Thị trường hàng xách tay: Thả nổi đến bao giờ?

Với tâm lý sính “hàng ngoại”, hiện nay rất nhiều người tiêu dùng có xu thế săn hàng hiệu xách tay từ nước ngoài, thế là hàng loạt các cửa hiệu kinh doanh hàng xách tay, thậm chí có một số lượng không nhỏ người tiêu dùng có “mối” ở nước ngoài, cũng chuyển sang kinh doanh mặt hàng này.
thi truong hang xach tay tha noi den bao gio Thuốc tăng cân “xách tay” - Sự thật và nguy cơ
thi truong hang xach tay tha noi den bao gio Thực phẩm chức năng “xách tay”: Thị trường bị thả nổi

Tuy nhiên, chất lượng có thật sự là hàng hiệu hay không, thì không phải người tiêu dùng nào cũng có thể nhận biết.

Di dỉ gì di cái gì cũng tốt

Hiện, để sở hữu một sản phẩm hàng xách tay từ nước ngoài là vấn đề không quá khó. Ngoài những mối hàng có thể sở hữu được từ những người quen, người thân đang làm việc ở nước ngoài, người tiêu dùng còn dễ dàng săn hàng xách tay có nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ…trên các trang mạng xã hội hay tại các cửa hàng chuyên kinh doanh hàng xách tay trên một số các tuyến phố như: Nguyễn Sơn (Long Biên), Thụy Khuê (Tây Hồ), Đông Tác (Đống Đa), Tô Hiệu…với đủ chủng loại nhãn mác, xuất xứ, giá cả như sữa Meiji (Nhật), L’oreal (Hàn Quốc), Nivea, Olaz (Đức)…

thi truong hang xach tay tha noi den bao gio
Vì lợi nhuận nhiều thương hiệu nổi tiếng bị trà trộn hàng kém chất lượng và biến thành hàng xách tay.

Chia sẻ về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm mà mình đang bán - Thu Hà (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: “Mình có người bạn thân đang định cư tại Đức, bạn đó thường xuyên gửi các mặt hàng mỹ phẩm và sữa ở Đức về cho mình bán.

Ban đầu, mình chỉ bán cho các bà mẹ bỉm sữa ở cơ quan, nhưng thấy nhiều người có nhu cầu, nên mình đã mở một cửa hàng nho nhỏ. Với các sản phẩm có xuất xứ ở các nước châu Âu như Đức, bạn cứ yên tâm đi, hàng rất đảm bảo và chất lượng, giá cả lại rẻ. Ví như sản phẩm kem chống nắng Assence mình bán chỉ có 180 ngàn đồng, thì ngoài thị trường có giá 250 ngàn đồng, nếu là bạn thì bạn chọn giá nào?”.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, hiện nay các siêu thị mini, cửa hàng bán hàng xách tay vẫn chưa gia nhập hiệp hội siêu thị, vì thế, khó có thể bảo đảm được các cửa hàng này làm đúng các quy định đối với khách hàng.

Khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng sẽ phải chịu thiệt thòi. Nếu mua qua người quen thì cần phải xem lại mã vạch sản phẩm rõ ràng. Đối với mặt hàng này, hiện nay để quản lý nó là rất khó.

Vì thế, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh việc quản lý, kiểm soát các cửa hàng, siêu thị mini kinh doanh mặt hàng này, một phần kiểm soát được hàng kém chất lượng, hàng trốn thuế, mặt khác bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Trước mắt, để tránh thiệt hại khi mua bán bằng niềm tin. Quan trọng nhất vẫn là người tiêu dùng cần phải học cách mua bán thông thái.

Không chỉ người bán đặt niềm tin vào nguồn gốc, xuất xứ của hàng xách tay, rất nhiều người tiêu dùng, khi nói đến hàng xách tay từ nước ngoài, họ đều có chung một suy nghĩ là hàng tốt, giá rẻ, bảo đảm.

