LĐLĐ quận Hà Đông kiến nghị:

Xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH lớn, kéo dài

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, LĐLĐ và BHXH quận Hà Đông đã xây dựng chương chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020. Thực tế triển khai công tác phối hợp thời gian qua giữa 2 ngành cho thấy, mỗi bên không chỉ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình mà còn đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
xu ly nghiem doanh nghiep no bhxh lon keo dai Hà Nội: Sẽ thanh tra, xử phạt đơn vị nợ BHXH 3 tháng trở lên
xu ly nghiem doanh nghiep no bhxh lon keo dai Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm các hành vi trốn, nợ và trục lợi BHXH
xu ly nghiem doanh nghiep no bhxh lon keo dai Chuyển hồ sơ hai doanh nghiệp nợ BHXH sang cơ quan điều tra

Bà Phùng Thị Khanh - Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết: Thời gian qua, LĐLĐ quận đã phối hợp hiệu quả với BHXH Quận trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật về Luật Lao động, Công đoàn, BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp.

xu ly nghiem doanh nghiep no bhxh lon keo dai
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh kiến nghị cần xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH lớn, kéo dài. Ảnh: L.N

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các công đoàn cơ sở trực thuộc và đặc biệt là các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn trên địa bàn về các văn bản pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, Luật việc làm…

Trong công tác kiểm tra, LĐLĐ Quận đã phối hợp với BHXH Quận kiểm tra đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và kinh phí công đoàn. Chủ động đề xuất UBND Quận ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động đối với các doanh nghiệp, trong đó có các đơn vị đã nhắc nhở nhưng cố tình chây ỳ không thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

Theo số liệu BHXH quận Hà Đông cung cấp, tính đến 30/9/2018, một số công ty nợ BHXH của người lao động như: Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long nợ 15,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghệ SOMECO nợ 7,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý là một số doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ BHXH, BHYT lớn đã được Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết luận thanh tra, nhưng không chấp hành nộp tiền nợ theo kiến nghị của Thanh tra Bộ, dẫn đến quyền lợi về BHXH của người lao động bị vi phạm, như trường hợp Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân nợ 15,3 tỷ đồng, vi phạm quyền lợi của trên 650 lao động…

Đặc biệt, trong công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, các đơn thư về BHXH, BHYT; khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, LĐLĐ Quận đã tiếp nhận 49 hồ sơ nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do BHXH Quận chuyển để thực hiện quyền khởi kiện ra Tòa án đối với các đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, làm ảnh hưởng đến chế độ và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Theo bà Phùng Thị Khanh, trong 2 năm qua, đặc biệt từ khi có Quy chế phối hợp số 1460/QCPH ngày 21/6/2017 và Kế hoạch số 610/KHLN ngày 16/3/2018 về đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trên địa bàn Thủ đô của liên ngành Thành phố, LĐLĐ và BHXH quận Hà Đông các ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đôn đốc thu nợ BHXH, từ đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trên địa bàn.

Cụ thể: Trong năm 2017, 9 tháng đầu năm 2018 hai bên đã phối hợp tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền luật BHXH, Luật Hình sự sửa đổi, Luật Công đoàn và Hội nghị đối thoại đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, phối hợp kiểm tra liên ngành 98 đơn vị với số nợ 77 tỷ đồng, sau kiểm tra, thu hồi được 30,5 tỷ đồng, bằng 39,6%.

Đáng chú ý, sau khi đơn vị nộp tiền nợ BHXH, đã giải quyết được quyền lợi về BHXH cho trên 7.000 lao động về chốt sổ BHXH, chế độ ốm đau, thai sản và chế độ hưu trí; thu được gần 1 tỷ đồng tiền kinh phí công đoàn; giải quyết hàng chục đơn khiếu nại của người lao động, và không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cũng cho biết, quá trình triển khai thực hiện, còn một số khó khăn vướng mắc như: Một số doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH quá nhiều, số tháng quá dài và không có khả năng thanh toán làm ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như ốm đau, thai sản, chế độ nghỉ hưu… Theo số liệu BHXH quận Hà Đông cung cấp, tính đến 30/9/2018, một số công ty nợ BHXH của người lao động như: Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long nợ 15,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghệ SOMECO nợ 7,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý là một số doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ BHXH, BHYT lớn đã được Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết luận thanh tra, nhưng không chấp hành nộp tiền nợ theo kiến nghị của Thanh tra Bộ, dẫn đến quyền lợi về BHXH của người lao động bị vi phạm, như trường hợp Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân nợ 15,3 tỷ đồng, vi phạm quyền lợi của trên 650 lao động…

Bên cạnh đó, qua các đợt kiểm tra, còn có một số đơn vị chưa được Nhà nước thanh toán, quyết toán các dự án, công trình... nên doanh nghiệp còn khó khăn, không có tiền đóng BHXH, làm kéo dài thời gian nợ đóng BHXH của doanh nghiệp.

“Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, đề nghị liên ngành hỗ trợ xử lý những đơn vị cố tình chây ỳ nợ BHXH, BHYT lớn như trường hợp Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân; đồng thời cần có biện pháp khoanh nợ cho một số doanh nghiệp có công trình, dự án của Nhà nước chưa được thanh toán tiền công trình, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, không có khả năng trả nợ để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh kiến nghị.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng trên không gian mạng, một số thế lực xấu vẫn cố tình xuyên tạc. Họ thậm chí sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và lan truyền những hình ảnh không có thật, nhằm câu view, kiếm lợi bất chính và nguy hiểm hơn là phục vụ ý đồ chính trị, gây mất đoàn kết trong xã hội.
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Cách đây khoảng 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung, một danh sĩ đời nhà hậu Lê từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh". Tiếp nối truyền thống của tiên tổ, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” gắn với công tác cán bộ, sử dụng hiền tài.
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

Thời gian qua, không gian mạng đã trở thành nơi để kiếm tiền của một số thế lực “giấu mặt”. Lợi dụng lòng tin, sự hiếu kỳ của một bộ phận không nhỏ người dân về công tác cán bộ, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực này đã dàn dựng nên những kịch bản nhân sự cấp cao, nhưng lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân.
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Không ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay áp thấp nhiệt đới, song những ngày qua ở các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng… mưa đặc biệt lớn. Hiện tượng này các nhà khí tượng học gọi là “tai biến” thời tiết.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được các đại biểu cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Trong đó, một số đại biểu đề xuất nên bổ sung thêm 2 đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” hoặc “Trung tâm báo chí”.
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Chiều nay (25/10), trên mặt báo điện tử của các hãng thông tấn lớn thế giới như Reuter, AFP, BBC, Tân Hoa Xã, AP, NHK...; các trang tin quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đều đưa tin đậm nét về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Thật tự hào, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế - một thời khắc quan trọng, một sự kiện trọng đại của nhân loại đương đại được đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhau ký kết tại Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hoà bình” với cùng một mục tiêu và thông điệp chung: Chống lại tội phạm mạng để góp phần làm cho nhân loại bình yên.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Dù bận trăm công nghìn việc, song sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Những chỉ đạo, lời căn dặn của Người luôn và mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố hướng đi.
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Chỉ còn gần một tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu thụ hưởng của mọi chính sách phát triển; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân được coi là thước đo cho năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Tăng nguồn thu ngân sách bền vững dựa vào sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khác đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030
Xem thêm
Phiên bản di động