Bùng phát thực phẩm chức năng giả: Lỗ hổng trong quản lý?

Vụ triệt phá hơn 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội đang khiến dư luận bàng hoàng và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý thị trường. Không chỉ là câu chuyện của một đường dây sản xuất tinh vi, đây còn là hồi chuông cảnh tỉnh về lỗ hổng trong kiểm soát chất lượng hàng hóa, cũng như sự chủ quan từ phía người tiêu dùng.
Phúc Thọ: Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại Đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại “Cuộc chiến” dai dẳng với hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

Thủ đoạn tinh vi

Ngày 16/5/2025, Công an thành phố Hà Nội thông tin chính thức về vụ án được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hàng giả trên địa bàn. Đường dây do Phạm Ngọc Tiến (trú tại Hà Đông, Hà Nội) và vợ là Đoàn Thị Nguyệt điều hành đã bị triệt phá sau nhiều tháng điều tra. Nhóm này lập tới 17 công ty "vỏ bọc", trong đó có các công ty nhập khẩu, sản xuất và phân phối. Những doanh nghiệp này được dựng lên với mục đích duy nhất là hợp thức hóa hàng giả bằng tem, nhãn, hóa đơn và cả giấy công bố chất lượng làm giả.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét đồng loạt tại 20 địa điểm ở Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và Bắc Giang. Kết quả khiến ai cũng bất ngờ: hơn 100 tấn hàng hóa giả đã được sản xuất và đóng gói theo dây chuyền công nghiệp, với đầy đủ bao bì, tem chống giả và mã QR dẫn đến các website giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng từ Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha. Trong số tang vật thu giữ có hàng chục nghìn lọ, hộp, vỉ thuốc, cùng hàng trăm cuộn tem nhãn, hóa chất, máy đóng viên và in nhãn công nghiệp.

Bùng phát thực phẩm chức năng giả: Lỗ hổng trong quản lý?
Lực lượng chức năng thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả.

Nguy hiểm hơn, sản phẩm từ đường dây này không chỉ được bán qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử mà còn len lỏi vào các hiệu thuốc, thậm chí có mặt tại một số cơ sở khám chữa bệnh. Nhiều người tiêu dùng hoàn toàn không thể phân biệt thật giả bởi hàng hóa được đóng gói tinh vi, có mã kiểm tra và đi kèm hóa đơn VAT.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã hoạt động từ năm 2020, tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm giả trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Việc các sản phẩm này dễ dàng lọt vào thị trường và được hợp thức hóa cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong kiểm soát và hậu kiểm các mặt hàng nhạy cảm như thực phẩm chức năng và dược phẩm.

Ngay sau khi vụ án bị phát hiện, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và tạm giữ 7 đối tượng liên quan. Các nghi phạm đang bị điều tra theo Điều 193 Bộ luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Với khối lượng đặc biệt lớn, có tổ chức và có dấu hiệu gây nguy hiểm cho cộng đồng, các đối tượng có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, luật sư Phạm Quốc Thanh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ vì giá trị hàng giả mà vì mức độ tinh vi và khả năng gây hại sức khỏe cộng đồng. Ông Thanh nhấn mạnh rằng, cơ quan điều tra cần mở rộng điều tra tới các bên liên quan như cơ sở in ấn, nhà phân phối, đơn vị cấp phép lưu hành sản phẩm nếu có dấu hiệu buông lỏng trách nhiệm hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ việc nêu trên đã bộc lộ nhiều yếu kém trong hệ thống quản lý. Hiện nay, việc giám sát các sản phẩm thực phẩm chức năng và dược phẩm được chia cho nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các địa phương. Tuy nhiên, cơ chế phối hợp còn thiếu tính kết nối, không có hệ thống cảnh báo sớm về sản phẩm vi phạm. Nhiều công ty "ma" có thể hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Người tiêu dùng cũng không khỏi hoang mang và bức xúc. Chị Nguyễn Thanh Huyền (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị thường xuyên mua thực phẩm chức năng cho mẹ già qua các livestream trên Facebook vì thấy có giấy công bố chất lượng, tem tiếng Anh và cả mã QR. Giờ biết đó có thể là hàng giả, chị cảm thấy như bị lừa trắng trợn.

