Cần đổi mới tư duy và hành động trong “cách dạy”
Cùng với những thành tích không thể phủ nhận trong công tác giáo dục - đào tạo, thì một trong những bất cập, “làm mờ” bức tranh sáng của ngành thời gian qua đó là tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Có người lý giải rằng, tại lương giáo viên quá thấp, nếu không dạy thêm thì đời sống sẽ khó khăn. Nhưng cũng có người lập luận rằng, dạy thêm cũng chỉ tập trung vào các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ… còn những thầy, cô dạy các môn, bộ môn khác cũng chỉ trông chờ vào “đồng lương”. Nên không thể đổ lỗi cho lương thấp phải dạy thêm. Và thực tế, thu nhập từ dạy thêm, đặc biệt đối với những thầy cô tại các đô thị lớn không hề thấp; thậm chí có thầy cô thu nhập rất cao từ dạy thêm.
![]() |
| Năm học 2025 -2026 đánh dấu thời khắc lịch sử về cơ chế đãi ngộ vượt trội với đội ngũ nhà giáo, hy vọng các thầy cô không ngừng nỗ lực trong sự nghiệp "trồng người". (Ảnh LĐTĐ) |
Sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Để giáo dục thực sự là một trong những đòn bẩy góp phần hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường, Đảng, Nhà nước đã ban hành một số chính sách về giáo dục, đào tạo, trong đó đặc biệt quan tâm đến lương, thu nhập của đội ngũ giáo viên.
Cụ thể, ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên. Nói một cách ngắn gọn, lương, phụ cấp… đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, cụ thể là các thầy cô sẽ xếp cao nhất trong hệ thống các ngành nghề, lĩnh vực dân sự. Và để cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ, ngành tham mưu trình Chính phủ quy định về tiền lương, phụ cấp và chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo theo hướng lương cơ bản của giáo viên sẽ tăng 2-7 triệu đồng một tháng, chưa tính các loại phụ cấp 30-70%. Với mức tăng này, tính cả cơ chế đặc thù về lương mà thành phố Hà Nội đang áp dụng cho đội ngũ công chức, viên chức của Thành phố thì tới đây lương, thu nhập của các nhà giáo ở Thủ đô sẽ khá cao.
Lương, thu nhập cao (so với mặt bằng chung các ngành nghề khác) bắt buộc chất lượng giáo dục và đào tạo sẽ phải cao lên. Trong đó, phải bắt đầu bằng thay đổi tư duy, lẫn hành động trong cách dạy của bản thân mỗi giáo viên. Tránh tình trạng dạy thêm tràn lan. Học sinh chỉ cần học trên lớp cũng đủ tiếp thu hết kiến thức trong giáo trình. Năm học mới, kỳ vọng sẽ có những thay đổi mới trong cách dạy cũng như quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Ngày 3/1/2026: Xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm giao thông, nồng độ cồn vẫn ở mức cao
Hà Nội: Chủ động phương án, không để xảy ra "điểm nóng" giao thông sau nghỉ lễ
Danh sách trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết 2026
Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân
Nhìn lại một năm nhiều dấu ấn của ngành Du lịch Việt Nam
Khi doanh nghiệp đổi mới quản trị để nuôi dưỡng nguồn nhân lực hạnh phúc
Tin khác
Cẩn trọng tin nhảm từ AI
Bình luận 24/11/2025 15:06
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31

