Bí thư phường Đống Đa: Lấy chuyển đổi số làm chìa khóa thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Phường Đống Đa hiện có quy mô 2,08 km2 với hơn 81.000 nhân khẩu, chính thức đi vào hoạt động với mô hình chính quyền đô thị 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Sau 3 tháng hoạt động Đảng bộ phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức và ghi nhận những kết quả tích cực. Địa phương xác định Chuyển đổi số và xây dựng chính quyền tinh gọn là hai mũi nhọn để cụ thể hóa các mục tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng đến mục tiêu cao nhất là xây dựng Chính quyền phục vụ, vì hạnh phúc của nhân dân.
Phường Đống Đa làm chủ công nghệ, gần 80% hồ sơ hành chính giải quyết trực tuyến Phường Đống Đa chung tay cùng 4 xã vùng ngoại thành khắc phục hậu quả ngập lụt

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đã chia sẻ về những định hướng phát triển then chốt, đặc biệt là cách địa phương sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 thông qua việc xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, tinh gọn và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bí thư phường Đống Đa: Lấy chuyển đổi số làm chìa khóa thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa.

Phóng viên: Phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Thịnh Quang, phần lớn Trung Liệt, Quang Trung, và một phần các phường Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Với quy mô lớn, việc kiện toàn tổ chức và ổn định, hoạt động chính trị - xã hội trong Quý III/2025 đã diễn ra như thế nào, thưa đồng chí Bí thư?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương quan trọng của Trung ương và Thành phố, tạo ra một phường Đống Đa có quy mô lớn hơn, đặt ra nhiều thách thức về quản trị. Tuy nhiên, chúng tôi coi đây là cơ hội vàng để xây dựng một chính quyền đô thị 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Kết quả công tác Quý III/2025 (từ 1/7 đến 15/9/2025), giai đoạn sau sáp nhập, cho thấy sự ổn định và đồng lòng rất cao.

Chúng tôi đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đống Đa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (diễn ra từ ngày 12 - 13/8/2025), và tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường (từ ngày 11 - 13/9/2025).

Hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ được thể hiện rõ ràng: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại Bộ phận Một cửa đạt 92,1% và 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Thu ngân sách (từ ngày 1/7/2025 đến 15/9/2025) đạt 16,860 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán Thành phố giao. Chúng tôi đã quyết liệt xử lý 587 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, giao thông (tính từ 1/7/2025 đến 9/9/2025), giữ vững kỷ cương trên địa bàn trọng điểm.

Bí thư phường Đống Đa: Lấy chuyển đổi số làm chìa khóa thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã trao Thư khen cho Điểm Hành chính công phường Đống Đa, ghi nhận những nỗ lực đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Phóng viên: Với những kết quả ban đầu đó, phường Đống Đa sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 như thế nào? Đâu là những định hướng phát triển trọng tâm và mang tính đột phá trong 5 năm tới?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt: Chúng tôi xác định rõ, giai đoạn 2025 - 2030 là giai đoạn quan trọng để khẳng định hiệu quả của mô hình chính quyền đô thị và sáp nhập đơn vị hành chính. Phường Đống Đa sẽ tập trung vào ba trụ cột then chốt để cụ thể hóa Nghị quyết của Thành phố:

1. Xây dựng Chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại

Mục tiêu là hoàn thiện ngay các quy trình vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, khắc phục triệt để các hạn chế về cơ sở vật chất và bố trí nhân sự còn chưa đồng đều. Trọng tâm là tiếp tục đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ phải là một nhân tố am hiểu công nghệ, thành thạo kỹ năng số để tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu phiền hà, phục vụ người dân nhanh chóng, chuyên nghiệp, tiến tới sự hài lòng tuyệt đối của tổ chức và công dân, hiện thực hóa mục tiêu "Chính quyền phục vụ".

2. Đột phá mạnh mẽ vào Chuyển đổi số

Phường Đống Đa coi Chuyển đổi số là công cụ để nâng cao năng lực quản trị, là chìa khóa để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Mục tiêu của Chuyển đổi số không chỉ là tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, mà là đem lại tiện ích tối đa cho người dân. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" để phổ cập kỹ năng số cho mọi người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, đảm bảo mọi đối tượng đều có thể thụ hưởng các tiện ích của xã hội số một cách dễ dàng và an toàn. Phường Đống Đa quyết tâm trở thành đơn vị đi đầu về chuyển đổi số, biến công nghệ thành công cụ nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

3. Quản lý đô thị văn minh và phát triển kinh tế bền vững

Duy trì kỷ cương, trật tự đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Chúng tôi kiên quyết không để tái diễn các vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đảm bảo môi trường sống an toàn, văn minh cho hơn 81.000 người dân.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ khai thác tối đa lợi thế là phường trung tâm, phát triển mạnh các ngành thương mại - dịch vụ chất lượng cao, từ đó tạo nguồn thu ổn định, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Bí thư phường Đống Đa: Lấy chuyển đổi số làm chìa khóa thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Cán bộ, công chức phường Đống Đa phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu "Chính quyền phục vụ".

Phóng viên: Cuối cùng, đồng chí có thông điệp gì gửi gắm tới người dân và các cấp ủy Đảng, chính quyền trong giai đoạn phát triển quan trọng này?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt: Đảng bộ Phường Đống Đa cam kết đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao nhất để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, tạo đà cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tất cả hành động và suy nghĩ của cán bộ, công chức của cả hệ thống chính trị đều hướng đến mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc của nhân dân. Việc xây dựng chính quyền tinh gọn, đẩy mạnh Chuyển đổi số chính là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để minh bạch hóa hoạt động, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, để phường Đống Đa thực sự trở thành một phường đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Minh Phương (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động