Bất cập trong công tác tự chủ tài chính tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh:

Bài 3: Vì sao lãnh đạo “né” báo chí

(LĐTĐ) Trước những bức xúc của cán bộ, viên chức Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (Học viện), Bệnh viện Tuệ Tĩnh về các quyết định sai trái và những “lùm xùm” trong việc đề xuất sử dụng quỹ phúc lợi xã hội, để chi thu nhập tăng thêm cho một đơn vị tự chủ tài chính khác từ lãnh đạo Học viện…để có thông tin phúc đáp lại người lao động, phóng viên đã đặt lịch làm việc tuy nhiên vị lãnh đạo Học viện này lại tìm mọi cách “né” trả lời báo chí.
Bài 2: Đề xuất “cầu cứu” chi phúc lợi Bài 1: “Nóng vội” xin tự chủ?

Như bài viết trước đã đề cập, trong khi nội dung tại hai điều 35 và điều 36 trong Dự thảo bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 của Học viên chưa được ban lãnh đạo Học viện giải thích rõ cho cán bộ, viên chức tại Học viện, thì mới đây, cán bộ, viên chức tại Học viên lại bức xúc hơn khi nhận được công văn trả lời của Bộ Y tế phúc đáp lại đề xuất của Học viện về việc, Học viện xin ý kiến chỉ đạo về chi phúc lợi và thu nhập tăng thêm cho các đơn vị trực thuộc từ nguồn sau chênh lệch thu chi của đơn vị.

Bài 3: Vì sao lãnh đạo “né” báo chí
Nhiều "lùm xùm" xung quanh vấn đề tự chủ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Trước công văn phúc đáp từ Bộ Y tế cán bộ, viên chức Học viện cho rằng, họ sẵn sàng chia sẻ với cán bộ, viên chức Bệnh viện Tuệ Tĩnh nhưng đó là chia sẻ theo cách khác như: Hỗ trợ 1 tháng tiền lương, hỗ trợ ngày lao động, còn việc chi thu nhập tăng thêm từ quỹ phúc lợi xã hội của Học viện thì họ không đồng ý... Tuy nhiên, lãnh đạo Học viện đã tự quyết khi gửi văn bản đề xuất mà chưa có sự đồng thuận của cán bộ, viên chức và tổ chức Công đoàn cơ quan. Thậm chí, nhiều người cho rằng, hành động của Giám đốc Học viện khi đề xuất lên Bộ Y tế về việc sử dụng quỹ phúc lợi xã hội của Học viện, chi thu nhập tăng thêm cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh là việc làm trái luật, bởi thực tế đây là hai đơn vị độc lập song song về tài chính.

Ngoài ra cán bộ, viên chức Học viện cho rằng, đề xuất trên của lãnh đạo Học viện là nhằm mục đích “hợp thức hóa” việc chi sai ngân sách của Học viện từ trước đến nay. Cụ thể, đó là việc Học viện đã cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh vay tiền từ ngân sách để chi trả lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức Bệnh viện.

Để làm rõ những phản ánh của cán bộ, viên chức Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh về vấn đề tự chủ, cũng như các quyết định được cho là trái luật từ lãnh đạo Học viện… chúng tôi đã nhiều lần liên hệ làm việc với ông Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam và cũng là Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, tuy nhiên, gần 1 tháng trôi qua chúng tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời “anh sắp về hưu”, còn các thông tin báo chí đề cập thì vị Giám đốc này viện đủ lý do không trả lời, đồng thời đẩy việc tiếp báo chí cho một cán bộ phụ trách thông tin của Học viện.

Liên quan đến những “lùm xùm” tại Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Bộ Y tế và được đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính cho biết, đối với Đề án tự chủ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, thì về nguyên tắc, nếu đơn vị tự đề xuất thì Bộ Y tế sẽ ủng hộ. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện ngân sách 3 năm liền kề từ (2016 -2018) của đơn vị và thấy có sự chênh lệch thu chi; trên cơ sở đó, Bộ Y tế rà soát lại số liệu, cộng với Đề án của đơn vị, Bộ sẽ gửi công văn kèm theo hồ sơ liên quan sang Bộ Tài chính xin ý kiến thống nhất. Trên cơ sở công văn thống nhất từ Bộ Tài chính, Bộ Y tế mới giao cho đơn vị thực hiện tự chủ.

Liên quan đến việc chi sử dụng quỹ phúc lợi xã hội đối với hai đơn vị độc lập về tài chính, cụ thể là việc Học viện đề xuất sử dụng quỹ phúc lợi xã hội chi hỗ trợ cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh – đơn vị đã được giao tự chủ, theo đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính, thì hiện tại không có nghị định hay quy định cụ thể nào về vấn đề này. Còn về việc sử dụng quỹ phúc lợi xã hội của Học viện, chi chia sẻ cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh về chủ trương Bộ ủng hộ, tuy nhiên, đề xuất này phải được thông qua tại Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động.

“Đơn vị đề xuất thì Bộ Y tế phải có văn bản trả lời, dưới góc độ quản lý thì Bộ Y tế rất ủng hộ với chủ trương chia sẻ của Học viện và mong muốn Bệnh viện Tuệ Tĩnh ổn định, đảm bảo chuyên môn hoạt động. Hiện tại, sau khi Bệnh viện có văn bản đề nghị Bộ Y tế xin chuyển đổi lại loại hình hoạt động, Bộ Y tế đã có văn bản gửi sang Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa đồng ý và cho biết, trước mắt vẫn thực hiện theo Quyết định mà Bộ Y tế đã giao về tự chủ, tự bảo đảm kinh tế hoạt động thường xuyên cho đơn vị”, đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính cho hay.

Từ những “lùm xùm” tại Học viện và Bệnh viện Tuệ Tĩnh thời gian qua cho thấy, việc triển khai các kế hoạch của lãnh đạo Học viện cho thấy sự yếu kém, cứng nhắc trong lãnh đạo. Đặc biệt, đó là sự yếu kém trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Học viện và Bệnh viện đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị và cụ thể chính là việc có 15/16 tổ Công đoàn của Học viện không đồng thuận về việc chi sử dụng quỹ phúc lợi xã hội hay vấn đề tự chủ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh...

Thiết nghĩ, để giải quyết triệt để vấn đề trên, cũng như để cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh yên tâm công tác, cống hiến, rất cần sự vào cuộc thanh tra, kiểm tra từ các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Y tế…

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này!

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động