Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng

Được khách nhớ và sử dụng dịch vụ của mình chính là ngày mở hàng tốt nhất. Đây là quan điểm của không ít chủ cửa hàng sửa chữa điện lạnh, gara ô tô, cùng các ngành hàng dịch vụ khác trong những ngày đầu năm mới.
Người bán chọn ngày đẹp nhất để mở hàng - người mua có thực sự được lợi? Mùng 2 Tết: Một số chợ dân sinh mở hàng lấy may đầu năm

Không tăng giá dịch vụ để tri ân khách hàng

Theo quan điểm của nhiều người, ngày đầu năm bao giờ cũng phải chọn ngày đẹp, giờ đẹp để xuất hành, mở cửa hàng, vận hành máy móc, nhà xưởng… Đặc biệt, với đa số các cá nhân, gia đình, tổ chức kinh doanh buôn bán thì ngày mở hàng lại càng được coi trọng.

Theo chuyên gia phong thủy Đỗ Đức Hiển, những ngày đầu của tháng Giêng năm 2025, thời điểm mở hàng tốt nhất là các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 6 và mùng 10 âm lịch (ÂL).

Nhưng đây cũng chỉ là quan điểm mang tính tương đối, vì muốn mua may, bán đắt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, nhất là cung cách chăm sóc khách hàng, sản phẩm sản xuất và bán ra có tốt, đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh hay không…

Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Nhân viên Tổ rửa xe gara MC 368 làm việc đến cuối giờ chiều ngày 29 Tết.

Với anh Nguyên Huy Hùng, chủ cơ sở chuyên sửa chữa, bảo dưỡng máy giặt, điều hòa ở khu vực xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, quan điểm ngày mở hàng ngày đầu năm có chút khác biệt, hễ khi nào khách nhớ và gọi tới mình, thì đó là ngày mở hàng tốt nhất. Vì vậy, anh Hùng cùng hai thợ khác của cửa hàng luôn tâm niệm phải phục vụ khách hàng với sự nhiệt tình cao nhất.

Trước Tết, anh Hùng thông báo tới các khách hàng quen và trên các diễn đàn xã hội nơi đặt cửa hàng rằng, sẽ làm việc tới chiều tối ngày 29/12 (ÂL). Các thành viên cửa hàng coi đây chính là những ngày tri ân khách hàng trong năm đã sử dụng dịch vụ của cửa hàng, nên phương thức làm việc phải hết sức vui vẻ, đầy trách nhiệm.

Tưởng ngày cuối năm mọi người sẽ tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền, đón thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nên không chú tâm đến chuyện máy giặt. Ai ngờ, suốt từ ngày 27 đến 29 các thành viên phải làm việc hết công suất khi có tới 26 khách hàng gọi nhờ vệ sinh, sửa chữa máy giặt, thậm chí có 3 khách nhờ bảo dưỡng, vệ sinh điều hoà.

Trưa mùng 3 Tết, người bạn thân gọi điện nhờ anh kiểm tra giúp máy giặt, vì không hiểu sao lúc hoạt động bị rung lắc mạnh quá khiến máy bị kéo rê ra xa vị trí cố định. Vậy là anh Hùng mở hàng luôn.

Anh Hùng nhẩm tính, từ ngày mùng 3 đến thời điểm này, anh đã trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng cho 6 khách, phần lớn là khách quen, giá vật tư, công bảo dưỡng vẫn như ngày bình thường. Năm ngoái, cuộc gọi mở hàng đầu tiên của khách vào số máy của anh là sáng ngày mùng 4.

Cuối giờ chiều ngày 29 Tết, tổ rửa xe của gara ô tô MC 368 nằm trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn tất bật làm việc, khách đánh ô tô đến để vệ sinh làm sạch xe mỗi lúc một đông. Anh Việt Anh, Tổ trưởng Tổ rửa xe tâm sự, bắt đầu trước ngày ông Công ông Táo, xưởng đã cho treo băng rôn thông báo sẽ phục vụ khách hàng rửa xe đến hết trưa 29 Tết, giá rửa xe vẫn giữ nguyên không đổi.

