52 đơn vị giảm giá sản phẩm từ 5-20% cho đoàn viên công đoàn

Sáng nay (18/8), Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Việt Nam phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp thuộc Bộ NNPTNT tổ chức ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên. Tại lễ ký kết, 52 đơn vị, doanh nghiệp tham gia đã cam kết bán sản phẩm với giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn từ 5 -20%.
52 don vi giam gia san pham tu 5 20 cho doan vien cong doan Nâng cao phúc lợi đoàn viên và người lao động
52 don vi giam gia san pham tu 5 20 cho doan vien cong doan Tổng LĐLĐVN khởi công xây thiết chế công đoàn tại Quảng Nam
52 don vi giam gia san pham tu 5 20 cho doan vien cong doan Thêm 8 đối tác cam kết mang phúc lợi tốt hơn đến đoàn viên công đoàn

Theo đó, người lao động có thẻ đoàn viên công đoàn khi mua hàng hóa, sản phẩm tại Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp (489 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội) hoặc các chuỗi cửa hàng, điểm bán hàng của 52 doanh nghiệp, đơn vị trên toàn quốc sẽ được giảm giá từ 5-20% tùy từng sản phẩm.

52 don vi giam gia san pham tu 5 20 cho doan vien cong doan
Lễ ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với các doanh nghiệp, đơn vị

Những doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình đều cung cấp những mặt hàng thiết yếu, có mặt hầu hết trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình như: Gạo sạch, chè Tân Cương (Thái Nguyên), xúc xích của Công ty CP Nông nghiệp AndongFarm, bột nghệ của Công ty Hoàng Minh Châu Hưng Yên...

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Xuân Thủy- Chủ tịch Công đoàn NNPTNT Việt Nam khẳng định: Đây là cơ hội tốt để tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo sự gắn bó, tin tưởng giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Theo ông Thủy, thời gian qua, mặc dù đã được các cơ quan chức năng khuyến cáo, nhắc nhở, nghiêm cấm thậm chí là xử phạt nhưng vẫn có nhiều cơ sở sản xuất, chế biến nông sản lạm dụng chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nghiêm trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, gây mất niềm tin cho người tiêu dùng. Do đó, các công ty sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

“Với kênh cung ứng nông sản được trợ giá, đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn với những thực phẩm an toàn, giá rẻ, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ”, ông Thủy khẳng định.

52 don vi giam gia san pham tu 5 20 cho doan vien cong doan
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại lễ ký kết

Đánh giá cao hoạt động ý nghĩa và thiết thực với đoàn viên công đoàn của Công đoàn NNPTNT trong việc kết nối với các doanh nghiệp triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định: Đây là con đường ngắn nhất đưa sản phẩm, hàng hóa của nhà sản xuất đến với người tiêu dùng, đặc biệt là đoàn viên công đoàn, giảm bớt các khâu trung gian. Với các doanh nghiệp, lực lượng CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn khá đông đảo, việc tham gia chương trình sẽ góp phần tăng lượng hàng hóa tiêu dùng; về phía đoàn viên công đoàn sẽ được thụ hưởng những lợi ích thiết thực. Đặc biệt, chương trình góp phần thực hiện đúng chủ trương của Bộ Chính trị là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh: Hiện cả nước có gần 10 triệu đoàn viên công đoàn. Nếu các đơn vị tổ chức tốt và hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tới đây sẽ có thêm nhiều người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Hoạt động này còn có ý nghĩa nâng cao vị thế và vai trò của tổ chức công đoàn với đoàn viên công đoàn, bởi họ sẽ nhìn thấy tổ chức công đoàn không chỉ chăm lo, bảo vệ người lao động bằng tham gia các chính sách về pháp luật lao động, đấu tranh trong Hội đồng tiền lương Quốc gia mà bằng những việc làm cụ thể: Có thẻ đoàn viên là được giảm giá, mang lại lợi ích thiết thân cho mỗi đoàn viên công đoàn.

Cũng tại lễ ký kết, Ban Tổ chức đã cắt băng khai trương Trung tâm phân phối nông sản, thực phẩm an toàn nhằm cung cấp thực phẩm an toàn cho người lao động.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên sáng 18/8/2017

52 don vi giam gia san pham tu 5 20 cho doan vien cong doan
Lễ ký kết thỏa thuận hỗ trợ giá cho đoàn viên công đoàn
52 don vi giam gia san pham tu 5 20 cho doan vien cong doan

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Bộ NNPTNT, Công đoàn NNPTNT đã ký kết thỏa thuận với 52 đối tác hỗ trợ giá cho đoàn viên công đoàn

52 don vi giam gia san pham tu 5 20 cho doan vien cong doan
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm gian hàng bán sản phẩm tinh bột nghệ của Công ty Hoàng Minh Châu Hưng Yên
52 don vi giam gia san pham tu 5 20 cho doan vien cong doan
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường kiểm tra truy suất nguồn gốc hàng hóa các sản phẩm
52 don vi giam gia san pham tu 5 20 cho doan vien cong doan
Một đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn để mua hàng với mức giảm giá 10%
Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động