Thị trường hoa quả Việt Nam có thêm đối thủ nặng ký

Thời gian vừa qua, hiện tượng các loại hoa quả của Thái Lan tràn ngập thị trường Việt Nam sau khi chúng ta có những chính sách ưu đãi cho hàng nông sản với các nước trong khu vực. 

Nhiều người cho rằng, hoa quả Thái Lan cùng với hoa quả Trung Quốc đang tạo ra thế “gọng kìm” kẹp chặt ngành hoa quả nội địa, đồng thời “nhăm nhe” chiếm lĩnh các thị trường xuất khẩu hoa quả truyền thống của Việt Nam, khiến người nông dân, doanh nghiệp lo lắng.

“Đối thủ” mới

Theo thống kê từ Bộ NN&PTNN, tính đến hết tháng 8/2015, sản lượng nhập khẩu hoa quả của Thái Lan vào thị trường Việt Nam ước đạt gần 135 triệu USD, lọt tốp 10 nước cung cấp sản lượng rau quả nhiều nhất vào thị trường Việt Nam. Các mặt hàng hoa quả trọng điểm được Thái Lan đưa vào nước ta chủ yếu là: Xoài, măng cụt, bòn bon, me, chôm chôm, sầu riêng…Với sự đa dạng về mẫu mã, cùng sự “an toàn” vốn có về chất lượng, khi vào thị trường Việt Nam nghiễm nhiên hoa quả Thái Lan được người dân đón nhận một cách nhanh chóng, thậm chí, chỉ sau một thời gian ngắn đã đánh bật hoa quả Trung Quốc vốn chiếm lĩnh thị trường Việt Nam bao năm nay.

Thị trường hoa quả Việt Nam có thêm đối thủ nặng ký
Hoa quả Việt Nam đang đứng trước sự tấn công mạnh mẽ từ hoa quả nhập từ Thái Lan

Chị Hằng, một tiểu thương ở chợ đầu mối Long Biên chia sẻ, khoảng một năm trở lại đây, hoa quả Trung Quốc vẫn về chợ rất nhiều, tuy nhiên hiện nay đang gặp phải sức ép mạnh mẽ từ hoa quả Thái Lan. Hoa quả Thái có mẫu mã rất đẹp, bắt mắt, ăn thường có vị thơm, ngọt nhẹ, giá cả cũng phù hợp với thu nhập của người dân. Ví dụ tại chờ đầu mối vào mùa chính vụ, măng cụt Thái Lan chỉ có giá vào khoảng 10.000 – 12.000đ/1kg, sầu riêng có giá từ 15.000 – 20.000đ/1kg, chôm chôm, nhãn có giá có giá 12.000 – 15.000đ/1kg…vì thế người tiêu dùng dễ dàng đón nhận.

“Việc hoa quả Thái Lan hiện đang dần thay thế hoa quả Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, theo tôi đó một phần là do những “lùm xùm” về chất bảo quản có trong hoa quả, hay những trường hợp ngộ độc thực phẩm khi sử dụng sản phẩm của Trung Quốc, khiến người dân dần quay lưng với những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ đất nước này. Mặc dù hiện nay, giá các loại hoa quả của Trung Quốc được bán ở chợ Long Biên chỉ bằng, thậm chí còn thấp hơn so với các sản phẩm tương tự có nguồn gốc từ Thái Lan, nhưng khi nhập hàng các tiểu thương vẫn ưu tiên nhập hàng của Thái Lan hơn vì dễ bán”, chị Hằng cho biết thêm.

Thị trường hoa quả Việt Nam hiện nay xuất hiện thêm “đối thủ” là Thái Lan, không chỉ khiến cho ngành xuất khẩu hoa quả của Trung Quốc ảnh hưởng, mà ngay cả hoa quả Việt cũng không đủ sức cạnh tranh. Theo đánh giá của ông Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam, sở dĩ có điều đó xảy ra một phần là do chính sách phát triển cây ăn quả của Việt Nam đi sau Thái Lan một bước. Thái Lan có diện tích trồng quy mô, áp dụng KHKT biến đổi gen, giống cho năng suất, tạo ra những chuỗi liên kết khép kín...

Thị trường hoa quả Việt Nam hiện nay xuất hiện thêm “đối thủ” là Thái Lan, không chỉ khiến cho ngành xuất khẩu hoa quả của Trung Quốc ảnh hưởng, mà ngay cả hoa quả Việt cũng không đủ sức cạnh tranh. Theo đánh giá của ông Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam, sở dĩ có điều đó xảy ra một phần là do chính sách phát triển cây ăn quả của Việt Nam đi sau Thái Lan một bước. Thái Lan có diện tích trồng quy mô, áp dụng KHKT biến đổi gen, giống cho năng suất, tạo ra những chuỗi liên kết khép kín...

