Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Tôn vinh 97 tập thể điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, chiều nay, 6/12,  tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, chương trình biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầy xúc động.
Tạo mọi điều kiện cho báo chí tác nghiệp
2.000 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội: Đoàn kết, sáng tạo và đổi mới

Tại lễ tôn vinh, có 13 tỉnh, thành và 14 bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 60 xã được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Trong đó có Thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Quảng Ninh, Nam Định,…; Bộ Quốc Phòng, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông- Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông, Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,…

Tôn vinh 97 tập thể điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho TP.Hà Nội.

Được biết, từ năm 2012, công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được tập trung chỉ đạo, nhiều địa phương thực hiện đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư, hỗ trợ nâng cao năng lực Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; tích cực đào tạo nghề cho nông dân nhất là các địa phương có diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi; công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh hơn; nhiều địa phương quan tâm và có chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về nông thôn làm việc; có qui chế khen thưởng cho hộ nông dân, HXT nông nghiệp,…

Nhiều mô hình mới được triển khai thực hiện hiệu quả như: Chuyển đổi diện tích ven biển để nuôi tôm (tỉnh Nam Định); mô hình mỗi làng một sản phẩm (tỉnh Quảng Ninh); xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên vùng cát ven biển (tỉnh Hà Tĩnh), phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới...

Tôn vinh 97 tập thể điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Trong 10 huyện nhận Cờ thi đua của Chính phủ, huyện Đan Phượng (TP.Hà Nội) đã vinh dự được xướng tên đầu tiên.

Trong 5 năm qua, đã có hàng vạn hộ gia đình nông dân tự nguyện dỡ rào, chặt cây và hiến hơn 24 triệu m2 đất, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng và gần 30 triệu ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi ở địa phương.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, nhiều tỉnh thành phố đã có những cách làm sang tạo, thực hiện xã hội hoá trong xây dựng nông thôn mới, vận động người dân và doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nên đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân và cộng đồng trong thực hiện các phong trào thi đua: Xây dựng đường giao thong nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, dồn điền đổi thửa, thúc đẩy cơ giới hoá,…

Một số tỉnh, thành phố phân công các sở, ban, ngành theo dõi các huyện và triển khai các tiêu chí theo từng ngành, lĩnh vực; nhiều tập thể, tổ chức, doanh nghiệp nhận đỡ đầu các xã xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức như: Hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật, tăng cường hệ thống thông tin, đào tạo nghề…tiêu biểu như: Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Phú Thọ, Hà Giang, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An,…

Tôn vinh 97 tập thể điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 60 xã đạt chuẩn NTM.

Các bộ, ban ngành, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp đã tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua đối với các đơn vị trực thuộc, trong đó đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ giúp chuyển biến rõ nét ít nhất một địa phương. Cụ thể, Bộ đăng ký hỗ trợ cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc đăng ký hỗ trợ ít nhất một đơn vị cấp huyện hoặc cấp xã. Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng sa, Trường Sa”. Hội Nông dân Việt Nam phát động phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; Trung ương Đoàn TNCSHCM phát động phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, với phương trâm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa,…

Tính đến tháng 11/2015, cả nước có 1.211 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 13,5%, đến hết năm 2015, dự kiến có 1.500 xã, đạt 16,8%; hiện có 10 huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, như: Đan Phượng (Hà Nội), Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn ( TP.HCM), Đông Triều (Quảng Ninh), Xuân Lộc và thị xã Long Khánh (Đồng Nai), thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang),…Bình quân mỗi xã đạt 11,56 tiêu chí, tăng 6,7 tiêu chí so với năm 2011. Nhiều tỉnh, thành phố có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao như: Hà Nội 166/386 xã, TP.HCM là 54/56 xã, Đồng Nai 65/136 xã; các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc đạt trên 30% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới,…

Trong đó, riêng Hà Nội, dự kiến hết năm 2015 sẽ có 179/386 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới vào cuối năm 2015 (bằng 46,4%), vượt kế hoạch đề ra. Sau huyện Đan Phượng, sắp tới sẽ có huyện nông thôn mới thứ 2 là Thanh Trì. Hiện các công tác chấm điểm, thẩm định những xã cuối cùng đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới ở Thanh Trì đã chuẩn bị hoàn tất.

Điều đó một lần nữa khẳng định, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là một chủ trương đúng, cần thiết, hợp lòng dân, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Đến nay phong trào đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 1, đang tập trung triển khai giai đoạn 2 và nhân rộng các mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.

Sáng mai, 7/12, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục cập nhật về Đại hội.

T.Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tin khác

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(LĐTĐ) Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm
Phiên bản di động