Bánh kẹo Phạm Nguyên: Khẳng định thương hiệu từ giá trị cốt lõi gia đình

(LĐTĐ) Hơn 30 năm là chuyên gia trong ngành hàng bánh kẹo với dây chuyền sản xuất hiện đại từ châu Âu, Phạm Nguyên đã trở thành một thương hiệu bánh kẹo thành công và khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng Việt. Đặc biệt, sản phẩm chủ lực của Phạm Nguyên - bánh mì tươi Otto không chỉ chinh phục hàng triệu triệu người tiêu dùng khắp cả nước, mà còn vươn tầm ra thế giới…
Doanh nghiệp bánh kẹo thời hội nhập: “Tấn công” hay “phòng thủ” co cụm? Người lưu giữ hương vị kẹo cổ truyền

Vươn tầm thế giới với bánh mì tươi Otto

Bánh mì tươi là sản phẩm thân thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Nhưng với bánh mì tươi nhân kem Otto, người tiêu dùng sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt của vỏ bánh mềm mại hòa quyện với nhân kem ngọt béo. Nhỏ gọn, tiện lợi, bổ dưỡng, đó là phương châm mà thương hiệu Otto luôn hướng đến, chính điều đó đã giúp Otto có một vị trí nhất định trong lòng người tiêu dùng.

Bánh kẹo Phạm Nguyên: Khẳng định thương hiệu từ giá trị cốt lõi gia đình
Bánh mỳ tươi Otto - Một trong những sản phẩm của Phạm Nguyên được người tiêu dùng yêu thích

Otto là một loại bánh mì ăn liền mà không cần thông qua chế biến. Đặc biệt, với công nghệ trộn ủ 3 lần (công nghệ 3 Zone) giúp sản phẩm được làm ra có độ mềm, ngon hơn (giống với sản phẩm thủ công). Ngoài ra, Otto cũng có thành phần dinh dưỡng vừa đủ, đảm bảo cung cấp năng lượng thiết yếu cho cơ thể hoạt động. Bánh có trọng lượng nhỏ và vừa, phù hợp cho các trẻ nhỏ ăn sáng, hoặc thay thế được các bữa ăn phụ, các bữa tiệc trà… vừa mang đến không khí tươi vui cho gia đình, vừa giúp người tiêu dùng có thêm những quỹ thời gian để theo đuổi với những đam mê của cuộc sống.

Đặc biệt trong 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với việc hiểu được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng, sản phẩm Otto đã trở thành “cứu cánh” đối với nhiều gia đình khi trở thành bữa ăn chất lượng và tiện lợi được lựa chọn hàng đầu trong thời kỳ “cách ly”. Hiện Otto có nhiều sản phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu, giúp để khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Với Sandwich sữa chua Otto, đây là sản phẩm lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên. Sandwich mềm mịn được chế biến từ lúa mì hạt đỏ Bắc Mỹ giàu protein, bởi công nghệ trộn ủ 3-zone hiện đại.

Sản phẩm bánh bông lan tươi cà phê trứng Otto cũng là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn trẻ. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của bánh bông lan tươi mềm tan vị cafe đặc trưng cùng với nhân trứng béo ngậy đậm vị giàu protein, chất xơ và sắt, hiện nay Phạm Nguyên đã làm mới sản phẩm từ hương vị mới lạ đậm chất cà phê “phố cổ”.

Bánh kẹo Phạm Nguyên: Khẳng định thương hiệu từ giá trị cốt lõi gia đình
Hơn 31 năm xây dựng và phát triển, bánh kẹo Phạm Nguyên đã khẳng định thương hiệu và có mặt ở 63 tỉnh, thành phố cùng hơn 20 nước trên thế giới

Bánh mì hoa cúc Otto cũng là sản phẩm được hàng triệu ngời tiêu dùng say đắm bởi bề mặt bánh thắt bím đẹp mắt, tạo nên thớ bánh từng sợi dai dai. Đây là sản phẩm được tạo nên từ công thức đặc biệt chuẩn Pháp, nguyên liệu tự nhiên chọn lựa kỹ lưỡng từ bơ New Zealand thượng hạng và lúa mì miền Bắc nước Mỹ.

Với các sản phẩm Otto nhân sữa dừa, nhân kem bơ, nhân dâu, nhân dứa, nhân socola,… Phạm Nguyên đã thực sự chinh phục được người tiêu dùng trên cả nước và trở thành món ăn “bỏ túi” đối với dân công sở và học sinh.

Cùng với Otto, các dòng sản phẩm của Phạm Nguyên đã có mặt trên thị trường hàng chục năm qua như Choco P&N, Phaner Pie, kẹo socola sữa PoPit!,… đã thực sự đốn tim những tín đồ yêu thích sự ngọt ngào trên khắp mọi miền đất nước và tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mang giá trị của gia đình đến với gia đình

Từ một cơ sở sản xuất gia đình chỉ vài công nhân, bà Nguyễn Thị Dung – CEO của Phạm Nguyên Introduction đã mạnh dạn thành lập công ty vào năm 1990 và đầu tư nhập khẩu một dây chuyền hiện đại, công suất trên 10 tấn bánh/ngày từ Hàn Quốc để sản xuất dòng sản phẩm chiến lược mới là Choco PN và Phaner Pie.

