Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội

Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội: Đoàn kết, sáng tạo và đổi mới

Với  chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại”, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2010-2015, diễn ra sáng 2/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị- Việt xô, bên cạnh việc đánh giá kết quả phong trào, khen thưởng, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn  2016-2020… đại hội đã biểu dương, tôn vinh những cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, các điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước,nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trong thời gian tới.
Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VI: Tiếp thêm động lực để phong trào thi đua lan tỏa
Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3
Sức mạnh từ phong trào thi đua yêu nước ở LĐLĐ Cầu Giấy

5 năm qua, nhiều phong trào thi đua của Hà Nội đã được phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực: Kinh tế; quản lý phát triển đô thị, xây dựng, tài nguyên môi trường; văn hóa- xã hội; quốc phòng- an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng, chính quyền;… Nổi bất nhất là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Qua phong trào đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội hàng năm; phong trào thi đua hành động “Năm an toàn giao thông” và triển khai chương trình mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2012- 2015 đã góp phần giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông, số vụ tai nạn giao thông giảm rõ rệt. Tiếp đến là phong trào thi đua thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” của Hà Nội cũng đã nghi được dấu ấn đáng tự hào.

Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội: Đoàn kết, sáng tạo và đổi mới
Phong trào thi đua góp phần xây dựng Thủ đô phát triển

Đến nay, kỷ cương hành chính, trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác cải cách hành chính đã có bước phát triển đáng kể, năm 2014 đứng thứ 3 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố cả nước. Bên cạnh đó, phong trào thi đua thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” được tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt và thu được kết quả tốt. Thành phố Hà Nội đã sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Một phong trào không thể không nhắc tới, đó là phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Trong thời gian qua, phong trào này luôn được duy trì và phát triển, xuất hiện thêm nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, được đông đảo nhân dân Thủ đô hoan nghênh và học tập. Qua phong trào, đã có nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng và ghi nhận như: Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thi UDIC, Công ty CP Khóa Việt-Tiệp; Tổng công ty Du lịch Hà Nội; Tổng công ty Thương mại Hapro; ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco); ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV Thống Nhất; ông Nguyễn Đức Cường, tổ trưởng tổ Thiết bị, phân xưởng Thiết bị công nghệ, Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống Nhất; ông Nguyễn Trọng Long, Chủ nhiệm HTX Hoàng Long (Thanh Oai).

Nhìn chung, phong trào thi đua của thành phố đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn thành phố, góp phần hoàn thành tốt 3 mục tiêu lớn: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Hoàn thành và vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đề ra. Trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới về thi đua khen thưởng, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Luật Thi đua, khen thưởng.

Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung vào việc tạo ra động lực mạnh mẽ để thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố, đồng thời chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thủ đô và trách nhiệm của Thủ đô đối với cả nước. Trong đó, chủ động, kịp thời phát hiện, khen thưởng những cá nhân có thành tích đột xuất, các cá nhân điển hình là người trực tiếp lao động để biểu dương, tuyên truyền. Tuy nhiên, thành phố cũng nêu rõ, việc xét khen thưởng phải chất lượng, đề cao tính tiêu biểu và nêu gương, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng.

NSND Chu Thúy Quỳnh

Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội: Đoàn kết, sáng tạo và đổi mới

Hơn 50 năm đóng góp tích cực với nhiều thành tích trong nghiệp múa, đến nay dù đã vào tuổi cổ lai hy nhưng NSND Chu Thúy Quỳnh, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam vẫn không ngừng say mê, nhiệt huyết với nghề. Tính đến nay, NSND Chu Thuý Quỳnh đã 3 lần được tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc; 2 lần được tặng Huy hiệu của Hồ Chủ tịch; 4 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1983, Nghệ sĩ Nhân dân năm 1987, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1998; Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội đã có thành tích đóng góp cho các hoạt động Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội…

“Sao đỏ” Vũ Văn tiền

Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội: Đoàn kết, sáng tạo và đổi mới

Nhiều năm liền giữ vững phong độ là “Sao đỏ” đầu tiên của Việt Nam (từ năm 1999) đến nay, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) luôn thể hiện sự mạnh mẽ, cả về ý chí và tầm nhìn. Sau gần chục năm đầu quân cho Tổng công ty vật tư nông nghiệp, năm 1992, ông Vũ Văn Tiền đã cùng một số cán bộ có tâm huyết thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Geleximco. Sau 20 năm nỗ lực, Geleximco đã có hơn 30 công ty thành viên, liên doanh liên kết trong lĩnh vực bất động sản, tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ… Doanh thu năm 2013 đạt gần 10.000 tỷ đồng, mỗi năm nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Với những thành công đã đạt được, ông Vũ Văn Tiền được tặng thưởng nhiều phần thưởng như: Danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô năm 2006”; danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2008”; danh hiệu “Nhà doanh nghiệp giỏi Hà Nội năm 2008”; bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2011; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng năm 2012; bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội năm 2010, 2011, 2012, 2013; giải thưởng Sao đỏ; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2008”.

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hoan

Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội: Đoàn kết, sáng tạo và đổi mới

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hoan (Sinh năm 1937) nguyên là giảng viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Hà Nội; Phó Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hà Nội; Chủ tịch Hội các ngành sinh học Hà Nội. Hiện ông là Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. GS.TS Vũ Hoan đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực.

Đặc biệt năm 1965, ông đã đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh mốc sương, đã cứu hàng trăm héc ta cà chua và khoai tây của các xã ngoại thành Hà Nội, biện pháp này hiện nay vẫn được áp dụng có hiệu quả. Bên cạnh đó, ông là chủ nhiệm đề tài điều tra cơ bản nguồn gen sinh vật của Hà Nội; Chủ nhiệm nhánh dự án quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Hồng của thành phố Hà Nội; chủ nhiệm chương trình rau sạch thành phố Hà Nội, trên cơ sở này để thành phố xây dựng quy hoạch vùng sản xuất rau sạch… Với những đóng góp trên, cá nhân ông 6 lần được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen; Thành ủy tặng bằng khen năm 2015; 4 lần được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen. Được nhiều bộ, ngành trung ương tặng huy chương, kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành. Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012.

Nhóm PV

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động