Thị trường hoa quả ngoại nhập bị lỗi:

Vẫn bày bán tràn lan

Với chất lượng được cam đoan hàng ngoại, giá thành lại rẻ như hàng nội nên thời gian gần đây các sản phẩm hoa quả nhập ngoại bị lỗi (bị bầm dập) đang được nhiều người săn lùng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi sử dụng kẻo “tiền mất tật mang” bởi ranh giới mong manh giữa hàng lỗi và quá đát.
van bay ban tran lan 49059 Thị trường hoa quả Việt Nam có thêm đối thủ nặng ký
van bay ban tran lan 49059 Trào lưu cúng Tết toàn đồ ngoại

Dán mác bằng miệng

Hiện nay, giá các sản phẩm hoa quả nhập khẩu so với thời điểm cách đây 3,4 năm đã giảm rất nhiều, bởi hiện tại có nhiều nhà phân phối nhập hàng với số lượng lớn, khiến giá thành hạ thấp. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, mức giá này vẫn còn khiến nhiều người tiêu dùng phải e ngại khi mở ví. Vì thế, các sản phẩm hoa quả nhập khẩu như táo lỗi, lê lỗi... với mức giá chỉ bằng 1/3 thậm chí 1/4 so với sản phẩm “chuẩn” thời gian gần đây đang được nhiều người tiêu dùng săn lùng.

van bay ban tran lan 49059
Sản phẩm hoa quả ” lỗi”được rao bán tràn lan.

Dạo một vòng qua các trang mạng, bất kỳ ai có nhu cầu cũng không khó để tìm mua những sản phẩm hoa quả ngoại bị “lỗi” này. Theo thông tin mới đây được đăng tải trên facebook của một chủ tài khoản tên Nhàn (Hà Nội) với nội dung đang cần đẩy nhanh 4kg táo lỗi với mức giá 50.000đ/kg Chủ tài khoản này cho biết thêm, đây là mức giá ưu đãi (dưới giá nhập) để thu hồi vốn còn bình thường, giá sản phẩm này ở ngưỡng 60.000 – 70.000đ/kg. Như vậy, so với hàng “chuẩn” thì mức giá này khá rẻ so với hàng không lỗi, thậm chí chất lượng lại được quảng cáo “một chín một mười” với hàng không lỗi đã thu hút khá nhiều người quan tâm hỏi mua hàng.

Cũng theo chủ tài khoản này thì đây là loại táo Mỹ, do quá trình vận chuyển bị va đập dẫn đến bầm dập. Khi về đến Việt Nam, hàng được phân loại riêng để bán. Khi được hỏi về chất lượng, chị Nhàn cho biết, chị thường cung cấp loại táo Mỹ mã số 3 nên chất lượng khá ổn, phần lỗi ít, mẫu mã còn khá đẹp lại để được lâu. Theo đó, người dùng chỉ cần gọt bỏ phần dập là có thể thưởng thức ngon lành. Tương tự như chị Nhàn, nhiều người kinh doanh mặt hàng này khi được hỏi cũng đều cam đoan hàng lỗi của mình còn mới, nếu sử dụng sớm vẫn rất ngon và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Không chỉ xuất hiện tràn lan trên mạng mà tại cửa hàng, siêu thị, bên cạnh những kệ hoa quả ngoại nhập tươi ngon là những rổ hoa quả ngoại đã xuống sắc được bán hạ giá. Theo đó, các loại hoa quả nhập ngoại từ táo Mỹ, lê Nam Phi , ổi giống Đài Loan... được bán đại hạ giá từ 60% - 70% như táo Envy New từ 110.000 đ xuống còn 48.800đ/kg, lê Corrella từ 89.000đ/kg xuống còn 27.500đ/kg ... Những quầy hàng này thường được xếp chung với danh mục các mặt hàng được xả vào dịp cuối tuần, khi lượng người tìm đến siêu thị mua sắm đông đúc hơn ngày thường.

Rõ ràng, với mức giá nêu trên, thật khó có thể mua được tại các siêu thị nên hút một lượng khách việc khách tìm đến xem và lựa chọn khá đông. Bản thân người viết bài này cũng đã không ít lần vì tiếc cơ hội mua hoa quả ngoại, giá rẻ mà nán lại những sạp hàng giảm giá kia mà “nâng lên đặt xuống”. Vì thế, chốc chốc lại thấy nhân viên siêu thị chở thêm hàng từ kho để bày thêm không còn là sự lạ.