Đây cũng là việc làm tri ân đến khách hàng đã sử dụng dịch vụ sửa chữa, chăm sóc xe tại gara trong năm, đồng thời muốn giới thiệu xưởng đến những vị khách mới.

Theo kế hoạch, trưa 29 Tết gần 10 thành viên sẽ kết thúc công việc, vệ sinh nhà xưởng để trở về nhà vui Tết với gia đình. Nhưng càng làm khách đến càng đông, không muốn khách phải về trong thất vọng, nên cả tổ động viên nhau làm việc đến cuối giờ chiều.

Chia sẻ trên trang Zalo cá nhân, anh Việt Anh thông báo, ngày mùng 2 Tết, xưởng trực tiếp đi cứu hộ một trường hợp bị hỏng ắc quy ô tô. Đây cũng là vị khách đầu tiên mở hàng cho gara.

Những vị cứu tinh đầu năm

Tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, anh Nguyễn Đăng Khoa, chủ một gara sửa chữa ô tô thông báo tin vui, sau quá trình mày mò từ sáng đến trưa mùng 3 Tết, anh cùng một người thợ đã sửa chữa xong phần lỗi về điện cho một xe ô tô BMW 5 chỗ. Lỗi này nếu đem vào trong hãng cũng mất kha khá thời gian mới khắc phục được.

Như một cái duyên đầu năm, chủ xe khi điều khiển xe đến đoạn đường trước cửa gara thì xe gặp trục trặc, không thể đi được nữa. Thấy số điện thoại in trên biển gara, chủ xe đánh liều gọi điện liên hệ với hy vọng mong manh, bởi ngày Tết nhất bị chủ xưởng từ chối là chuyện dễ hiểu. Ai ngờ, chỉ sau ít phút trao đổi, anh Khoa đã xuất hiện như một vị cứu tinh.

Thấy lốp trước bên phụ xe của khách có vết nứt, như vậy sẽ không an toàn cho quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sau khi nhận được sự đồng ý của chủ xe, anh Khoa đã liên hệ với một cơ sở chuyên về lốp cũng có uy tín. Cũng chỉ gần 1 tiếng sau, lốp cần thay của khách cũng được thay mới luôn. Vị khách cùng 3 thành viên trong đoàn không khỏi cảm kích trước sự nhiệt tình, đầy trách nhiệm của chủ và thợ hai xưởng sửa xe và làm lốp.

Anh Khoa tâm sự, ngày mở hàng tốt nhất là ngày được khách nhớ và gọi điện tới. Lúc đó, dù là đêm mùng 1 Tết anh cùng thợ vẫn sẵn sàng lên đường.

Khắc Hạnh

Nên xem

UBND thành phố Hà Nội họp xem xét phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã

UBND thành phố Hà Nội họp xem xét phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã

Sáng 25/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến UBND Thành phố thường kỳ tháng 4/2025, để xem xét một số nội dung trình HĐND và theo Chương trình công tác năm 2025 của UBND Thành phố.
Chi tiết phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội

Chi tiết phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có Tờ trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố và UBND thành phố Hà Nội về việc báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của thành phố Hà Nội.
Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 28/4/2025 đến hết ngày 4/5/2025.
Cấm xe ô tô tải lưu thông vào nội đô TP.HCM từ 16h ngày 25/4

Cấm xe ô tô tải lưu thông vào nội đô TP.HCM từ 16h ngày 25/4

Từ 16h ngày hôm nay (25/4), Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ cấm xe ô tô tải lưu thông vào khu vực nội đô để phục vụ công tác chuẩn bị lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Nhà ở cho Gen Z: Vỡ mộng an cư khi thu nhập không theo kịp giá nhà

Nhà ở cho Gen Z: Vỡ mộng an cư khi thu nhập không theo kịp giá nhà

Một căn hộ nhỏ xinh giữa thành phố, chiếc chìa khóa đầu tiên đánh dấu sự độc lập, đó từng là hình dung quen thuộc về giấc mơ an cư. Nhưng với Gen Z, giấc mơ ấy đang ngày một xa vời, khi giá nhà không ngừng leo thang, trong khi mức thu nhập trung bình lại không tăng tương xứng.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương: Sai lầm của bản thân đã hủy hoại đi danh dự cá nhân, dòng họ

