Hà Nội rộn ràng khai giảng năm học mới 2025-2026: Niềm vui lan tỏa từ mỗi ngôi trường

Sáng 5/9/2025, tiếng trống trường rộn ràng vang lên trên khắp các ngả đường Thủ đô, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Điểm đặc biệt nhất của Lễ khai giảng năm nay không chỉ nằm ở hình thức trực tuyến mà còn ở thông điệp nhân văn: “Kết nối từ trái tim đến trái tim”. Từ điểm cầu trung tâm tới hàng nghìn ngôi trường, từ những lớp học khang trang đến những mái trường vùng xa, tất cả đã cùng nhau đón nhận niềm vui khai giảng.
Niềm vui khai giảng có thể chưa trọn vẹn nhưng luôn cố gắng vì học sinh thân yêu Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/9: Nắng nóng trong ngày khai giảng Gần 1,7 triệu giáo viên và 30 triệu học sinh, sinh viên khai giảng năm học mới

Kỳ vọng ở những ngôi trường mới

Năm học 2025-2026 đánh dấu niềm vui đặc biệt của nhiều thầy cô, học sinh và phụ huynh khi Hà Nội khánh thành, đưa vào sử dụng thêm 43 ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Trong đó, Trường Tiểu học Pháp Vân và Trường THPT Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý bởi đây là những công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cao, đáp ứng đầy đủ phòng học, phòng chức năng, không gian vui chơi và rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Khai giảng năm học 2025-2026: Kết nối từ trái tim, bồi đắp khát vọng tri thức
Lãnh đạo phường Yên Sở tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Pháp Vân.

Sáng sớm 5/9, tại Trường Tiểu học Pháp Vân, sân trường rực rỡ cờ hoa. Gần 1.000 học sinh, trong đó có 300 em lớp 1, hồn nhiên trong bộ đồng phục mới, tay vẫy quốc kỳ đỏ thắm.Không chỉ các em học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh cũng đầy xúc động khi lần đầu tiên khai giảng trong ngôi trường khang trang, hiện đại, với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, sĩ số không quá 35 em/lớp theo đúng chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong năm học 2025 - 2026, bà Vũ Thị Mai Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pháp Vân cho biết, ngay trong năm học đầu tiên đi vào hoạt động, nhà trường đã xác định mục tiêu xây dựng theo mô hình chất lượng cao, lấy học sinh làm trung tâm.

“Chúng tôi chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn để triển khai hiệu quả chương trình môn Toán và Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức nhiều câu lạc bộ thể thao, tin học, âm nhạc, mỹ thuật… nhằm tạo môi trường học tập đa dạng, khuyến khích học sinh khám phá tiềm năng cá nhân”, bà Nga nhấn mạnh.

Khai giảng năm học 2025-2026: Kết nối từ trái tim, bồi đắp khát vọng tri thức
Phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Pháp Vân vui mừng khi được thụ hưởng một môi trường học tập đầy đủ, hiện đại.

“Năm nay, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai khai giảng theo hình thức trực tuyến kết nối từ một điểm cầu trung tâm đến tất cả các trường, cá nhân tôi và tập thể nhà trường đều cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi. Đây là một chủ trương đúng đắn, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tạo sự đồng bộ và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong toàn ngành. Học sinh không chỉ được tham dự lễ khai giảng ở ngôi trường của mình, mà còn cảm nhận rõ rệt sự gắn bó với ngành giáo dục nói chung và giáo dục Thủ đô nói riêng”, bà Vũ Thị Mai Nga cho biết thêm.

Trong niềm vui đưa con đi tựu trường, anh Lê Văn Bằng, phụ huynh lớp 3A3, Trường Tiểu học Pháp Vân chia sẻ: “Tôi thấy rất an tâm khi con được học trong một môi trường mới, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, lại có nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích. Đặc biệt, khai giảng trực tuyến giúp các con cảm nhận được tinh thần gắn kết rộng lớn hơn”.

Khai giảng năm học 2025-2026: Kết nối từ trái tim, bồi đắp khát vọng tri thức
Ông Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng thầy và trò.

