Vẫn còn nhiều vi phạm trong thực hiện cách ly xã hội

(LĐTĐ) Bước sang ngày thứ 18 thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn Hà Nội mặc dù vi phạm chỉ diễn ra rải rác nhưng vẫn tái diễn ở một số nơi.    
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi Mỹ Đức: Xử phạt 19 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi Phát huy sức trẻ, sát cánh cùng người dân Hạ Lôi chống dịch
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi Thêm 21 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Đáng phê phán là phố Yên Lộ (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông), mặc dù tuyến phố rất ngắn nhưng trong sáng ngày 18/4, một số cửa hàng kinh doanh, sữa chữa thiết bị điện nước, cơ sở thu mua phế liệu, cửa hàng rửa xe… tại đây đã mở cửa hoạt động bình thường.

Tại khu đô thị Xa La, ki ốt số 7, tòa CT1-B1, cửa hàng tạp hóa đồ điện vẫn ngang nhiên mở cửa bán hàng từ sáng sớm. Gần đó, một số hàng rong vẫn bán rau, cá ngay dưới lòng đường cạnh khu chung cư.

Còn tại tòa chung cư CT4A, một tiểu thương bày bán rau, quả ngay trước sảnh bậc thang. Tương tự, cửa hàng Thành Long kinh doanh vật tư, thiết bị điện nước, kim khí tổng hợp có địa chỉ liền kề 9, vị trí 9 vẫn mở cửa bán hàng cho khách trong khi rất nhiều cửa hàng khác xung quanh đều đóng cửa, tạm dừng bán hàng chấp hành nghiêm Chỉ thị.

Tại đường Phùng Hưng (phường Phúc La), cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tại địa chỉ số 56 Phùng Hưng cửa vẫn “nửa đóng, nửa mở”, chủ cửa hàng vẫn nhiệt tình tiếp, đón khách vào mua.

Tương tự, trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) một số cửa hàng không thiết yếu đã bắt đầu mở bán.

Tại các chợ cóc trên địa bàn Thủ đô, theo ghi nhận của phóng viên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông có nơi đã được chấn chỉnh. Tại chợ cóc trên đoạn đường 70, phố Kiến Hưng (Hà Đông), trong sáng 18/4, nhiều tiểu thương vẫn duy trì bán hàng, nhưng không còn tình trạng bày lấn chiếm vỉa hè. Ngược lại một số nơi vẫn còn vi phạm, như chợ Vạn Phúc (Hà Đông), một số tiểu thương vẫn bày bán hàng phía bên ngoài chợ, ngay trên lối vỉa hè.

Chợ cóc ngõ 9, Đào Tấn (Ba Đình) cũng diễn ra hoạt động kinh doanh, chủ yếu là hàng ăn và nhu yếu phẩm, bán mang đi. Cùng với đó việc thực hiện giãn cách 2 mét chưa được thực hiện nghiêm túc, một số người chưa đeo khẩu trang.

Cũng theo ghi nhận trên các tuyến giao thông trong sáng ngày 18/4, mật độ giao thông tại các khu vực như: đường 70, đường Phúc La, Trần Phú (quận Hà Đông) ngã 5 Xã Đàn, Nguyễn Lương Bằng, cầu vượt Ngã Tư Sở… rất đông đúc. Tại các nút có đèn tín hiệu giao thông, người tham gia giao thông đều đeo khẩu trang nhưng khó giữ khoảng cách 2 mét.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
Tại phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Hà Đông các cửa hàng kinh doanh vẫn hoạt động bán hàng bình thường
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
Cửa hàng, hàng rong... vẫn bán hàng tại khu đô thị Xa La
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
Cửa hàng máy tính trên phố Võ Văn Dũng (quận Đống Đa) vẫn mở cửa bán hàng
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
Tại chợ Vạn Phúc (Hà Đông) một số tiểu thương vẫn bày bán hàng khu vực vỉa hè phía bên ngoài chợ
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
Tại chợ cóc ngõ 9, Đào Tấn (Ba Đình) vẫn diễn ra hoạt động kinh doanh, một số người chưa đeo khẩu trang khi ra chợ

van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
Tại khu vực phố Cầu Mới, một số người vẫn tụ tập không đảm bảo giãn cách
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
van con nhieu vi pham trong thuc hien cach ly xa hoi
Một số tuyến đường các phương tiện lưu thông qua lại đông đúc
Nhóm phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động