Bên cạnh đó, hoa quả Thái Lan cũng có mẫu mã đẹp, đồng đều hơn hoa quả của Việt Nam, vì thế không chỉ được người tiêu dùng Việt ưa thích, mà còn được người tiêu dùng của nhiều nước khác lựa chọn. “Ở Việt Nam có nhiều loại giống sầu riêng ngon hơn hẳn của Thái Lan, tuy nhiên họ lại hơn chúng ta về công nghệ giống. Thái Lan đã cho lai tạo ra loại sầu riêng cơm vàng, hạt lép được nhiều người lựa chọn. Ngoài ra, để vào được thị trường châu Âu, Thái Lan đã nghiên cứu cho ra loại sầu riêng mùi thơm dịu, ngọt nhẹ…điều này ngành trồng trọt của Việt Nam chưa làm được”, ông Dân nói.

Tại sao hoa quả nội yếu thế?

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, không chỉ với hoa quả mà hầu hết các mặt hàng nông sản của Việt Nam khi mở cửa thị trường đều không, hoặc ít có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại. Nói về độ chăm chỉ, cần cù, tìm tòi cái mới, người nông dân Việt Nam không hề thua kém bất kỳ nước nào trên thế giới, tuy nhiên cái chúng ta thiếu đó chính là một đường lối, chính sách phát triển phù hợp với từng mặt hàng, theo từng thời điểm.

Trước việc hoa quả Thái Lan đang tràn ngập thị trường Việt Nam và trên thế giới, theo đánh giá của ông Ngô Thế Dân, Thái Lan đã có những chính sách và hướng đi hợp lý với sự thay đổi của thị trường. Họ thực hiện sản xuất theo tổ nhóm, hợp tác xã, tạo ra những chuỗi liên kết bền vững từ người trồng đến người tiêu thụ…tạo ra những vùng nguyên liệu rộng lớn, áp dụng KHKT hiện đại vào trồng trọt, giảm được giá thành sản phẩm. Trong khi đó, ở Việt Nam, dù đã có những vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, nhưng vẫn còn nhỏ lẻ và mang tính chất hộ gia đình, vì thế khó áp dụng KHKT hiện đại, do vậy giá thành của chúng ta cao hơn và khó cạnh tranh được với hàng nông sản của Thái Lan nên hoa quả Việt trở nên yếu thế cũng là điều dễ hiểu.

Cùng chung quan điểm với ông Dân, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội chia sẻ, khi Việt Nam mở cửa hội nhập thì chúng ta phải chấp nhận cạnh tranh. Tuy nhiên để hoa quả Việt Nam cạnh tranh được với các sản phẩm ngoại nhập, thì ngành trồng trọt cần phải đi theo hướng chất lượng. Việt Nam đang có rất nhiều giống cây có chất lượng như: Xoài cát chu, bưởi da xanh, vú sữa…, chúng ta cần phải phát triển theo hướng tập trung, tạo chuỗi liên kết vùng nguyên liệu, ổn định, tăng cường đầu tư công nghệ chăm sóc theo tiêu chuẩn Vietgap… Có như vậy hoa quả Việt Nam mới cạnh tranh một cách công bằng với sản phẩm ngoại nhập. Nếu không thay đổi, chúng ta không chỉ mất thị trường trong nước, mà còn mất cả những thị trường truyền thống từ lâu.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

(LĐTĐ) Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển vận tải hàng hải và đường thủy nội địa. Thế nhưng thời gian qua, thị phần vận tải trong lĩnh vực này so với đường bộ chỉ chiếm chưa tới 20%. Điều này đang đặt ra bài toán phải gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải và đường thủy nội địa để khai thác hiệu quả kinh tế, cũng như “chia lửa” cho vận tải đường bộ đang trong tình trạng quá tải, mất cân đối như hiện nay.
Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử. Kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép.
Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Trên cơ sở rà soát, kiểm tra 127 cơ sở kinh doanh vàng, trong thời gian hơn 1 tháng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 12 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 222 triệu đồng.
Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

(LĐTĐ) Sau khi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đề nghị, đến hết 31/3, sẽ xem xét tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doan xăng dầu chưa thực hiện xuất hóa đơn bán lẻ, nhiều doanh nghiệp đã "chạy nước rút" để hoàn thành tiến độ trước "giờ G".
Nguyên nhân từ đâu?

Nguyên nhân từ đâu?

(LĐTĐ) Thời gian qua, các chuyên gia và giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho câu chuyện về bất cập giữa mặt bằng thu nhập chung của người dân hiện nay với giá cả... song thực tế, nó vẫn cứ diễn ra “nghịch lý”: Việc làm, thu nhập khó khăn, giá vẫn… cứ tăng!
Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tổ chức vào ngày 17/5

Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tổ chức vào ngày 17/5

(LĐTĐ) Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024, dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/5, với khoảng 550 đại biểu tham dự.
Thương mại điện tử xuyên biên giới và những thách thức với hàng Việt

Thương mại điện tử xuyên biên giới và những thách thức với hàng Việt

(LĐTĐ) Hàng hóa phong phú, giá rẻ, giao nhanh và cước vận chuyển thấp là lợi thế lớn của hàng hóa xuyên biên giới, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc. Các mặt hàng này đang nhanh chóng gia tăng thị phần trên thương mại điện tử, và các nhà sản xuất tại Việt Nam cần những chiến lược cạnh tranh, tránh đối đầu trực tiếp với các mặt hàng thế mạnh của Trung Quốc.
Xem thêm
Phiên bản di động