Sau khi báo Lao động Thủ đô làm việc với đại diện Cty Vĩnh Cát và Cục Quản lý lao động ngoài nước, đồng thời có bài viết phản ánh vụ việc, chị Vinh cuối cùng cũng thoát được cảnh “khổ sai” nơi xứ người.

Ngày 8.2, sau nhiều lần liên hệ, chủ SDLĐ đã đến Đại sứ quán Việt Nam để làm việc và thừa nhận đã sai trong việc giải quyết cho lao động hồi hương khi hết hợp đồng và hứa hẹn trong một tuần sẽ làm thủ tục cho anh Nguyễn Văn Đức về trước, số còn lại sẽ làm thủ tục về vào cuối tháng 2. Trường hợp anh Đức nếu không giải quyết được thủ tục exit visa theo đường chính tắc thì sẽ phải vào trại bảo trợ xã hội và về vào tuần tiếp theo. Đến ngày 18.2, sau nhiều lần không liên hệ được, bất ngờ chủ SDLĐ gọi điện cho Cty thông báo, trường hợp của anh Đức không làm được exit visa theo đường chính tắc, chủ SDLĐ đã liên hệ để đưa anh Đức vào trại bảo trợ xã hội và làm thủ tục về nước. Với 4 lao động còn lại, chủ SDLĐ đang làm thủ tục booking vé máy bay và dự kiến về nước vào cuối tháng 2… Tuy nhiên, đến sáng 2.3, số 5 lao động trên vẫn chưa được về nước.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Cty Vĩnh Cát cho biết: Tới thời điểm này, anh Đức vẫn chưa xong thủ tục để đưa vào trại bảo trợ xã hội, 2 lao động khác thì đang đợi vé máy bay, 2 lao động còn lại vẫn chưa xong thủ tục làm exit visa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của 5 lao động ở đây để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Việc 5 lao động Việt Nam bị chủ SDLĐ tại Saudi Arabia giữ bất hợp pháp là rất rõ ràng. Để cho người lao động sớm được hồi hương cũng như đảm bảo cuộc sống tạm thời bên nước bạn, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để có những biện pháp hữu hiệu, “giải nguy” cho người lao động.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hoàng Duy

Nên xem

Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ

Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại chương trình gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ.
Sôi nổi Giải Pickleball trong công nhân, viên chức, lao động quận Bắc Từ Liêm

Sôi nổi Giải Pickleball trong công nhân, viên chức, lao động quận Bắc Từ Liêm

Ngày 20/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao quận tổ chức Chung kết Giải Pickleball công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2025.
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về 4 nội dung

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về 4 nội dung

Ngày 20/3, Đoàn kiểm tra số 1909-QĐNS/TƯ ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra một số chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.
50 doanh nghiệp, đơn vị tham gia Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng

50 doanh nghiệp, đơn vị tham gia Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng

Ngày 23/3/2025, sẽ diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng với sự tham dự của 50 doanh nghiệp, đơn vị, hứa hẹn các vị trí ngành nghề đa dạng, mức lương hấp dẫn.
Nghệ An đầu tư 2 dự án nhà ở cho công nhân lao động với 3.541 căn hộ

Nghệ An đầu tư 2 dự án nhà ở cho công nhân lao động với 3.541 căn hộ

Tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu nhà lưu trú cho công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tại Hưng Nguyên.
Cửa Lò miễn phí 4 dịch vụ mùa du lịch năm 2025

Cửa Lò miễn phí 4 dịch vụ mùa du lịch năm 2025

Lần đầu tiên Cửa Lò có nhiều đổi mới trong mùa du lịch biển kể từ khi sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính vào thành phố Vinh từ ngày 1/12/2024.
Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 20/3, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ (Công văn số 43-CV/BCĐ) về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tin khác

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa đưa ra cảnh báo hành vi lừa đảo người lao động đăng ký tuyển chọn đi làm việc nghề hàn, nghề khuôn mẫu tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc).
Công nhân mong mỏi được tăng lương

Công nhân mong mỏi được tăng lương

Tiền lương là mối quan tâm hàng đầu của công nhân, người lao động (NLĐ) khi đi làm. Đặc biệt, trong điều kiện giá cả tiêu dùng đắt đỏ, chi phí sinh hoạt nhiều, công nhân, người lao động (NLĐ) càng mong mỏi được tăng lương để trang trải cuộc sống và có một chút tích lũy.
Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hoà Bình, toàn tỉnh có 3.194 nhà tạm, nhà dột nát. Hiện đã xây mới, sửa chữa 2.198 nhà, vẫn còn 996 nhà cần tiếp tục thực hiện xây mới, sửa chữa. Mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra, trong tháng 6/2025 hoàn thành xong việc xây dựng, sửa chữa toàn bộ số nhà này.
Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Báo cáo về tình hình tai nạn lao động năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) cho thấy, số vụ tai nạn lao động và số người bị nạn đều tăng.
Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Sáng 27/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện.
Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 (10/3 Âm lịch) rơi vào thứ Hai, ngày 7/4 Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày.
Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Năm 2024, 5 Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với 56.578 đối tượng.
Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, chuẩn bị phương án tăng lương

Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, chuẩn bị phương án tăng lương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị các địa phương cần cập nhật lại địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, để chuẩn bị phương án đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2025...
Quy định mới về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Quy định mới về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 03 quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động, chính thức áp dụng từ ngày 1/4/2025...
Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng

Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng

Được khách nhớ và sử dụng dịch vụ của mình chính là ngày mở hàng tốt nhất. Đây là quan điểm của không ít chủ cửa hàng sửa chữa điện lạnh, gara ô tô, cùng các ngành hàng dịch vụ khác trong những ngày đầu năm mới.
Xem thêm
Phiên bản di động