Ấm lòng những hoạt động tri ân của tuổi trẻ Phú Xuyên

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), tuổi trẻ huyện Phú Xuyên đã tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhằm tri ân những thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.
Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Nỗ lực thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Nỗ lực phòng, chống Covid-19 Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Trong những cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, chúng ta đã từng chứng kiến biết bao cuộc chia tay tiễn con đi lính của những người mẹ Việt Nam anh hùng, tiễn chồng ra trận của những người phụ nữ thủy chung son sắt, của những đứa con tiễn cha ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến đã lùi xa gần nửa thế kỷ, đất nước đã hòa bình nhưng nỗi đau mà nó để lại cho người dân Việt Nam vẫn vô cùng lớn. Có những anh hùng đã mãi nằm lại nơi chiến trường, những người trở về mang trên mình những khuyết tật cơ thể của mảnh đạn mà đau đớn vô cùng mỗi mùa đông đến. Và có những nỗi đau không gì xoa dịu nổi với người ở lại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện lời dạy bảo ân cần của Người, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã phát động nhiều chương trình ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng.

Ấm lòng những hoạt động tri ân của tuổi trẻ Phú Xuyên
Ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư huyện đoàn thăm và tặng quà cho gia đình chính sách xã Minh Tân (đứng giữa).

Sinh ra khi đất nước đã không còn tiếng súng, không trực tiếp chứng kiến những mất mát, đau thương bởi chiến tranh nhưng thế hệ trẻ ngày hôm nay thông qua những trang sử hào hùng của dân tộc, khúc bi tráng của cuộc kháng chiến vĩ đại để biết được những hy sinh của các thế hệ cha anh đối với Tổ quốc.

Tháng 7 về chở nặng nghĩa tình, từ khắp nghĩa trang đến các đài tưởng niệm, đâu đâu cũng đón những cuộc trở về, những hành động tri ân với người có công sâu sắc. Cùng với cả nước, tuổi trẻ huyện Phú Xuyên đã triển khai những hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏa lòng biết ơn đến các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tuổi trẻ huyện Phú Xuyên đã hưởng ứng phong trào Đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như thăm, tặng quà, chăm lo, phụng dưỡng các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, tặng học bổng cho con em thương binh, liệt sĩ… để họ cùng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đây cũng là dịp để tuổi trẻ huyện Phú Xuyên tích cực tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về truyền thống hào hùng của dân tộc, sự đóng góp, hy sinh của anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ, đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể nói rằng các hoạt động, việc làm trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn là một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong những năm qua, thể hiện vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ đối với cộng đồng thông qua “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Đông - Xuân tình nguyện” cũng như vào các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, của Đảng, tổ chức Đoàn…

Ấm lòng những hoạt động tri ân của tuổi trẻ Phú Xuyên
Bà Nguyễn Thị Ánh, Phó Bí thư đoàn huyện thăm và tặng quà tại xã Phúc Tiến.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được lan tỏa hiệu quả, sâu rộng. Trong đó đổi mới nội dung, phương thức các buổi sinh hoạt sáng tạo, thiết thực, vừa phát huy các hình thức truyền thống diễn đàn, tọa đàm, hành trình đến với các địa chỉ đỏ - địa danh lịch sử cách mạng, vừa ứng dụng các công nghệ mới trong công tác tuyên truyền: Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền trực tuyến, các video clip. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm phủ nhận đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của nhân dân ta.

Phát động chương trình “Mỗi cơ sở Đoàn một công trình tình nguyện, mỗi đoàn viên thanh niên một việc làm ý nghĩa giúp đỡ gia đình chính sách và người có công với cách mạng”, tiếp tục phát huy các nguồn lực xã hội hóa, phát huy sức trẻ chung tay, góp sức chăm lo ngày càng tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, trong đó đặc biệt ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công, như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; dạy nghề, tạo việc làm cho con em, giúp đỡ các gia đình chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các đối tượng, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…

Các hoạt động tri ân hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ như là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm công dân để sống, lao động, học tập xứng đáng với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thế hệ trẻ huyện Phú Xuyên luôn trân trọng và biết ơn sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Tuổi trẻ huyện Phú Xuyên hôm nay - những thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thừa hưởng thành quả của cuộc cách mạng có trách nhiệm tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống, để xứng đáng với thế hệ đi trước.

Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

(LĐTĐ) Ngày 16/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận Dự án “Thả lưới ước mơ” giữa Quỹ BTTEVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, kết nối niềm vui và gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần vun đắp tình cảm, hạnh phúc gia đình, Trường Mầm non Mùa Xuân tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề: “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”.
Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

(LĐTĐ) CEO Apple Tim Cook đã dành ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài hai ngày đến Việt Nam để ngắm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội và gặp gỡ những gương mặt trẻ tài năng của Việt Nam.
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Mùa lúa trổ đòng

Mùa lúa trổ đòng

(LĐTĐ) Mùa hè của tuổi thơ luôn gắn liền với hình ảnh lúa trổ đòng vàng rực dưới nắng, tiếng ve kêu râm ran, và những buổi trưa trốn ngủ để ra đồng cùng bạn bè. Những ký ức ấy không chỉ là những trò chơi vui vẻ mà còn là bài học quý giá về cuộc sống, tình bạn và sự gắn kết mật thiết với thiên nhiên. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc, giản dị mà khi nhớ lại, lòng ta se thắt bởi niềm xao xuyến không tên.
Xem thêm
Phiên bản di động