Tương tự, tại Trường THPT Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội), thế hệ học sinh khóa đầu tiên hãnh diện khi được học dưới mái trường mang tên cố Tổng Bí thư. Các em mang trong mình không chỉ sự phấn khởi ngày tựu trường mà còn cả trách nhiệm viết tiếp truyền thống cho ngôi trường non trẻ.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt phụ huynh khi chứng kiến con mình được thụ hưởng một môi trường học tập đầy đủ, hiện đại. Trong tiếng trống khai trường thiêng liêng, niềm phấn khởi ấy đã trở thành kỳ vọng lớn lao: rằng mỗi ngôi trường mới sẽ là nơi chắp cánh tri thức, ươm mầm khát vọng cho thế hệ tương lai của Thủ đô.

Hòa chung với sóng truyền hình trực tiếp từ điểm cầu trung tâm, thầy và trò nhà trường cùng nhau cất cao Quốc ca, lắng nghe hồi trống khai trường vang vọng, như tiếp thêm niềm tin và động lực cho hành trình học tập phía trước.

Khai giảng năm học 2025-2026: Kết nối từ trái tim, bồi đắp khát vọng tri thức
Học sinh Trường THPT Đỗ Mười hân hoan khai giảng năm học mới.

Em Thu Huyền, học sinh lớp 10, xúc động chia sẻ: “Được là khóa học sinh đầu tiên của ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười là niềm tự hào rất lớn. Em mong mình sẽ học tập chăm chỉ, góp phần xây dựng truyền thống tốt đẹp cho trường”.

Lan tỏa niềm vui đến mọi ngôi trường

Tại Trường Mầm non Phú Thượng (phường Phú Thượng, Hà Nội), cô giáo Công Thanh Huyền - Hiệu trưởng cho biết: Lễ khai giảng năm học 2025-2026 có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đồng thời với Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục - một dấu mốc lịch sử quan trọng, ghi nhận chặng đường phát triển, những thành tựu to lớn, cũng như đóng góp bền bỉ của ngành Giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và kết nối với các điểm cầu trên cả nước thể hiện quy mô lớn, tính trang trọng, đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp “trồng người”. Là một cán bộ giáo dục, tôi cảm nhận rất rõ niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm khi được đồng hành cùng Ngành trong khoảnh khắc ý nghĩa này”, cô Huyền chia sẻ.

Khai giảng năm học 2025-2026: Kết nối từ trái tim, bồi đắp khát vọng tri thức
Thầy và trò Trường Mầm non Phú Thượng làm lê chào cờ trong lớp.

Cũng theo lãnh đạo Trường Mầm non Phú Thượng, đây cũng là dịp để tôn vinh truyền thống, tri ân công lao của các thế hệ thầy cô, cán bộ giáo dục. Đặc biệt, với đội ngũ giáo viên hôm nay, đó còn là lời nhắc nhở và động viên mạnh mẽ để tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị của nghề dạy học - một nghề cao quý, gắn liền với sự hưng thịnh của quốc gia.

Đồng thời, cô Huyền cũng bày tỏ niềm tin, sự kiện trọng đại này sẽ khơi dậy khí thế mới, lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến trong mỗi nhà giáo từ bậc mầm non đến đại học. “Đặc biệt, với các trường mầm non nơi khởi đầu hành trình giáo dục, chúng tôi càng thấy rõ hơn sứ mệnh của mình trong việc nuôi dưỡng, bồi đắp những giá trị đầu đời cho trẻ, đặt nền móng vững chắc để các con trở thành những công dân hữu ích trong tương lai”, cô Huyền nhấn mạnh thêm.

Khai giảng năm học 2025-2026: Kết nối từ trái tim, bồi đắp khát vọng tri thức
Các bạn học sinh biểu diễn văn nghệ trong lễ khai giảng.

