Xã Phú Nghĩa: Gặp mặt tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu

Nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 25/7, xã Phú Nghĩa tổ chức Hội nghị gặp mặt, tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Mang Tết trung thu đến với con công nhân xã Phú Nghĩa Xã Phú Nghĩa: Tăng cường xây dựng Đảng gắn với phục vụ nhân dân hiệu quả Xã Phú Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách và người có công với cách mạng

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tiến Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phú Nghĩa; đồng chí Nguyễn Hợp Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa; đồng chí Nguyễn Đình Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phú Nghĩa; đồng chí Nguyễn Văn Cường - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa.

Xã Phú Nghĩa: Gặp mặt tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Đồng chí Trịnh Tiến Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Nghĩa đã báo cáo kết quả thực hiện chính sách người có công trên địa bàn xã.

Thực hiện chủ trương chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025, xã Phú Nghĩa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã, gồm: Phú Nghĩa, Trường Yên, Trung Hòa, Đông Phương Yên, Thanh Bình và Đông Sơn.

Toàn xã có 551 liệt sĩ; 122 thương binh; 89 bệnh binh, 12 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 135 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học; nhiều người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến được thụ hưởng trợ cấp một lần; 2 Mẹ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 50 Mẹ được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 470 người đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ. Trên địa bàn xã có 6 nghĩa trang liệt sĩ, với 592 ngôi mộ liệt sĩ.

Ngay từ ngày đầu mới thành lập, UBND xã Phú Nghĩa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của Thành phố về ưu đãi người có công và các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Xã Phú Nghĩa: Gặp mặt tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Đồng chí Trịnh Tiến Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Nghĩa trao tặng quà cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai cuộc vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tính đến ngày 25/7/2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã đã tiếp nhận được 391.382.000 đồng.

Từ nguồn Quỹ “Đền ơn Đáp nghĩa”, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai nhiều hoạt động để tri ân người có công trên địa bàn xã. Trong đó, xã đã tổ chức 6 đoàn đi thăm tặng quà 19 người có công và thân nhân liệt sĩ số tiền 41.800.000 đồng (mỗi suất gồm 2.000.000 đồng tiền mặt và 1 suất quà bằng hiện vật trị giá 200.000 đồng); tặng quà cho 683 nguời có công, gia đình chính sách, gia tộc thờ cúng liệt sĩ với tổng số tiền 136.600.000 đồng (trị giá mỗi suất quà là 200.000 đồng tiền mặt). Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chỉ đạo các đoàn thể đến thăm và tặng quà gia đình người có công với 98 suất quà (tổng giá trị 37,8 triệu đồng).

Tại Hội nghị gặp mặt người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), các đồng chí lãnh đạo xã Phú Nghĩa đã trao tặng 108 suất quà cho 108 người có công và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền 75.600.000 đồng (mỗi suất quà là 500.000 đồng tiền mặt và quà bằng hiện vật trị giá 200.000 đồng).

Xã Phú Nghĩa: Gặp mặt tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Đồng chí Nguyễn Hợp Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa trao tặng quà cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Tiến Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Nghĩa bày tỏ niềm kính trọng, sự biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Phú Nghĩa nói riêng trước sự cống hiến, hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh và gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy trân trọng biểu dương tinh thần vượt khó, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên và những đóng góp có ý nghĩa to lớn của các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của xã trong những năm qua. Đồng thời ghi nhận, biểu dương các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã đã có những đóng góp thiết thực, kịp thời, hiệu quả trong việc chăm sóc đối với người có công, chăm sóc đối với những thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn với trách nhiệm, tình cảm thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đối với các thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công; phát động phong trào “Toàn dân chăm sóc người có công” với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực.

Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công; tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Quan tâm tu bổ tôn tạo, chỉnh trang các công trình ghi công bảo đảm khang trang, sạch đẹp; tổ chức dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trong các dịp lễ, Tết đảm bảo trang trọng, mang ý nghĩa tri ân sâu sắc. Xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

Xã Phú Nghĩa: Gặp mặt tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Hội nghị có 108 thương bệnh binh, người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã Phú Nghĩa tham dự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Tiến Tường bày tỏ mong muốn các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn tinh thần đoàn kết, thủy chung, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp.

Đồng chí đề nghị các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động con cháu và nhân dân thực hiện tốt các quy định pháp luật, đặc biệt là tham gia các dự án phát triển trên địa bàn, nhất là các dự án về giao thông. Đồng thời, tiếp tục hưởng ứng, tham gia sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã gìn giữ, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng xã ngày càng văn minh, nghĩa tình, giàu đẹp.

Sáng 25/7, xã Phú Nghĩa tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu nghĩa trang ở thôn Yên Kiện. Trong không gian trang nghiêm của buổi Lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm thiêng liêng, dâng nén nhang thành kính lên anh linh các liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Minh Khuê - Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động