Phát huy sức trẻ, sát cánh cùng người dân Hạ Lôi chống dịch

(LĐTĐ) Nhằm hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), đoàn viên thanh niên xã Mê Linh đã và đang ngày đêm bám chốt trực, vận chuyển hàng hóa, cung cấp nhu yếu phẩm đến tận tay người dân. Qua đó giúp người dân yên tâm, tin tưởng, tuân thủ nghiêm khuyến cáo phòng dịch của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương.    
phat huy suc tre sat canh cung nguoi dan ha loi chong dich Ngày 18/4, Hà Nội bắt đầu tổ chức xét nghiệm Covid-19 tại một số chợ đầu mối
phat huy suc tre sat canh cung nguoi dan ha loi chong dich Chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
phat huy suc tre sat canh cung nguoi dan ha loi chong dich Tăng cường giám sát, đảm bảo quyền lợi người lao động

Trò chuyện với những người đang trực tiếp ngày, đêm trực tại chốt kiểm soát dịch, chúng tôi nhận thấy ở họ là sự tập trung cao độ, nghiêm túc với công việc. Anh Đặng Quang Trường, đoàn viên xã Mê Linh, hơn một tuần nay bận rộn với nhiệm vụ bê vác hàng hóa được nhiều tổ chức, cá nhân chuyển đến hỗ trợ người dân thôn Hạ Lôi, đồng thời hướng dẫn người dân xếp hàng, tuân thủ giữ khoảng cách an toàn khi nhận đồ.

phat huy suc tre sat canh cung nguoi dan ha loi chong dich
Khi các đơn vị, cá nhân ủng hộ địa phương các mặt hàng thiết yếu cho công tác phòng chống dịch, Đoàn thanh niên xã Mê Linh bố trí lực lượng, tiếp nhận, sau đó vận chuyển đến các hộ dân. (Ảnh: Đoàn thanh niên xã Mê Linh cung cấp)

Chia sẻ về công việc của mình đang đảm nhiệm tại thôn Hạ Lôi trong những ngày này, anh Trường cho biết, khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên trong thôn dương tính với Covid-19, ngay trong đêm ngày 7/4, anh nhận được thông báo các đoàn viên, thanh niên trong xã tăng cường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại thôn Hạ Lôi.

Khi đó, người thân trong gia đình khuyên anh không nên tham gia bởi nguy cơ nhiễm bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lúc đó điều khiến anh bận tâm hơn là sức khỏe của người dân trong thôn, là thanh niên xung phong, anh sẵn sàng đi đầu, chung sức cùng bà con chống dịch.

Khi tham gia trực, làm nhiệm vụ, tôi cũng lo lắng bởi đây là vùng dịch, các ca bệnh tương đối phức tạp nhưng đó là dân làng, là quê hương của mình, bộ đội, y tế, sinh viên tình nguyện ở nơi khác họ cũng đến giúp thôn, mình là người con của thôn, xóm mình không thể đứng ngoài.

phat huy suc tre sat canh cung nguoi dan ha loi chong dich
Ngay từ khi trên địa bàn xã chưa có ca bệnh mắc Covid-19, Đoàn thanh niên xã đã tổ chức tuyên truyền, phát khẩu trang tới người dân để phòng dịch. (Ảnh: Đoàn thanh niên xã cung cấp)

Những ngày đầu, chúng tôi phải làm việc rất vất vả vì người dân chưa quen với việc thực hiện cách ly, một số người chưa tuân thủ, nhưng đến nay người dân chấp hành rất tốt quy định của địa phương về phòng, chống dịch, không có trường hợp nào bất hợp tác, gây khó khăn. Hầu hết người dân trong quá trình chuyển lương thực tiếp tế đều thực hiện giữ khoảng cách an toàn, theo đúng hướng dẫn, sắp xếp của chúng tôi.

"Đặc biệt người dân quanh vùng rất tình cảm, trong những ngày qua, mọi người liên tục đem đồ ăn, nước uống, hoa quả đến tiếp sức cho anh em ở chốt trực. Khi thì được tặng đồ bảo hộ phòng dịch, khi thì mỳ tôm, lương khô, sữa, có cô giáo ủng hộ cả nồi cháo trai nóng hổi...”, anh Trường chia sẻ.

Chia sẻ rõ hơn về những công việc mà đoàn viên, thanh niên xã Mê Linh tham gia trong đợt dịch này, anh Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đoàn xã Mê Linh cho biết: “Hơn bất cứ khi nào, trong mùa dịch này tinh thần xung kích của đoàn viên quá nhiệt tình, họ sẵn sàng chung tay, không nề hà, từ chối bất cứ việc gì. Mỗi ngày chúng tôi huy động từ 50 -100 đoàn viên, thanh niên tham gia vào công tác chống dịch, ở những chốt trực kiểm soát, có chốt chúng tôi bố trí đoàn viên trực 24/24 giờ”.

Anh Dũng cho biết, từ trước khi Hạ Lôi chưa xuất hiện ca bệnh, hàng tuần đoàn thanh niên trong các thôn, xóm trên địa bàn xã đều dọn vệ sinh sạch sẽ tại nơi công cộng, nơi làm việc tuân thủ quy định không tập trung quá 5 người/nhóm, giữ khoảng cách an toàn 2 mét.

Đồng thời đội tuyên truyền lưu động thường xuyên đi thông báo tuyên tuyền phòng, chống dịch khắp đường làng, ngõ xóm, kết hợp phát khẩu trang cho người dân trên địa bàn. Tính đến trước ngày 5/4, đoàn xã đã phát gần 1.000 chiếc khẩu trang cho người dân.

phat huy suc tre sat canh cung nguoi dan ha loi chong dich
Mọi hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn xã đều nhận được sự chung tay, nhiệt tình tham gia của đoàn viên, thanh niên xã. (Ảnh: Đoàn thanh niên xã cung cấp)

Sau khi có ca bệnh, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, xã, đoàn viên, thanh niên tham gia trực tại các chốt kiểm soát, hàng ngày kết hợp với đội sinh viên tình nguyện của Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức đi tuyên truyền, phát tờ rơi cho nhân dân giúp họ nắm được các thông tin để tự biết cách phòng, chống dịch.

Ngoài ra nhằm hỗ trợ cho người dân bị cách ly, nhiều đơn vị, cá nhân đã ủng hộ địa phương các mặt hàng thiết yếu như gạo, sữa, mì ăn liền, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… Đoàn thanh niên xã bố trí lực lượng, tiếp nhận hàng hóa và vận chuyển tới người dân. Có những ngày đoàn thanh niên đảm nhiệm nhận gần 20 tấn hàng, bố trí nhân lực bốc vào kho sau đó bốc hàng phân chia cho người dân, cứ vậy có ngày khối lượng hàng được bốc lên đến 60 tấn.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động