Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông:

Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tổ chức biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 – 2019.
bieu duong dien hinh tien tien trong phong trao thi dua yeu nuoc Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”
bieu duong dien hinh tien tien trong phong trao thi dua yeu nuoc Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
bieu duong dien hinh tien tien trong phong trao thi dua yeu nuoc Huyện Đông Anh biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Đề cập đến kết quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Hà Đông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông Lại Hà Phương cho biết, trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn quận Hà Đông luôn chú trọng triển khai các phong trào thi đua gắn học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, từng mô hình, phần việc có ích của phụ nữ trong quận đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển của quận Hà Đông.

bieu duong dien hinh tien tien trong phong trao thi dua yeu nuoc
Các điển hình tiên tiến được biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019 trên địa bàn quận Hà Đông

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ đã lồng ghép với việc triển khai thực hiện học tập gắn với đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Hà Đông tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Việc thực hiện phong trào thi đua đã nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các tầng lớp phụ nữ trong gia đình và cộng đồng.

Qua các phong trào thi đua, nhiều chị em đã phấn đấu vượt khó vươn lên, chăm sóc nuôi dạy cháu, con chăm ngoan, học giỏi. Tỷ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn minh - hạnh phúc năm sau cao hơn năm trước, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn quận. Hàng năm, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện, đến năm 2018, đã có 37.368/41.047 (đạt 91%) hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào "Phụ nữ Hà Đông tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và chuẩn mực "Phụ nữ Thủ đô trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch".

Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông và cơ sở đã đánh giá và biểu dương, khen thưởng 522 lượt cá nhân và 202 tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng 10 gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quận hội xây dựng, triển khai việc sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào và tổ chức Hội phụ nữ quận Hà Đông, giai đoạn 1930-2020".

Cùng với đó, Quận hội đã phát động nhiều mô hình làm theo thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp từng chuyên đề: Mô hình thực hiện “4 tránh” trong công tác dân số; “6 không” trong quản lý đô thị; “7 nhớ” khi tham gia giao thông; “3 nhớ" về giữ gìn vệ sinh môi trường; hưởng ứng cuộc vận động "Phụ nữ cả nước giữ vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng"; Phối hợp với Ban chỉ đạo đề án 343/CP, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức phát động các mô hình thi đua phù hợp với phụ nữ ở từng lĩnh vực: “Nữ sinh duyên dáng Tràng An”, “Nữ giáo viên yêu nghề mến trẻ”, Nữ cán bộ bộ phận một cửa thực hiện “3 nhất”, Nữ cán bộ lãnh đạo “Năng động sáng tạo, kỷ cương gương mẫu...

Đặc biệt, 5 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác về tinh thần tương thân, tương ái, đến nay, 100% hội cơ sở đã nuôi lợn từ thiện, 273/273 chi hội vận động hội viên nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hội thu hỗ trợ hoạt động từ thiện được trên 5,1 tỷ đồng. Tổ chức 12 Ngày hội mổ heo vàng tiết kiệm gây dựng quỹ từ thiện, hỗ trợ xây dựng 17 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương; tặng 8.700 suất quà, học bổng cho hội viên, phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

Để các phong trào thi đua đạt kết quả cao hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cho biết, trong thời gian tới, Quận hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ công tác Hội, địa phương. Bằng nhiều hình thức phù hợp vận động cán bộ, hội viên ở các độ tuổi, lĩnh vực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, đưa việc học tập và làm theo tư tuởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu duỡng, rèn luyện của cán bộ, hội viên, đặc biệt chú trọng việc nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của hội từ quận tới cơ sở.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động