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương: Sai lầm của bản thân đã hủy hoại đi danh dự cá nhân, dòng họ

Được nói lời sau cùng trước Tòa, bị cáo Hoàng Quốc Vượng - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương chua xót thừa nhận, sai lầm của bản thân đã xóa đi mọi công lao, đóng góp trong quá trình 40 năm công tác và đã hủy hoại danh dự cá nhân, dòng họ.
Giá vàng tăng vọt, xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ mới mua được 1 - 2 chỉ vàng nhẫn

Giá vàng tăng vọt, xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ mới mua được 1 - 2 chỉ vàng nhẫn

Sáng nay (25/4), giá vàng trong nước lại tăng cao hơn so với phiên giao dịch hôm qua, nhiều người tiếp tục đổ về các cửa hàng vàng tại Hà Nội để mua vào, đặc biệt là tại các tuyến phố như Cầu Giấy và Trần Nhân Tông.

Tin khác

Đi làm ngày lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nhận mức lương thế nào?

Đi làm ngày lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nhận mức lương thế nào?

Theo quy định, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Nếu có việc phải đi làm vào ngày nghỉ lễ này, người lao động sẽ được nhận mức lương cao gấp gần 5 lần.
Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công dịp lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9

Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công dịp lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Tờ trình số 440/TTr-TTg trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Ngày thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2025).
TP.HCM: Tạm dừng thi tuyển công chức, viên chức

TP.HCM: Tạm dừng thi tuyển công chức, viên chức

Thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ khi thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị và Kết luận số 128-KL/TW ngày 7/3/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ; Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện nghiêm chủ trương tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, chuyển công tác, tiếp nhận, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.
Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trong việc quản lý tài chính

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trong việc quản lý tài chính

Sáng nay (10/4), Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam tổ chức hội nghị “Tư vấn kiến thức quản lý tài chính gia đình năm 2025” cho hơn 100 hội viên phụ nữ tại quận Đống Đa, Hà Nội.
Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 18/4, tại vườn hoa Phùng Khắc Khoan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, với sự tham gia của khoảng 1.000 người và gồm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Thu nhập bình quân của người lao động tăng ở hầu hết các ngành kinh tế

Thu nhập bình quân của người lao động tăng ở hầu hết các ngành kinh tế

Báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý 1/2025 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố mới đây cho thấy thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng ở hầu hết các ngành kinh tế.
Đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai

Đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai

Sau những trận thiên tai nghiêm trọng, đời sống người dân nói chung, đặc biệt là những đối tượng yếu thế như: Nông dân, công nhân, lao động phổ thông… bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, mất việc làm, giảm thu nhập là những hậu quả rõ nét nhất. Do đó, việc hỗ trợ tài chính, đào tạo nghề và xây dựng hệ thống an sinh xã hội tốt hơn là yếu tố quan trọng để giúp họ phục hồi và thích ứng với các thách thức trong tương lai.
Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện thiên tai

Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện thiên tai

Nối tiếp những thành công và mục tiêu của 4 mùa trước, Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng 2025” sẽ đề cao tính chuyên sâu, để cùng với các cơ quan truyền thông, giúp người dân hiểu sâu hơn cũng như có giải pháp nâng cao chất lượng đời sống an sinh xã hội trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh.
Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?

Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?

Tâm lý thuê người trong họ xây dựng, trông coi công trình sẽ yên tâm hơn thuê người ngoài. Bởi đã là người nhà thì trách nhiệm với công trình không khác gì đối với ngôi nhà của chính họ. Thực tế cho thấy, không ít mâu thuẫn tình cảm và pháp lý giữa các bên lại bắt nguồn từ những nhận định đơn giản này.
Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ

Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ

Trong tháng 4 tới, người lao động sẽ có liên tiếp 2 kỳ nghỉ trong cùng một tháng, bao gồm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày, và lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày liên tục…
Xem thêm
Phiên bản di động