Viết sách cho thiếu nhi: Khó, nhưng không thể bỏ ngỏ...

Sách thiếu nhi vốn là mảng sách bán chạy nhất trên thị trường, song, số lượng tác giả trong nước “dấn thân” viết về đề tài thiếu nhi có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Đói” bản thảo có chất lượng, các tác giả kêu “khó” là nguyên nhân chính khiến sách thiếu nhi thuần Việt không đủ sức chạy đua với hàng ngàn tác phẩm đươc nhập siêu mỗi năm.
kho nhung khong the bo ngo Hà Nội mở hội sách thiếu nhi nhân ngày 1/6
kho nhung khong the bo ngo Món quà ý nghĩa dịp Tết thiếu nhi
kho nhung khong the bo ngo Sẽ “trảm” sách thiếu nhi nhảm

Sáng tác cho thiếu nhi không dễ

Cứ đến dịp hè, thị trường sách thiếu nhi lại khá, nhộn nhịp. Nhằm phục vụ nhu cầu của những bạn đọc nhỏ tuổi, ngay từ những ngày tháng 4, 5, hàng loạt đầu truyện đã được các NXB tung ra thị trường với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Dạo một vòng quanh các cửa hàng sách lớn, nhỏ hiện nay, sách thiếu nhi ngày một phong phú và đa dạng - từ truyện tranh, truyện cổ tích đến sách văn học, sách kỹ năng sống, sách tiếng Anh, song ngữ,… Thế nhưng, thực tế cho thấy, số lượng sách viết cho thiếu nhi Việt vẫn rất thưa thớt. Trong khi đó, sách nước ngoài lại đang chiếm vị trí áp đảo.

kho nhung khong the bo ngo
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho độc giả.

Có nhiều lý do khiến phụ huynh thích chọn sách nước ngoài cho con thay vì mua sách trong nước. Theo chị Vũ Kim Chi (phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) lý do lớn nhất vẫn là sách nước ngoài không chỉ trình bày đẹp mà còn rất đa dạng về chủng loại lẫn nội dung. Còn anh Đinh Xuân Đoan (huyện Gia Lâm – Hà Nội) cho rằng, sách trong nước quanh quẩn vẫn là đề tài lịch sử, cổ tích muốn mua một cuốn hay, mới cho con cũng như “đãi cát tìm vàng”. Sự “vênh” này cũng là điều dễ hiểu, bởi trong khi ở các nước phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, xuất bản sách thiếu nhi đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn thì ở nước ta, thị trường này vẫn đang tìm hướng phát triển và còn quá nghiệp dư.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa - tác giả cuốn truyện dài “Mùa hè Petrus ký” được học sinh rất hâm mộ - cho rằng, việc sáng tác cho trẻ em là rất khó. Muốn sáng tác cho thiếu nhi cần lòng đam mê của mỗi tác giả. Sách Việt muốn gần gũi hơn với độc giả nhí cần thay đổi cách khuyên nhủ giáo điều, cứng nhắc bằng những suy nghĩ của tác giả. Giáo dục thiếu nhi phải thông qua tính cách nhân vật, sự kiện cụ thể, sự xung đột để giáo dục cho thiếu nhi, để từ đó rút ra bài học cho bản thân. Bên cạnh đó, thu nhập không cao, danh tiếng không nhiều cũng là một trong những lý do khiến những tác giả trẻ “ngại” sáng tác cho lứa tuổi này.

Cần sự chung tay...

Sách không chỉ đơn thuần thực hiện chức năng giải trí mà còn phải thực hiện một nhiệm vụ rất cao cả là góp phần hình thành nhân cách, ứng xử văn hóa cho trẻ nhỏ – những chủ nhân tương lai của đất nước. Đầu tư cho văn hóa đọc là đầu tư cho con người.

Nếu đổ lỗi cho nguyên nhân nhuận bút “không đủ sống” thì không hẳn đúng. Bởi lẽ trên thực tế, có một số nhà văn lại sống khỏe từ chính việc viết cho thiếu nhi. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một ví dụ. Ông là tác giả hiếm hoi trong làng sách Việt đều đặn ra mắt các tác phẩm viết cho thanh, thiếu nhi vào mỗi năm. Cuốn sách mới đây nhất “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” lần đầu đã in tới 100.000 bản, ước tính nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thu được tiền nhuận bút khoảng 1 tỉ đồng. Đây là một con số mơ ước của các nhà văn trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sau khi được chuyển thành phim đã mang lại doanh thu lớn và trở thành hiện tượng của nền điện ảnh nước nhà trong năm 2015. Hay như cuốn “Quà cho con” – gồm 100 bài thơ viết về 100 kỹ năng sống cần thiết cho trẻ nhỏ của tác giả Nguyễn Huy Hoàng vừa cho ra mắt cách đây một tuần: Thông tin cuốn sách này được Công ty Tân Việt mua bản quyền tới 550 triệu đã khiến không ít người phải bất ngờ.

Như vậy rõ ràng, viết sách cho thiếu nhi không phải là quá “bèo bọt” nếu như bắt đúng tâm lý trẻ bởi thế mạnh của sách Việt là ngôn ngữ gần gũi, phù hợp văn hóa của trẻ em Việt. Theo ông Nguyễn Minh Nhựt – Giám đốc NXB Trẻ, sách thiếu nhi ngoại nhập có lợi thế về phổ biến kiến thức, nhưng những bài học về tâm hồn chưa chắc đã phù hợp với trẻ em Việt Nam. Người Việt viết cho người Việt mới thực sự là nuôi dưỡng tâm hồn cho nhau. Ông Nhựt cho biết thêm, trong hoạt động “tiệc sách ngày hè” do NXB Trẻ vừa mở ra mới đây, có đến 80% số sách dành cho thiếu nhi, trong đó có một số đầu sách của các tác giả Việt.

Vẫn biết, viết sách cho thiếu nhi không phải chuyện dễ dàng, nhất là thiếu nhi thời nay với cơ hội được tiếp cận rất nhiều thông tin, giải trí, thế nhưng, không phải vì thế mà chúng ta bỏ ngỏ một thị trường tiềm năng cho chính tác giả Việt. Sách không chỉ đơn thuần thực hiện chức năng giải trí mà còn phải thực hiện một nhiệm vụ rất cao cả là góp phần hình thành nhân cách, ứng xử văn hóa cho trẻ nhỏ – những chủ nhân tương lai của đất nước. Đầu tư cho văn hóa đọc là đầu tư cho con người.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động