Dấu ấn Đảng bộ thành phố Hà Nội qua các kỳ Đại hội

Bài 5: Đặt nền móng chiến lược cho công cuộc đổi mới

Từ đầu thập niên 1990 đến đầu thế kỷ XXI, Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ tỉnh Hà Tây đã tổ chức nhiều kỳ đại hội quan trọng, phản ánh sự trưởng thành cả về tư duy và hành động. Các đại hội không chỉ xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn, mà còn đặt nền móng chiến lược cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuẩn bị hành trang cho Thủ đô và vùng đất giàu truyền thống bước vào thế kỷ mới.
Bài 2: Khẳng định vị thế Thủ đô sau giải phóng Bài 3: Bản lĩnh trong kháng chiến và khát vọng hòa bình Bài 4: Hành trình ổn định đời sống và tiên phong đổi mới

Những dấu mốc quan trọng của đầu thời kỳ đổi mới

Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 1991 - 1996) Đảng bộ thành phố Hà Nội được tổ chức thành hai vòng. Vòng thứ nhất diễn ra từ ngày 25 đến 29/4/1991, với 548 đại biểu tham dự, nhằm góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng và bầu 60 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc. Vòng hai diễn ra từ ngày 16 đến 19/11/1991, có 438 đại biểu đại diện cho hơn 138.000 đảng viên toàn Đảng bộ, với sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Đỗ Mười cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XI. Ảnh TTXVN
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XI. Ảnh TTXVN

Đại hội XI Hà Nội thống nhất đánh giá: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Thành phố, công cuộc đổi mới ở Thủ đô đã có kết quả bước đầu quan trọng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều biến động, chính trị Thủ đô vẫn ổn định. Nền kinh tế từng bước thoát khỏi bao cấp, hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Đời sống nhân dân từng bước cải thiện, đặc biệt là một bộ phận nhân dân đô thị. Đại hội xác định 5 mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 1991 - 1995, trong đó nổi bật là: Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng; phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng và quản lý đô thị. Đây là những định hướng lớn để Thủ đô vừa ổn định, vừa phát triển trong bối cảnh đổi mới đang dần khẳng định tính đúng đắn. Ban Chấp hành khóa mới gồm 51 ủy viên được bầu, đồng chí Phạm Thế Duyệt giữ chức Bí thư Thành ủy, các đồng chí Lê Xuân Tùng và Phạm Lợi làm Phó Bí thư. Trong nhiệm kỳ, Hội nghị giữa nhiệm kỳ (29 - 31/3/1994) đã bổ sung thêm 8 ủy viên, tăng cường sức mạnh lãnh đạo.

Trong khi đó, tại kỳ họp thứ 9 (27/7 đến 12/8/1991), Quốc hội khóa VIII quyết định tách tỉnh Hà Sơn Bình thành Hà Tây và Hòa Bình. Tỉnh Hà Tây tái lập chính thức từ ngày 1/10/1991, với 14 huyện, thị ủy, hơn 1.000 cơ sở Đảng và trên 74.000 đảng viên. Sau hơn 5 tháng, từ ngày 16 đến 19/3/1992, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Hà Tây diễn ra với 318 đại biểu tham dự. Đại hội đề ra mục tiêu giải quyết tốt vấn đề lương thực, tăng cường sản xuất nông sản, phát triển hàng hóa chế biến, đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị. Ban Chấp hành khóa XI tỉnh gồm 47 ủy viên, đồng chí Nguyễn Đình Sở được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, cùng hai Phó Bí thư Nguyễn Văn Tâm và Vương Văn Biện.

Từ ngày 7 đến 9/5/1996, Đại hội XII Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, với 398 đại biểu đại diện cho 14 vạn đảng viên. Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Đỗ Mười đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là đại hội được tổ chức khi Thủ đô đã trải qua 10 năm đổi mới, đạt nhiều thành tựu quan trọng, thế và lực tăng cường, niềm tin nhân dân được củng cố. Đại hội XII Hà Nội đề ra 5 mục tiêu lớn, trong đó hàng đầu là đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển mạnh kết cấu hạ tầng, giữ gìn Thủ đô sạch đẹp; cải thiện đời sống nhân dân.

Đại hội cũng đặt ra yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng. Các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.100 USD vào năm 2000. Ban Chấp hành khóa XII Hà Nội gồm 51 ủy viên, đồng chí Lê Xuân Tùng được bầu làm Bí thư Thành ủy. Đến tháng 8/1996, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Trung ương Đảng, được phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy. Tháng 12/1997, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị và từ tháng 2/1998 lên Trung ương công tác. Ngày 6/1/2000, Bộ Chính trị điều động đồng chí Lê Xuân Tùng lên Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ này, Hà Nội vinh dự đón nhận hai danh hiệu đặc biệt: UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” (1999) và Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thủ đô Anh hùng” (2000). Đây là minh chứng sinh động cho uy tín, vị thế quốc tế và trong nước của Thủ đô.

Còn ở Hà Tây, Đại hội XII Đảng bộ tỉnh (24-27/4/1996) với 298 đại biểu tham dự cũng đề ra các chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt từ 10% trở lên; sản lượng lương thực đạt 1 triệu tấn; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 6%, xóa hộ đói; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Ban Chấp hành khóa XII có 47 ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Tâm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Chuẩn bị hành trang cho thế kỷ mới

Đại hội XIII Đảng bộ thành phố Hà Nội (27-30/12/2000) diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, với 401 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 150.000 đảng viên. Đại hội được tổ chức vào thời điểm đặc biệt, khi Thủ đô vừa kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội và đón nhận danh hiệu “Thủ đô Anh hùng”. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và các đồng chí cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đã đến dự.

Đại hội XIII Hà Nội xác định mục tiêu phát triển 5 năm 2001-2005 đồng thời đề ra định hướng chiến lược 10 năm chuẩn bị cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010). Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm vững chắc chính trị, an ninh; phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội toàn diện, bền vững; xây dựng cơ bản nền tảng vật chất, kỹ thuật của Thủ đô xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thanh lịch, đậm đà bản sắc nghìn năm văn hiến. Đại hội nhấn mạnh phát triển kinh tế tri thức, nâng cao sức cạnh tranh, phấn đấu đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời xây dựng nền văn hóa tiên tiến, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm lo đời sống nhân dân. Đặc biệt, Đại hội nhấn mạnh xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại. Ban Chấp hành khóa XIII gồm 51 ủy viên, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Tại Hà Tây, từ ngày 24 đến 27/12/2000, Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh diễn ra tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã Hà Đông, với 297 đại biểu tham dự. Đại hội khẳng định nhiệm vụ khai thác tối đa tiềm năng, tranh thủ hỗ trợ của Trung ương, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, đặc biệt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đại hội đề ra mục tiêu phát triển với tốc độ cao, bền vững, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ban Chấp hành khóa XIII gồm 47 ủy viên, đồng chí Khuất Hữu Sơn tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy. Đến giữa năm 2004, đồng chí Khuất Hữu Sơn được Trung ương luân chuyển giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Hà Văn Hiền, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây.

Nhìn lại chặng đường 1991 - 2005, các kỳ đại hội của Đảng bộ Hà Nội và Hà Tây đã phản ánh sinh động sự lớn mạnh của tổ chức Đảng và quyết tâm đổi mới, xây dựng Thủ đô và vùng đất cửa ngõ phía Tây ngày càng phát triển. Đây cũng là bước chuẩn bị vững chắc cho hành trình đi tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, khẳng định vai trò đầu tàu chính trị, kinh tế, văn hóa của Thủ đô trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động