Xuất khẩu lao động vào vùng Vịnh sẽ khó khăn hơn
Tại vùng Vịnh, lao động nhập cư là lực lượng lao động chính, tham gia vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Mỗi năm lượng kiều hối các lao động nhập cư chuyển từ vùng Vịnh về quê hương lên tới 100 tỷ USD.
Dòng tiền chảy khỏi vùng Vịnh không khỏi khiến các nước suy nghĩ. Đối với Kuwait, họ sẽ tăng phí đánh vào giấy phép lao động, tăng lệ phí visa cư trú hay nâng điều kiện về mức lương tối thiểu để người lao động được xin visa cư trú cho gia đình.
Bộ trưởng Bộ Lao động và Các vấn đề xã hội Kuwait khẳng định sẽ không có một thế lực nào dù là VIP hay giới kinh doanh visa có thể làm chậm lộ trình cắt giảm lao động nhập cư tại Kuwait.
Bộ Lao động Saudi Arabia cho biết, sẽ cắt giảm thời hạn dành cho visa lao động xuống còn 1 năm, thay vì 2 năm như trước đây. Thời gian tới, nước này sẽ tiến tới đóng cửa với lao động nhập cư tại một số ngành như du lịch, y tế hay bán hàng tại các trung tâm thương mại.
Cũng dự kiến từ năm 2018, lao động nước ngoài làm việc tại khu vực tư nhân của Saudi Arabia sẽ bị đánh một khoản phí từ 80 đến hơn 100 USD/tháng. Đến năm 2020, mức phí này sẽ tăng lên khoảng 200 USD.
Do xung đột chính trị vừa qua khi mà Ai Cập, Saudi Arabia, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc Doha ủng hộ và cung cấp tài chính cho các nhóm khủng bố, số lượng lao động rút khỏi Qatar tăng mạnh. Mỗi giờ có 57 lao động nước ngoài rời Qatar sau khi xảy ra khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh, khiến số lượng nhân công nước ngoài làm việc tại đây trong quý II/2017 giảm 6,2% so với quý trước đó. Đây là mức giảm theo quý lớn nhất tại Qatar kể từ đầu năm 2016 tới nay.
Trong quý II vừa qua, tổng số lao động nước ngoài làm việc tại Qatar đạt 1,88 triệu người. Hiện lĩnh vực tư nhân cũng như nhà nước của Qatar dựa chủ yếu vào lực lượng lao động nước ngoài, chiếm 94,8% tổng số nhân lực cả nước. Gần đây, một số nước vùng Vịnh công bố những chương trình đầy quyết tâm về xây dựng chính phủ điện tử, phát triển thành phố thông minh hay áp dụng trí tuệ nhân tạo. Những bước đi này được xem là sẽ giảm đáng kể lao động nhập cư có trình độ thấp.
Theo An Bình/Báo điện tử Chính phủ
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Toàn cảnh vụ nổ súng khiến ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương
Quốc tế 14/07/2024 12:16
Hải quân và Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ thăm xã giao tại tỉnh Khánh Hòa
Quốc tế 08/07/2024 17:05
Tổng thống Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5
Quốc tế 07/05/2024 18:34
Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel
Quốc tế 14/04/2024 13:45
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)
Quốc tế 23/03/2024 07:09
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga
Quốc tế 18/03/2024 12:12
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người
Quốc tế 10/09/2023 08:21
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người
Quốc tế 09/09/2023 11:35
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân
Quốc tế 05/09/2023 22:13
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
Quốc tế 31/08/2023 20:34