Thủ tướng tiếp các vị khách quốc tế

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp GS.TS. Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Viện Khoa học Quốc gia CHDCND Lào.
thu tuong tiep cac vi khach quoc te Thủ tướng tiếp Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
thu tuong tiep cac vi khach quoc te Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Samsung
thu tuong tiep cac vi khach quoc te Thủ tướng tiếp khách quốc tế

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh GS.TS. Boviengkham Vongdara cùng Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Lào phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiêu sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực với nhiều hình thức hợp tác phong phú.

Thủ tướng nhắc lại tinh thần cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 40 Việt Nam-Lào, hai bên đã thống nhất chương trình hợp tác năm 2018 và cho biết đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu mà Chính phủ hai nước đã đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang rất chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ và hạ tầng các cơ sở nghiên cứu khoa học, kể cả khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

thu tuong tiep cac vi khach quoc te
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp GS.TS. Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Viện Khoa học Quốc gia CHDCND Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ Lào nói chung và Viện Khoa học Quốc gia Lào nói riêng, đặc biệt là kết quả triển khai dự án ODA “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ cho Viện Khoa học Quốc gia Lào” giai đoạn 1.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục tập trung nghiên cứu những công nghệ có khả năng ứng dụng phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế-xã hội của Lào cũng như các nghiên cứu biến đổi khí hậu về giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên đối với Việt Nam và Lào.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc hỗ trợ Lào tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Dự án, trước hết là chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học. Việt Nam cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho phía Lào triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học tại Việt Nam, hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học của Việt Nam để nghiên cứu tạo ra các sản phẩm khoa học góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Lào.

Bộ trưởng Boviengkham Vongdara trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đất nước nhân dân Lào trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội và đặc biệt là dự án ODA “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ cho Viện Khoa học Quốc gia Lào”.

Vui mừng cho biết Dự án này đang được triển khai tốt đẹp dưới sự giúp đỡ trực tiếp của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các cơ quan hữu quan Việt Nam để Dự án sớm hoàn thành, tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu của Viện Khoa học Quốc gia Lào.

*Cũng trong chiều 14/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thượng tướng Suvon Luongbunmi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh Thượng tướng Suvon Luongbunmi và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Lào sang thăm Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác về quốc phòng nói riêng.

Nhấn mạnh đến mối quan hệ sâu sắc, tình đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, Thủ tướng nêu rõ trong tiến trình lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành và chia sẻ với Quân đội và nhân dân Lào trong mọi hoàn cảnh.

thu tuong tiep cac vi khach quoc te
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thượng tướng Suvon Luongbunmi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào

Vui mừng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Suvon Luongbunmi cho biết, hai bên đã đánh giá toàn diện kết quả hợp tác trong năm 2017 và thống nhất những định hướng hợp tác cụ thể trong năm 2018 và thời gian tiếp theo.

Theo đó, trong năm 2017, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào đã tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Quân đội nhân dân Lào anh em trong các hoạt động xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Đáng chú ý, hai bên cũng đã có nhiều hoạt động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhằm cải thiện đời sống, gây dựng công ăn việc làm cho người dân hai nước sinh sống ở khu vực giáp biên giới Việt- Lào. Hoạt động này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân hai nước.

Thượng tướng Suvon Luongbunmi cũng cho biết, thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ; tiếp tục hợp tác, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào ổn định, phát triển toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, góp phần duy trì, vun đắp tình hữu nghị hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Thủ tướng nêu rõ, với đặc thù có chung đường biên giới dài, chủ yếu là ở các vùng cao, miền núi, còn nhiều khó khăn, Việt Nam và Lào cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng Quân đội, Công an nhằm góp phần gìn giữ biên giới hòa bình, hữu nghị và gìn giữ an ninh trật tự.

Bên cạnh công tác phối hợp nhằm chăm sóc, cải thiện đời sống cho người dân khu vực vùng biên giới, Thủ tướng đề nghị Quân đội hai nước chú trọng hơn nữa đến hoạt động hợp tác trong phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy đang là những vấn đề nóng tại khu vực này. Ngoài ra, hai bên cũng cần đẩy mạnh các hoạt động phối hợp trong đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng Quân đội ngày một chính quy, tinh nhuệ.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động