Bài 3: Bản lĩnh trong kháng chiến và khát vọng hòa bình

Trong giai đoạn cuối thập niên 1960 đến cuối thập niên 1970, Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ tỉnh Hà Tây đã tổ chức nhiều kỳ Đại hội quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, đồng thời mở ra những định hướng lớn cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Từ những chiến hào ác liệt đến các nghị quyết chiến lược, dấu ấn của các kỳ Đại hội đã góp phần làm nên chiến thắng mùa Xuân năm 1975 và đặt nền móng cho bước ngoặt mở rộng địa giới hành chính Thủ đô sau này.
Dấu ấn Đảng bộ thành phố Hà Nội qua các kỳ Đại hội Bài 2: Khẳng định vị thế Thủ đô sau giải phóng

Hà Nội kiên cường trong kháng chiến, sáng tạo trong xây dựng

Từ ngày 19 đến 23/4/1971, Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 1971-1974) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Thanh niên Hà Nội). Dự Đại hội có 430 đại biểu chính thức, 30 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 61.000 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự Đại hội.

Đại hội thống nhất nhận định, qua 3 năm (1968-1970) phấn đấu, Hà Nội đã làm tốt nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước, đáp ứng mọi yêu cầu của tiền tuyến, làm tốt công tác hậu phương, nhanh chóng chuyển hướng tổ chức sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, Đại hội cũng chỉ ra những thiếu sót như: Nền kinh tế phát triển chưa mạnh, năng suất lao động còn thấp, tích lũy ít. Đại hội đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới: Trong mọi hoàn cảnh, Hà Nội cũng phải chuyển biến mạnh mẽ, cố gắng vươn lên hàng đầu trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa, đồng thời nêu cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi hành động phiêu lưu của đế quốc Mỹ nếu chúng quay lại đánh phá. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Trân tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy. Trong nhiệm kỳ này, giữa lúc thành phố đang nỗ lực phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực thì đế quốc Mỹ lại mở cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đánh phá miền Bắc. Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo nhằm bảo đảm chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong tình hình mới. Quân và dân Hà Nội đã góp phần quyết định làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” trong 12 ngày đêm tháng 12/1972.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Văn Lương đọc báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ VII (25/5/1977). Ảnh: TTXVN
Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Văn Lương đọc báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ VII (25/5/1977). Ảnh: TTXVN

Từ ngày 8 đến 12/4/1974, Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 1974-1977) Đảng bộ thành phố Hà Nội họp tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Thanh niên Hà Nội), gồm 516 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 64.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, Đại hội xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn của Thủ đô và đề ra nhiệm vụ của thời kỳ mới: Tiếp tục lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại, khôi phục và phát triển kinh tế, đẩy mạnh xây dựng và cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Thủ đô. Đại hội cũng chú trọng quản lý kinh tế, quản lý thành phố về mọi mặt, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng, đề cao cảnh giác, làm tốt công tác quân sự, tất cả nhằm tăng tiềm lực kinh tế và quốc phòng của Thủ đô, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 35 ủy viên chính thức và 16 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Trân được Trung ương điều động nhận công tác mới, đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư Thành ủy. Thực hiện nghị quyết, Hà Nội đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chi viện cho chiến trường, không chỉ về vận tải, hậu cần mà còn chi viện cán bộ quân sự và dân sự cho miền Nam. Thành phố đã góp phần vào thắng lợi lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời bảo đảm duy trì mọi hoạt động bình thường sau ngày giải phóng.

Hà Tây đoàn kết, sáng tạo, góp sức cùng cả nước

Ngày 10/4/1965, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 113 quyết định hợp nhất hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây thành tỉnh Hà Tây, với tổng số 27.000 đảng viên, sinh hoạt tại 1.056 chi bộ Đảng thuộc 16 huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc. Trong bối cảnh cả nước tiến hành kháng chiến chống Mỹ ác liệt, phải 4 năm sau, Đảng bộ tỉnh mới có điều kiện tổ chức Đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tây lần thứ I, thực chất là sự tiếp nối bốn kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh Hà Đông và Sơn Tây, được xác định là Đại hội lần thứ V.

Đại hội làm việc từ ngày 11 đến 20/3/1969, tại khu vực Núi Thầy, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai), có 343 đại biểu đại diện cho 4 vạn đảng viên toàn Đảng bộ tham dự. Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trong hai năm (1969-1970), trong đó nhấn mạnh tranh thủ thời cơ để củng cố hậu phương, tăng cường xây dựng lực lượng chi viện miền Nam nhanh nhất, nhiều nhất, tốt nhất, với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Đồng thời, phải ra sức xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh, coi nông nghiệp là trọng tâm. Nghị quyết Đại hội đề ra mục tiêu phát triển kinh tế địa phương, phấn đấu trở thành tỉnh giàu có của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tây gồm 31 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Từ ngày 20 đến 27/12/1974, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ tỉnh Hà Tây diễn ra tại thị xã Hà Đông với sự tham dự của 450 đại biểu. Đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự. Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ lớn: Hoàn thành kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa 2 năm 1974-1975, thực hiện một bước kế hoạch 5 năm (1976-1980); nâng cao tinh thần cảnh giác, củng cố nền quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác xây dựng Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 37 ủy viên, đồng chí Nguyễn Xuân Trường tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 9/1975, Đảng bộ tỉnh Hà Tây sáp nhập với Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thành Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình. Từ ngày 21 đến 30/4/1977, Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, đây là đại hội đầu tiên kể từ khi hợp nhất. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 36 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết; đồng chí Nguyễn Hữu Thụ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Thủ đô mở rộng địa giới hành chính

Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 1977-1980) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh cách mạng bước vào giai đoạn mới, cả nước chuyển sang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội diễn ra hai vòng: vòng 1 từ ngày 12 đến 22/11/1976, tại Câu lạc bộ Lao động, với 359 đại biểu, thay mặt cho hơn 67.000 đảng viên; vòng 2 từ ngày 25/5 đến 2/6/1977, tại Câu lạc bộ Lao động, với 639 đại biểu, đại diện cho gần 70.000 đảng viên. Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã dự Đại hội.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm (1976-1980) và mục tiêu chủ yếu của 2 năm (1977-1978). Đại hội xác định xây dựng Đảng bộ vững mạnh, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tăng cường hiệu lực của hệ thống chuyên chính vô sản, tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt. Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 44 đồng chí, trong đó có 43 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết; đồng chí Lê Văn Lương được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Trong nhiệm kỳ này, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa VI (tháng 12/1978), Quốc hội phê chuẩn mở rộng Thủ đô Hà Nội, sáp nhập thêm 5 huyện, 1 thị xã của tỉnh Hà Sơn Bình (Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây) và 2 huyện của tỉnh Vĩnh Phú (Mê Linh, Sóc Sơn). Đến thời điểm này, Hà Nội có 11 huyện, 1 thị xã và 4 khu phố với tổng dân số gần 2,5 triệu người. Đây là lần thứ hai Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, tạo cơ sở quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố vai trò của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động