Quận Long Biên:

Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”

(LĐTĐ) Sáng nay (4/10), Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên đã long trọng tổ chức tổng kết Đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm Hà Nội được công nhận “Thành phố vì hòa bình” và tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2019.
ton vinh cac tap the ca nhan tieu bieu trong vuon hoa nguoi tot viec tot Quận Long Biên: Lấy ý kiến người dân về Dự án xây dựng tuyến đường mới
ton vinh cac tap the ca nhan tieu bieu trong vuon hoa nguoi tot viec tot Quận Long Biên: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ
ton vinh cac tap the ca nhan tieu bieu trong vuon hoa nguoi tot viec tot Ông Nguyễn Mạnh Hà được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Long Biên

Dịp này, quận Long Biên cũng tổng kết cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước" và phát động phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2020.

ton vinh cac tap the ca nhan tieu bieu trong vuon hoa nguoi tot viec tot
Bí thư Quận ủy Long Biên Đỗ Mạnh Hải phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, bà Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cho biết: Năm 2019 là năm “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 – 2020) và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020; quận Long Biên tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, bên cạnh chủ đề chung của Thành phố năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa IX, Chương trình hành động số 228/CTr của Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020, năm 2019, Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, phát động nhiều đợt thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục phát động Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên” và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020.

ton vinh cac tap the ca nhan tieu bieu trong vuon hoa nguoi tot viec tot
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương khẳng định các phong trào thi đua sôi nổi, toàn diện trên các lĩnh vực, đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị

"Điểm nổi bật là quận Long Biên đã đổi mới công tác chỉ đạo, trong quá trình trển khai thực hiện, các phong trào, hoạt động, mô hình chuyên đề thi đua được tuyên truyền sâu rộng với mọi đối tượng và tầng lớp nhân dân, đã thực sự gắn kết, tạo ra sức lan tỏa lớn. Nội dung các phong trào thiết thực, hướng về cơ sở được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhấn mạnh.

Kết quả, thông qua các phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực, đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xuất hiện nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến và mô hình thi đua mới mang lại hiệu quả tích cực, đóng góp vào kết quả nổi bật toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế đã ghi nhận nhiều tấm gương cần cù lao động, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn vay vốn, đầu tư công nghệ phục vụ sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh te theo hướng sản xuất hàng hóa, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Tổ dân phố số 4 phường Giang Biên là tấm gương bền bỉ, kiên trì làm kinh tế giỏi trong nghề trồng chuối và mở quán ăn cho thu nhập 270 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động. Bản thân bà luôn chung tay cùng Tổ dân phố gây quỹ ủng hộ, giúp đỡ nhiều hộ gia đình trong tổ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

ton vinh cac tap the ca nhan tieu bieu trong vuon hoa nguoi tot viec tot
Lãnh đạo quận trao Bằng khen "Người tốt việc tốt" cấp Thành phố tới các cá nhân tiêu biểu

Hay như ông Nguyễn Huy Về - Cựu chiến binh Tổ dân phố số 7 phường Giang Biên đã thực hiện được ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình với mô hình VAC trồng cây, nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho thu nhập 400 triệu đồng/năm và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động.

Đó còn là tấm gương tiêu biểu của chị Vũ Thị Huỳnh - Tổ dân phố số 9 phường Cự Khối. Mới 35 tuổi, chị đã là chủ của 2 cơ sở sản xuất giấy nổi tiếng Đức Việt, với thu nhập trung bình 450 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 40 công nhân. Không chỉ làm doanh nghiệp giỏi, chị Huỳnh còn nhiệt tình tham gia các phong trào thiện nguyện tại địa phương.

Năm 2019 là năm thứ năm Thành phố Hà Nội và quận Long Biên phát động Cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" với mục đích khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn quận phát hiện, giới thiệu để tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa trong xã hội.

ton vinh cac tap the ca nhan tieu bieu trong vuon hoa nguoi tot viec tot
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị

Tính đến tháng 8/2019, Ban tổ chức Cuộc thi quận đã tiếp nhận 304 bài dự thi, khen thưởng 73 cá nhân là gương điển hình tiên tiến cấp quận với số tiền thưởng 36,5 triệu đồng. Trong đó, 42 gương tham dự Cuộc thi cấp thành phố, có 25 gương điển hình tiên tiến đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt".

Qua cuộc thi đã phát hiện các tập thể, cá nhân là gương tiêu biểu như: Tập thể Hội chữ thập đỏ phường Ngọc Thụy đã thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện với số tiền hàng trăm triệu/năm; bà Nguyễn Thị Kim Cúc (Tổ dân phố số 3, phường Giang Biên) cùng hai con đã tích cực tham gia vận động và thực hiện những chuyến đi trao quà từ thiện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp các miền Tổ quốc...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy Long Biên Đỗ Mạnh Hải ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngừng của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Thành phố và Ủy ban nhân dân quận tôn vinh, khen thưởng dịp này.

ton vinh cac tap the ca nhan tieu bieu trong vuon hoa nguoi tot viec tot
Tôn vinh và trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố tới các tấm gương tiêu biểu trong vườn hoa "Người tốt, việc tốt"

Trước những nhiệm vụ về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm, Bí thư Quận ủy Đỗ Mạnh Hải kêu gọi toàn thể, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thành phố giao.

B.Duy - Q.Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Sắp diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

Sắp diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

(LĐTĐ) Theo Công an thành phố Hà Nội, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, thời gian cần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn

(LĐTĐ) Chịu tác động của kinh tế thế giới đặt ra câu chuyện ứng xử của kinh tế Việt Nam trong việc tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, của doanh nghiệp trước cú sốc, trước những kịch bản dù xấu nhất có thể với thúc đẩy phục hồi trong trước mắt và dài hơn là phát triển bền vững - chuyển đổi xanh.
Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/4/2024, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền.

Tin khác

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 5/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giao ban quý I năm 2024 của Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025.
Xem thêm
Phiên bản di động