Còn anh Trần Quốc Tùng (quận Thanh Xuân) thẳng thắn: “Chúng tôi làm sao kiểm tra được thật giả? Nếu hệ thống phân phối để lọt hàng giả thì ai bảo vệ người tiêu dùng?”.

Bùng phát thực phẩm chức năng giả: Lỗ hổng trong quản lý?
Hàng giả, hàng nhái đang gây bức xúc trong dư luận. (Ảnh minh họa)

Về phía luật pháp, các chuyên gia cho rằng chế tài hiện hành chưa đủ mạnh để răn đe. Lợi nhuận từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả là cực lớn, một sản phẩm giá gốc vài chục nghìn đồng có thể bán với giá 500.000 đồng. Trong khi đó, mức phạt hành chính không đáng kể, án tù chưa đủ sức ngăn chặn những đường dây có tổ chức.

Luật sư Phạm Quốc Thanh cũng đề xuất bổ sung chế tài buộc các nền tảng thương mại điện tử chịu trách nhiệm liên đới khi để lọt sản phẩm giả trôi nổi trên hệ thống của mình.

Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm hiện đã phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân không sử dụng các sản phẩm có trong danh sách thu giữ từ vụ án. Đồng thời, các địa phương được yêu cầu tăng cường hậu kiểm, kiểm tra kỹ giấy phép lưu hành và tem nhãn trước khi cho phép sản phẩm được tiêu thụ.

Người dân được khuyến cáo nên mua sản phẩm tại nhà thuốc lớn, có niêm yết thông tin đầy đủ và hóa đơn rõ ràng. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ sản phẩm là hàng giả, cần lưu giữ bằng chứng, hóa đơn, hình ảnh và thông báo ngay cho cơ quan công an, quản lý thị trường hoặc Cục An toàn thực phẩm.

Vụ triệt phá đường dây hơn 100 tấn hàng giả tại Hà Nội không chỉ là chiến công của lực lượng chức năng mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ về một thực trạng đang âm thầm diễn ra: hàng giả, hàng nhái không còn trôi nổi ngoài chợ mà đã “nằm vùng” ngay trong hệ thống phân phối hiện đại. Nếu không có giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện pháp luật, siết quản lý đến nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, thì “bóng ma hàng giả” vẫn sẽ tiếp tục sống dai và gây họa cho xã hội.
H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Trên 300 đơn vị máu được hiến qua chương trình “Mặt trời đỏ”

Sáng 21/12, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Mặt trời đỏ” đợt 2, năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (18/3/1966 - 18/3/2026).
Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 6686/UBND-NC triển khai Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với nhiều đóng góp cho hoạt động của Tổ dân phố, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Đào Duy Bá (sinh năm 1957) - Bí thư Chi bộ 18 phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liệt đề nghị khen thưởng Bí thư Chi bộ xuất sắc.
Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Sau 1 năm chính thức vận hành và khai thác thương mại (22/12/2024 - 15/12/2025), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành an toàn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách (đạt 114,21% so với kế hoạch).
Urenco đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện, đảm bảo môi trường Thủ đô

Urenco đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện, đảm bảo môi trường Thủ đô

Trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn về ô nhiễm không khí, bụi mịn và lượng rác thải sinh hoạt không ngừng gia tăng, việc đổi mới phương thức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trở thành yêu cầu cấp thiết.
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội

Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội

Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, Vườn thú Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục bảo tồn dành cho trẻ em và các gia đình. Không gian lễ hội rực rỡ kết hợp các hoạt động tương tác, khám phá thế giới động vật đã mang niềm vui tươi, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường cho các em nhỏ.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động