Vai trò người đứng đầu cơ quan có tính quyết định
Trong tháng 6 vừa qua, khắp các mạng xã hội truyền nhau hình ảnh một người được cho là cán bộ của Bộ Y tế sau khi va chạm giao thông đã có hành động xúc phạm người dân và cảnh sát giao thông. Đáng lưu ý là cán bộ này mặt đỏ tía tai, nồng nặc mùi rượu, liên tục chỉ tay vào mặt người đối diện với lời lẽ khiếm nhã. Sau đó, báo chí lên tiếng và Bộ Y tế vào cuộc kiểm tra đi tới kết luận người say rượu đó làm tại Bộ, đồng thời tiến hành kỷ luật.
Đó không phải là trường hợp duy nhất cán bộ uống rượu, dư luận thời gian qua cũng đã chỉ tên quá nhiều trường hợp tương tự xảy ra. Kết quả tham vấn của Viện Xã hội học cho biết, có 3 nhóm uống rượu, bia nhiều nhất là công chức, kế đến là lao động tự do và cuối cùng là thanh niên. Từ những ví dụ đưa ra, có thể nói việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị trên là rất kịp thời. Đây cũng chính là thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ từng đưa là xây dựng Chính phủ liêm khiết, xây dựng nền hành chính phụng sự nhân dân…
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Chị Lê Thu Hiền (cán bộ ngành Thuế) cho rằng: “Việc cấm uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa là hoàn toàn hợp lý, vì thường uống trưa thì chiều sẽ mệt, khó làm việc hiệu quả. Chưa kể đến nhiều người say xỉn rồi lái xe, hầu như là những ảnh hưởng tiêu cực”.
Nhân dân đồng tình là vậy, song điều mà dư luận mà nhân dân quan tâm là làm cách nào để việc thực thi Chỉ thị của Thủ tướng được nghiêm minh. Vì trước đó, nhiều tỉnh, thành địa phương đã ban hành chỉ thị cấm công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ hành chính, song cấm thì cứ cấm, còn uống thì vẫn uống. Bởi thế, người dân đề xuất cần phải xử lý mạnh tay, giám sát chặt chẽ toàn diện việc công chức, viên chức không được uống rượu, bia trong giờ hành chính. Muốn làm được điều đó, trước hết phải để nhân dân có cơ hội giám sát đồng thời quy trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan trong việc để nhân viên của mình uống rượu, bia trong giờ hành chính…
Theo Luật sư Ngọc Anh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội): “Việc xử lý phụ thuộc vào từng trường hợp vi phạm. Nếu cán bộ, công chức vi phạm uống rượu, bia trong giờ làm việc, thì sẽ bị chính cơ quan đang công tác xử lý. Còn khi công chức uống rượu, bia và tham gia giao thông, sẽ có thêm cơ quan chức năng xử phạt. Mặt khác, khi Chỉ thị được ban ra, nên có nhiều chế tài đi kèm để Chỉ thị được thực thi nghiêm minh”.
Hồng Hải
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin khác
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 04/12/2025 15:29
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Sự kiện 04/12/2025 12:27
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội
Sự kiện 03/12/2025 21:14
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Sự kiện 03/12/2025 21:14