Cô Trần Thị Minh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn xúc động cho biết: Lễ khai giảng năm nay có sự tham gia của 2.465 em học sinh toàn trường, trong đó có 617 em học sinh khối 6. Đây là một lễ khai giảng đặc biệt khi được tổ chức đồng thời ở tất cả các bậc học. 1,6 triệu thầy cô và 26 triệu học sinh, sinh viên tại tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc cùng chào cờ, hát Quốc ca vào một thời điểm.

Đối với chủ trương này, nhà trường nhận định đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện cả nước cùng vào cuộc, quan tâm và hướng về ngành giáo dục và các thế hệ học sinh. Khi nhận được Công văn thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn đã tích cực vào cuộc để chuẩn bị một lễ khai giảng ý nghĩa. Đầu tiên là phần chào học sinh lớp đầu cấp, văn hoá, văn nghệ của nhà trường sau đó với sự chuẩn bị chu đáo về thiết bị, đường truyền, đúng 8 giờ cùng tham dự Lễ khai giảng đặc biệt tiếp sóng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Khai giảng năm học 2025-2026: Kết nối từ trái tim, bồi đắp khát vọng tri thức
Thầy và trò Trường THCS Lê Quý Đôn làm lễ chào cờ.

Tại Trường THCS Kiến Hưng, nhà giáo Nguyễn Thị Bạch Loan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hôm nay, trong tiết trời thu Hà Nội dịu dàng, chúng ta cùng nhau bước vào năm học mới với niềm hân hoan, tự hào và tràn đầy hy vọng. Đặc biệt, lễ khai giảng năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí hào hùng của cả dân tộc, kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - dấu mốc lịch sử trọng đại, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển.

Trường THCS Kiến Hưng hôm nay cũng ghi dấu một chặng đường trưởng thành mới, tiếp nối truyền thống xây dựng và phát triển song hành cùng sự đi lên của phường Kiến Hưng và Thủ đô Hà Nội. Nằm giữa lòng quận Hà Đông, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhà trường không chỉ là nơi gieo mầm tri thức mà còn là điểm tựa giữ gìn giá trị truyền thống.

Ở đây, mỗi học sinh đều được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, sự tận tâm của thầy cô và sự quan tâm sâu sắc từ chính quyền địa phương. Nhà trường xin gửi lời tri ân chân thành tới các cấp lãnh đạo phường Kiến Hưng cùng quý phụ huynh đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để trường phát triển toàn diện.

Những thành tích đáng tự hào như 3 năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp Thành phố, đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố và Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng việc Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp chính là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của thầy và trò Trường THCS Kiến Hưng.

Khai giảng năm học 2025-2026: Kết nối từ trái tim, bồi đắp khát vọng tri thức
Cả thầy và trò trên khắp Thủ đô, cả nước cùng lắng nghe hồi trống khai trường, sự đồng điệu ấy chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, cho niềm tin vào một tương lai vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Tại Trường THPT Lưu Hoàng (xã Hòa Xá, Hà Nội), không khí chuẩn bị diễn ra sôi nổi. Năm nay, trường có hơn 1.500 học sinh với 35 lớp, trong đó có 14 lớp 10 với 625 gương mặt mới.

Ông Hoàng Chí Sỹ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, lễ khai giảng sẽ gồm ba phần, phần đầu là đón học sinh lớp 10, sau đó tiếp sóng trực tiếp chương trình khai giảng toàn quốc trên kênh VTV1 và chương trình văn nghệ, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao, trao học bổng cho những em vượt khó vươn lên. Đặc biệt, học sinh còn được tham gia tiết học đầu tiên về “nếp sống thanh lịch, văn minh” - một nét đẹp riêng có của học đường Thủ đô. Để tất cả học sinh đều được theo dõi trọn vẹn, nhà trường đã bố trí 5 màn hình lớn ngay tại sân trường và rà soát kỹ lưỡng hệ thống đường truyền, âm thanh từ nhiều ngày trước.