Cơ quan quản lý còn bỏ ngõ

Theo ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch hiệp hội siêu thị Hà Nội “Đồng ý là sản phẩm lỗi nếu mới vẫn có thể sử dụng được nhưng trên thực tế, lỗi từ ngày nào, mức độ lỗi ra sao và hạn sử dụng sản phẩm lỗi này như thế nào... hầu hết đều dựa trên cam đoan của người bán...”

Tuy nhiên, trên thực tế, dù có dễ dãi tới đâu thì phần lớn người mua đều thừa nhận, dù có kỳ công đảo từ đầu đến cuối của sạp hàng giảm giá này thì mình cũng chỉ chọn được dăm ba quả có mẫu mã tương đối. Chị Nguyễn Thanh Hòa (Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội) chia sẻ: “Có nhiều quả mà phần bầm dập đã thâm đen lại với diện tích rộng. Nếu rước về cũng phải gọt bỏ đi 3/4. Như vậy mua rẻ mà lại hóa đắt. Vì thế, để chọn mua sản phẩm này cần hết sức cẩn trọng và tốn nhiều thời gian...”

Trao đổi với phóng viên, với ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho biết, hẩu hết các mặt hàng khi cung cấp vào siêu thị đều được kiểm duyệt nên giá cả tăng, giảm, ưu đãi, khuyến mại... đều do siêu thị chủ động quyết định trên cơ sở chất lượng vẫn trong ngưỡng cho phép. Nếu giảm giá sản phẩm để kích cầu mua sắm nhưng kèm theo đó là chất lượng quá đát thì siêu thị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Cũng theo ông Phú, điều đáng lo ngại là hiện nay, các cơ quan chức năng đang bỏ ngỏ kênh mua bán trên mạng khiến thị trường hoa quả ngoại nhập cũng phát triển “bát nháo”. Theo đó các sản phẩm nông sản được quảng cáo là hoa quả ngoại nhập bị lỗi được chào bán với giá rẻ cũng đang trong tình trạng không người kiểm soát. Chính việc xuất hiện một cách ồ ạt, bất thường với giá rẻ khiến người tiêu dùng luôn nghi ngại về chất lượng các loại hoa quả nhập khẩu “lỗi” này.

Bàn thêm về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm – Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, các sản phẩm nông sản hiện nay hầu hết đều sử dụng chất bảo quản theo quy định cho phép. Vì thế, đối với các loại hoa quả dù của nội hay ngoại nhập... nếu thuộc loại ngọt đậm như lê, táo... thì khi bị bầm dập sẽ rất chóng lan nhanh hơn các loại có độ chát, ít đường. Khi bị xâm nhập vi khuẩn, quả sẽ chuyển thành chua dẫn đến thối rữa.

“Trên thực tế, nếu hoa quả bị bầm dập chỉ cần cắt bỏ là có thể sử dụng được nhưng nếu không ăn ngay mà lưu sản phẩm lỗi đó qua nhiều ngày rồi mới sử dụng thì nguy cơ nhiễm khuẩn là rất cao...” – GS Nguyễn Duy Thịnh cho biết thêm. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo khi hoa quả bị lỗi (bầm dập) cách tốt nhất không nên cho phép bày bán.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.

Tin khác

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

(LĐTĐ) Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển vận tải hàng hải và đường thủy nội địa. Thế nhưng thời gian qua, thị phần vận tải trong lĩnh vực này so với đường bộ chỉ chiếm chưa tới 20%. Điều này đang đặt ra bài toán phải gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải và đường thủy nội địa để khai thác hiệu quả kinh tế, cũng như “chia lửa” cho vận tải đường bộ đang trong tình trạng quá tải, mất cân đối như hiện nay.
Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử. Kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép.
Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Trên cơ sở rà soát, kiểm tra 127 cơ sở kinh doanh vàng, trong thời gian hơn 1 tháng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 12 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 222 triệu đồng.
Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

(LĐTĐ) Sau khi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đề nghị, đến hết 31/3, sẽ xem xét tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doan xăng dầu chưa thực hiện xuất hóa đơn bán lẻ, nhiều doanh nghiệp đã "chạy nước rút" để hoàn thành tiến độ trước "giờ G".
Nguyên nhân từ đâu?

Nguyên nhân từ đâu?

(LĐTĐ) Thời gian qua, các chuyên gia và giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho câu chuyện về bất cập giữa mặt bằng thu nhập chung của người dân hiện nay với giá cả... song thực tế, nó vẫn cứ diễn ra “nghịch lý”: Việc làm, thu nhập khó khăn, giá vẫn… cứ tăng!
Xem thêm
Phiên bản di động