Bánh kẹo Phạm Nguyên: Khẳng định thương hiệu từ giá trị cốt lõi gia đình
COO Phạm Thị Thanh Thảo, người tiếp nối truyền thống gia đình đưa thương hiệu Phạm Nguyên vươn xa

Với giá trị cốt lõi: “Chúng tôi chỉ mang đến những sản phẩm chúng tôi tự hào nhất cho gia đình bạn cũng như gia đình chúng tôi” - Sau hơn 31 năm phát triển, từ những bước đi chập chững ban đầu, đến nay Phạm Nguyên đã trở thành một trong những công ty gia đình thành công nhất Việt Nam với nhiều nhà máy sản xuất công nghệ cao và hàng nghìn công nhân lao động có tay nghề. Sản phẩm Phạm Nguyên đã có mặt ở trên 120 nghìn điểm bán lẻ tại 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam và hơn 20 nước trên thế giới.

Không chỉ phát triển sản phẩm đỉnh cao, Phạm Nguyên còn là một công ty luôn đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu. Bà Phạm Thị Thanh Thảo – Giám đốc Điều hành Công ty Phạm Nguyên cho biết: “Chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng luôn là mối quan tâm hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Phạm Nguyên. Với tâm niệm đó, Công ty chúng tôi luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm dinh dưỡng, chất lượng cao phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng cũng như hòa nhập vào xu thế phát triển chung, Công ty đã liên tục đầu tư thêm nhiều nhà xưởng, máy móc hiện đại, quy trình sản xuất khép kín đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các nhà máy”.

Bánh kẹo Phạm Nguyên: Khẳng định thương hiệu từ giá trị cốt lõi gia đình
Bánh kẹo Phạm Nguyên luôn đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu

Quy trình sản xuất và quản lý chất lượng của Phạm Nguyên được quản lý vô cùng chặt chẽ. Việc đưa vào hoạt động phòng kiểm nghiệm hóa lý, vi sinh với trang bị thiết bị hiện đại, cùng đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm đã thể hiện sự quan tâm của Phạm Nguyên trong việc duy trì và nâng cao công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, Phạm Nguyên còn thường xuyên mời các chuyên gia Nhật Bản đến giảng dạy cho cán bộ, công nhân viên về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, nhằm bổ sung kiến thức cũng như đáp ứng nhu cầu hiểu biết cần thiết trong việc sản xuất thực phẩm. Qua đó, đem lại hiệu quả cao và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Từ những ngày đầu, Phạm Nguyên đã đặt tầm nhìn thay đổi, phát triển ngành công nghiệp làm bánh tại Việt Nam, sản xuất loạt bánh mì và đồ ăn nhẹ thơm ngon, bổ dưỡng. Tất cả được xây dựng từ những ý tưởng sáng tạo, đột phá, đóng góp không ngừng của Phạm Nguyên. Những bước đi dài bài bản, chiến lược rõ ràng chính là nền tảng, bàn đạp giúp bánh kẹo Phạm Nguyên ngày càng tiến xa hơn trên con đường mở rộng quy mô, nâng tầm thương hiệu. Qua đó, Phạm Nguyên đón đầu cơ hội tăng trưởng, đầu tư trong và ngoài nước. Từ đó, mở rộng thị phần đưa sản phẩm đến gần và đến được với nhiều khách hàng hơn nữa.

Đỗ Đạt

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 với chủ đề “Cùng phát triển hướng đến tương lai” đã chính thức khai mạc tại tỉnh Bình Dương.
“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

(LĐTĐ) Đó là nhận định của các doanh nghiệp, chuyên gia tại “Diễn đàn doanh nghiệp 2024: Khơi thông động lực tăng trưởng mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Trong đó, các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù những báo cáo, tổng kết từ các cơ quan quản lý đều cho thấy nền kinh tế có sự tăng trưởng tốt, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần có những giải pháp khơi thông…
Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

(LĐTĐ) Hôm nay (10/4), tại Diễn đàn chính sách, luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc, hãng hàng không VietJet long trọng kỷ niệm 10 năm mở đường bay.
Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

(LĐTĐ) Tấn công mạng không phải gần đây mới xảy ra mà đã diễn ra nhiều vụ việc trước đó. Nhưng tới vụ việc VnDirect bị tấn công mới thực sự được chú ý do tầm ảnh hưởng tới thị trường lớn, số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng nhiều. Có thể thấy rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng với khối tài chính ngân hàng, vì vậy đòi hỏi các công ty chứng khoán, tài chính không thể chủ quan với vấn đề bảo mật.
Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware) đã hoạt động trở lại.
Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Trong 3 tháng đầu năm 2024, cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng, tạo đà cho xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặc dù các kết quả đạt được trong quý I rất khả quan tạo đà bứt phá cả năm, song Tổng cục Thống kê cũng nhận định, từ nay đến cuối năm, khó khăn và thách thức còn tiềm ẩn.
Edupia Business - Tiếng Anh doanh nghiệp được Vinatex, VNPAY, Mobifone Global lựa chọn

Edupia Business - Tiếng Anh doanh nghiệp được Vinatex, VNPAY, Mobifone Global lựa chọn

(LĐTĐ) Edupia Business là giải pháp đào tạo Tiếng Anh toàn diện đến từ Educa Corporation - doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục Tiếng Anh và nằm trong top 50 Ed-tech Châu Á. Chính vì lý do này, có rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp lớn tin tưởng và lựa chọn Edupia Business, trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY), Công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu (Mobifone Global)...
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động