Không kém phần nô nức, tại Trường Tiểu học Hợp Thanh A (huyện Mỹ Đức), Lễ khai giảng sẽ bắt đầu từ sáng sớm với chương trình đón học sinh lớp 1 những “mầm non” đầu tiên bước vào ngưỡng cửa tri thức. Sau phần văn nghệ do chính thầy trò biểu diễn, học sinh toàn trường sẽ trở về lớp để cùng theo dõi trực tiếp lễ khai giảng chung toàn quốc qua màn hình tivi. Bà Nguyễn Thị Như Hoa - Hiệu trường nhà trường chia sẻ: “Trường không có màn hình LED, nhưng việc theo dõi tại từng lớp học lại tạo nên sự gần gũi, vừa thuận tiện quản lý học sinh, vừa tận dụng tốt cơ sở vật chất của trường”.

Hà Nội rộn ràng khai giảng năm học mới 2025-2026: Niềm vui lan tỏa từ mỗi ngôi trường
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Chương Lê Thị Thanh Thủy phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới.

Cùng chung niềm vui với hàng triệu học sinh cả nước, sáng nay Trường Tiểu học Văn Chương (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cũng long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, lan tỏa tinh thần đổi mới và sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng. Tham dự sự kiện có ông Đỗ Trọng Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, cô Lê Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường chào đón 253 học sinh lớp 1, được phân bổ vào 7 lớp. Năm học này cũng là năm học đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Lễ khai giảng không chỉ là cột mốc khởi đầu mà còn là thời khắc để học sinh khám phá tri thức, trau dồi bản thân và phát triển tài năng.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Chương nhấn mạnh tinh thần “Học để trưởng thành, học để cống hiến”, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng năm học 2025 - 2026 sẽ mang lại nhiều thành công rực rỡ cho các em. Ngay sau lễ khai giảng tại trường, học sinh đã tham gia lễ khai giảng trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sự kiện này giúp các em cảm nhận không khí khai trường trên cả nước và thấy được tầm quan trọng của giáo dục.

Buổi lễ khai giảng diễn ra thành công tốt đẹp, tạo không khí tươi vui và lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đây là nền tảng vững chắc để thầy và trò Trường Tiểu học Văn Chương nỗ lực, hướng tới một năm học mới hiệu quả và chất lượng.

Hà Nội rộn ràng khai giảng năm học mới 2025-2026: Niềm vui lan tỏa từ mỗi ngôi trường
Ông Nguyễn Đình Khuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu phường tặng lẵng hoa chúc mừng cô và trò Trường THCS Chu Văn An.

Tại phường Tây Hồ, hòa chung không khí hân hoan của hàng triệu học sinh trên cả nước, sáng nay Trường THCS Chu Văn An đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Buổi lễ diễn ra trong không khí phấn khởi, tươi vui. Ông Nguyễn Đình Khuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ đã đến dự và gửi những lời chúc tốt đẹp đến thầy trò nhà trường.

Ngay từ sáng sớm, cờ hoa rực rỡ đã phủ kín sân trường. Học sinh các khối lớp trong đồng phục chỉnh tề, tươi cười rạng rỡ đến trường trong niềm hân hoan chờ đón lễ khai giảng. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh nhà trường biểu diễn, mang đậm sắc màu truyền thống xen lẫn hiện đại.

Năm học 2025 - 2026 đánh dấu sự mở rộng và phát triển về quy mô và chất lượng của Trường THCS Chu Văn An, đặc biệt là việc tiếp tục duy trì lớp học song ngữ Tiếng Pháp, một mô hình giáo dục chất lượng cao được phụ huynh và học sinh đánh giá cao.

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong tiếng trống trường rộn rã vang lên, mở ra một năm học mới đầy hứng khởi và niềm tin. Toàn thể thầy cô và học sinh Trường THCS Chu Văn An bước vào năm học mới với khí thế mới, sẵn sàng gặt hái thêm nhiều thành tích nổi bật.

Có thể thấy, khi cả thầy và trò trên khắp Thủ đô, cả nước cùng lắng nghe hồi trống khai trường, sự đồng điệu ấy chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, cho niềm tin vào một tương lai giáo dục Thủ đô vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động