Biết trân quý những ngày vui thì hãy quay về nhà!

Phải khẳng định, dẫu có “phủ kín” vắc xin thì dịch Covid-19 vẫn chưa thể hết trong ngày một, ngày hai. Do đó, phương án “sống chung an toàn với dịch” được cho là giải pháp mang tính tình thế để phục hồi sản xuất - kinh doanh. Hơn thế, SARS-CoV-2 là loại vi rút có hệ số biến chủng khó lường nhất, nếu chúng ta chỉ cần lơ là mất cảnh giác là cái giá phải trả rất đắt.
Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các phường trong phòng, chống dịch Rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 Nhìn lại đợt dịch Covid-19 thứ 4: Những cột mốc đáng nhớ góp phần thích ứng an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả

Hôm nay (20/10), Ngày Phụ nữ Việt Nam, thông lệ các năm trước khi chưa xảy ra đại dịch, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức tiệc liên hoan cho chị em. Năm nay, do đại dịch, đa số các cơ quan, đơn vị… chỉ gặp mặt tại cơ quan và luôn đảm bảo nguyên tắc phòng dịch của Bộ Y tế.

Biết trân quý những ngày vui thì hãy quay về nhà!
Mỗi người hãy tự nâng cao ý thức về phòng, chống dịch bằng cách hạn chế tụ tập... để lực lượng Y tế không phải quay lại những tháng ngày thần tốc truy vết, xét nghiệm.

Tuy nhiên, không ít nơi, một số người vẫn tụ tập liên hoan. Không chỉ hôm nay, mà cả ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép một số loại hình, dịch vụ mở cửa trở lại (kèm theo các quy định phòng, chống dịch rất cụ thể) thì hệ thống nhà hàng, quán ăn (trừ quán bia hơi), cà phê đã rất nhộn nhịp. Những ngày đầu, một số nơi còn thực hiện nghiêm quét mã QR, ngồi giãn cách, bàn ăn có ngăn vách… thì đến nay dạo quanh bất kỳ tuyến phố nào của Thủ đô, chúng ta có thể quan sát rất nhiều quán ăn, nhà hàng hoạt động như chưa hề có dịch.

Xảy ra tình trạng này, nguyên nhân chủ quan là do khách hàng (người dân) có tâm lý đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc xin nên có tụ tập đông, ngồi chen lấn cũng chẳng có gì phải sợ. Nguyên nhân khách quan, một số cấp uỷ, chính quyền cũng “buông lỏng” công tác quản lý. Không chỉ các quán bán hàng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch của Thành phố mà một số quán bia hơi còn lén lút đóng cửa phục vụ khách hàng…

Như chúng ta đã biết, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trên thế giới, ngoại trừ Nhật Bản, những ngày qua ca nhiễm giảm đáng kinh ngạc mà chưa rõ nguyên nhân, thì một số nước châu Âu như Nga, Anh, Bungaria... dịch “bất ngờ” tăng tốc trở lại. Điều cần nhấn mạnh, trong khi khoa học vẫn chưa lý giải hết nguồn gốc, “đường đi” của SARS-CoV-2 sẽ thế nào thì liệu pháp vắc xin chỉ mới là điều kiện cần chứ chưa phải là đủ. Ngay tại một quốc gia châu Á có tỷ lệ tiêm chủng đã gần như phủ kín, nhưng họ vẫn rất cẩn trọng với đại dịch. Bằng chứng, đội U23 chính thức xin rút lui khỏi vòng loại cũng chỉ vì lý do dịch Covid-19. Điều này càng chứng tỏ, chúng ta không thể “ỷ lại” việc tiêm chủng, hay chống dịch thành công mà lơ là, chủ quan.

Điều đáng nói ở đây, những đối tượng tụ tập và thường xuyên tụ tập, nhậu nhẹt là nhóm đang trong độ tuổi lao động, là trụ cột của gia đình. Với tâm lý bàng quang vì đã tiêm vắc xin, không sợ Covid-19, nhưng đâu biết đằng sau họ còn có gia đình, vợ con, đặc biệt các cháu nhỏ, bố mẹ già, những đối tượng rất dễ bị tổn thương trước làn sóng dịch.

