Tổng kết hoạt động công đoàn huyện Thanh Trì năm 2018:

45 cá nhân và tập thể được khen thưởng

(LĐTĐ) Sáng nay (10/1/2019), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì  tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018, phát động thi đua năm 2019. Tại Hội nghị, 45 cá nhân và tập thể được khen thưởng.
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong Huyện Thanh Trì: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong LĐLĐ huyện Thanh Trì: Làm tốt công tác an sinh
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
Trong năm qua, các cấp công đoàn huyện Thanh Trì đã hoàn thành xuất sắc nhiều tiêu chí thi đua, từ đó tạo nên một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa lớn. Nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích trên mọi mặt công tác đáng ghi nhận. (ảnh: Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và công tác công đoàn năm 2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ huyện Thanh Trì)
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
Đồng chí Ngô Văn Tuyến đánh giá: Công đoàn huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, điểm nhấn là phong trào luyện thi tay nghề, thi thợ giỏi, phấn đấu trở thành "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô", phong trào thi đua "Người tốt việc tốt"; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn, phong trào xanh sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động...Các hoạt động công tác nữ công, hoạt động của UBKT được quan tâm và ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng.
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
Tiếp nối thành công năm 2018, đồng chí Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ huyện năm 2019. Theo đó, đối với khối doanh nghiệp, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; đồng thời tham gia với người sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNLĐ. Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Công đoàn các cấp…
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
Báo cáo Tổng kết năm 2018, đồng chí Bùi Văn Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết: Nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đông đảo CNVCLĐ tham gia. Cụ thể, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến - sáng tạo” tới 100% CĐCS; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp.
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
CNVCLĐ huyện đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm mang lại nhiều hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm qua, có 1.178 sáng kiến được công nhận ở các cấp. LĐLĐ huyện đã khen thưởng 17 cá nhân tiêu biểu. Các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi, bình xét danh hiệu “Công nhân giỏi” như: Hội thi công nhân giỏi ngành may, Hội thi y tá, điều dưỡng viên giỏi, Hội thị thợ giỏi ngành cơ khí...Một số đơn vị làm tốt như Công ty cổ phần Forrmach, Công ty TNHH Hanvico, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khang Vĩnh Phong Phú, Bệnh viện đa khoa Thanh Trì …(ảnh: Nhiều cá nhân tập thể được khen thưởng tại Hội nghị)
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
Trong năm qua, đã có 2.189 lượt công nhân được công nhận ở cấp cơ sở. LĐLĐ huyện biểu dương 40 Công nhân giỏi cấp huyện, 02 đồng chí được LĐLĐ thành phố khen thưởng. (ảnh: Phát động nhiều phong trào thi đua đã giúp cho công tác tuyên truyền có sức lan tỏa, nhiều cá nhân tập thể đạt thành tích và được khen thưởng của các cấp công đoàn)
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
Phong trào “Dạy tốt - học tốt”, gắn với phong trào xây dựng “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” đã động viên đông đảo cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục đào tạo huyện tham gia với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, triển lãm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm … được duy trì. Trong năm qua, đã có 2.657 sáng kiến được công nhận cấp huyện, 127 sáng kiến được công nhận cấp thành phố; có 325 giáo viên giỏi cấp huyện, 15 giáo viên giỏi cấp thành phố. (ảnh: Nhiều CĐCS được trao cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Thành phố)
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
Trong năm qua, toàn huyện có 568 lượt tập thể và 3.456 lượt cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp cơ sở và rất nhiều tập thể, cá nhân được Huyện, LĐLĐ thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng. (ảnh: Các cá nhân được khen thưởng cấp thành phố)
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và UBND thành phố, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo điểm Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì phát động thi đua năm 2019 sau đó rút kinh nghiệm nhân rộng ra các CĐCS. (ảnh: Các cụm thi đua của LĐLĐ huyện Thanh Trì ký kết giao ước thi đua năm 2019)
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
45 ca nhan va tap the duoc khen thuong
Phong trào văn hóa văn nghệ là món ăn tinh thần không thể thiếu trong hoạt động của các cấp công đoàn huyện Thanh Trì.
Bài và ảnh: Bảo Thoa

Nên xem

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.

Tin khác

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động