Chị Hồng Tươi - nhân viên tại Công ty xây dựng (ở Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) - cho biết: “Tôi thường mua hàng xách tay từ một người bạn làm cùng cơ quan, cô ấy có người nhà đang sống và làm việc tại Hàn Quốc, vì thế, nguồn gốc xuất xử chắc chắn sẽ được đảm bảo.

Một điều quan trọng nữa khiến tôi tìm đến với mặt hàng này đó chính là chất lượng, sau đó là giá cả, bởi cùng một mặt hàng mỹ phẩm, nhưng giá bán tại các shop ở Việt Nam thường cao hơn hàng xách tay rất nhiều. Trong khi đó, hàng xách tay không phải đóng thuế, người bán chỉ là quen biết, nên họ không phải mất tiền thuê mặt bằng, do đó giá cả cạnh tranh hơn”.

Vẫn chỉ mua bằng niềm tin

Nói tốt là vậy, giá cả cạnh tranh là thế, song cũng không ít người tìm đến mặt hàng xách tay qua mối lái, hoặc trên các trang mạng xã hội và phải nếm “trái đắng”.

Chị Mai Anh (Khương Trung, quận Thanh Xuân) chia sẻ, được một người bạn giới thiệu mua mỹ phẩm xách tay từ Đức, thấy bạn dùng khá tốt, nên tôi rất hào hứng và mua liền một bộ sản phẩm gồm kem nền, kem chống nắng, son với nhãn mác Garnier (Đức).

Tuy nhiên, chỉ mới sử dụng lần đầu, chị đã bị dị ứng, khắp mặt sưng tấy, bèn gọi điện hỏi người bán, thì được trả lời rằng: “Chị bị dị ứng có thể do mẫn cảm với thành phần của mỹ phẩm, còn hàng của em là của người nhà từ Đức gửi về, chị yên tâm về nguồn gốc”.

“Sau khi dừng sử dụng, một thời gian sau tôi đọc báo thì được biết có một công ty chuyên làm giả hàng mỹ phẩm của Đức ở đường La Thành bị cơ quan chức năng bắt giữ. Từ đó, tôi cảnh giác hơn với các mặt hàng xách tay” – chị Mai Anh cho biết.

Cũng liên quan đến hàng xách tay, ít ai biết rằng phần lớn hàng xách tay là hàng trốn thuế, không hóa đơn, chứng từ và không kiểm tra chất lượng khi vào Việt Nam. Lợi nhuận từ hàng xách tay rất lớn. Chính vì vậy, thị trường hàng xách tay ngày một trở nên bát nháo. Giá bán mỗi nơi một khác, người tiêu dùng khó phân biệt được đâu là hàng thật, hàng giả, hàng buôn lậu.

Việc hàng xách tay bị trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng và được bán trên thị trường không phải là không có cơ sở, bởi lẽ, thời gian qua, chỉ tính riêng TP. Hà Nội, các cơ quan chức năng đã bắt giữ hàng chục tấn hàng giả, hàng nhái các hãng như: L’oreal, Ylas, Oasis…không rõ nguồn gốc, sự việc được thông tin trên truyền thông khiến các tín đồ hàng xách tay phải e dè nhìn lại.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội - cho biết, hiện nay các siêu thị mini, cửa hàng bán hàng xách tay vẫn chưa gia nhập hiệp hội siêu thị, vì thế, khó có thể bảo đảm được các cửa hàng này làm đúng các quy định đối với khách hàng.

Khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng sẽ phải chịu thiệt thòi. Nếu mua qua người quen thì cần phải xem lại mã vạch sản phẩm rõ ràng. Đối với mặt hàng này, hiện nay để quản lý nó là rất khó.

Vì thế, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh việc quản lý, kiểm soát các cửa hàng, siêu thị mini kinh doanh mặt hàng này, một phần kiểm soát được hàng kém chất lượng, hàng trốn thuế, mặt khác bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng. Trước mắt, để tránh thiệt hại khi mua bán bằng niềm tin, quan trọng nhất vẫn là người tiêu dùng cần phải học cách mua bán thông thái.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động