Biết trân quý những ngày vui thì hãy quay về nhà!
Biết trân quý gia đình và xã hội, mỗi chúng ta hãy mua hoa về tặng mẹ, tặng vợ, tặng con và người thân, đồng thời làm một bữa cơm gia đình thật ấm cúng. (Ảnh: Minh họa)

Để có được thành quả như hiện tại, để có thể ngồi ăn, thưởng thức cà phê đúng với quy định của Thành phố về an toàn phòng, chống Covid-19 là sự nổ lực của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân… nên đã đến lúc chúng ta tỉnh ngộ cũng như thể hiện trách nhiệm công dân của mình với xã hội, trách nhiệm của người chồng, người cha, người mẹ trước con cái. Những thói quen như thích đi ra khỏi nhà, tụ tập bạn bè hay, nói chuyện với nhiều người... sẽ khiến bạn bị nhiễm dịch Covd-19 lúc nào không hay. Đừng vì ham vui mà vô tình mang đến rủi ro cho gia đình, con cái và cộng đồng.

Và hôm nay 20/10, Ngày phụ nữ Việt Nam, những quý ông hào hoa, những ông bố “vĩ đại” hãy biết cách thể hiện tình yêu gia đình của mình bằng việc nhớ mua hoa về tặng mẹ, vợ, con và không quên vào bếp làm một bữa cơm thật ngon cho gia đình. Làm như thế không chỉ là cách thể hiện sự trân quý với phụ nữ nói chung, một nửa của mình nói riêng đối với giới nam nhi mà còn góp phần bảo vệ gia đình, cộng đồng được an toàn nhất.

L.H

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng trên không gian mạng, một số thế lực xấu vẫn cố tình xuyên tạc. Họ thậm chí sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và lan truyền những hình ảnh không có thật, nhằm câu view, kiếm lợi bất chính và nguy hiểm hơn là phục vụ ý đồ chính trị, gây mất đoàn kết trong xã hội.
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Cách đây khoảng 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung, một danh sĩ đời nhà hậu Lê từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh". Tiếp nối truyền thống của tiên tổ, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” gắn với công tác cán bộ, sử dụng hiền tài.
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

Thời gian qua, không gian mạng đã trở thành nơi để kiếm tiền của một số thế lực “giấu mặt”. Lợi dụng lòng tin, sự hiếu kỳ của một bộ phận không nhỏ người dân về công tác cán bộ, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực này đã dàn dựng nên những kịch bản nhân sự cấp cao, nhưng lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân.
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Không ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay áp thấp nhiệt đới, song những ngày qua ở các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng… mưa đặc biệt lớn. Hiện tượng này các nhà khí tượng học gọi là “tai biến” thời tiết.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được các đại biểu cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Trong đó, một số đại biểu đề xuất nên bổ sung thêm 2 đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” hoặc “Trung tâm báo chí”.
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Chiều nay (25/10), trên mặt báo điện tử của các hãng thông tấn lớn thế giới như Reuter, AFP, BBC, Tân Hoa Xã, AP, NHK...; các trang tin quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đều đưa tin đậm nét về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Thật tự hào, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế - một thời khắc quan trọng, một sự kiện trọng đại của nhân loại đương đại được đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhau ký kết tại Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hoà bình” với cùng một mục tiêu và thông điệp chung: Chống lại tội phạm mạng để góp phần làm cho nhân loại bình yên.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Dù bận trăm công nghìn việc, song sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Những chỉ đạo, lời căn dặn của Người luôn và mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố hướng đi.
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Chỉ còn gần một tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu thụ hưởng của mọi chính sách phát triển; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân được coi là thước đo cho năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Tăng nguồn thu ngân sách bền vững dựa vào sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khác đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030
Xem thêm
Phiên bản di động