Khai mạc mùa lễ hội với “đại tiệc” mua sắm Vincom Black Friday 2020

(LĐTĐ) Từ ngày 27-29.11.2020, Vincom Black Friday sẽ diễn ra tại 79 TTTM Vincom trên toàn quốc với hàng loạt ưu đãi sâu lên tới 50% từ hơn 1.000 thương hiệu và gần 2.500 gian hàng, mở màn cho mùa lễ hội mua sắm dịp cuối năm.
VinCommerce: Tạo “sân chơi Win-Win” với mọi đối tác là tôn trọng người tiêu dùng Vinmart & Vinmart + cùng các đối tác dẫn dắt thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2021 - 2025 “Soái ca” đưa đi shopping, xách đồ hộ lại còn được tặng quà

Rơi vào thời điểm giao mùa ngay trước thềm Giáng Sinh, năm mới và Tết Nguyên đán, Vincom Black Friday đã trở thành “truyền thống tháng 11” được các tín đồ mua sắm mong chờ bởi đây là thời điểm vàng săn hàng “chất” với giá tốt nhất. Năm nay, Vincom Black Friday 2020 đem đến 3 ngày cuối tuần “sale đậm” ấn tượng kéo dài từ 27-29.11, với đầy đủ các sản phẩm từ thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm cho tới gia dụng và các dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí khác.

Đại tiệc thời trang, phụ kiện: “Mua một lần dùng cả năm”

Khai mạc mùa lễ hội với “đại tiệc” mua sắm Vincom Black Friday 2020

Vincom Black Friday thu hút hàng nghìn lượt khách hàng mỗi ngày tại các gian hàng thời trang, phụ kiện

Hàng loạt thương hiệu lớn đã bắt đầu hé lộ thông tin về các chương trình ưu đãi hấp dẫn như Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Giordano và Boo ưu đãi lên tới 70%; Banana Republic, Mango, Cotton On, Giovanni, Canifa, Parity, John Henry, Aristino ưu đãi lên tới 50%++; Uniqlo ưu đãi các sản phẩm LifeWear chỉ từ 79.000VNĐ; H&M tung giờ vàng giảm giá 20% toàn bộ sản phẩm từ 8:00 – 10:00 ngày 27.11 và ưu đãi từ 100.000VNĐ trong 3 ngày cuối tuần; các thương hiệu thể thao Adidas, New Balance, Fila, Lacoste, Skechers, SuperSports, Bata, Decathlon cũng tung ra ưu đãi từ 25-50%.

Vincom Black Friday cũng được khách hàng chờ đợi để sắm cho mình những món phụ kiện hàng hiệu với mức giá tốt nhất trong năm. “Bữa tiệc sale” phụ kiện cao cấp đã điểm danh các thương hiệu được yêu thích nhất: Furla, Ecco, Cole Haan, Dune London, Geox, Shooz, Pedro, LYN, Aldo, Parfois, Efora, Vascara, Fitflop, Haivaianas, Mujosh ưu đãi từ 15-50%, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt xếp hàng săn ưu đãi lớn như các mùa Black Friday hàng năm.

Bên cạnh đó, các thương hiệu mỹ phẩm quốc tế cũng ưu ái phái đẹp với ưu đãi lớn và nhiều quà tặng hấp dẫn: Kiehl’s, Sulwhasoo, Bobbi Brown, Shiseido, The Faceshop tặng set quà đặc biệt cho khách có hóa đơn mua hàng; M.A.C, Make Up Forever, Innisfree ưu đãi từ 50-60% kèm nhiều quà tặng; Thế giới nước hoa và Paris&France tặng ưu đãi lên đến 70% dành cho các tín đồ hương thơm. Mua một lần, dùng cả năm là có thật!

Khai mạc mùa lễ hội với “đại tiệc” mua sắm Vincom Black Friday 2020

Không chỉ giới trẻ, các gia đình cũng hào hứng đón Vincom Black Friday bởi đây là cơ hội để làm mới tổ ấm với chi phí hợp lý.

Các siêu thị VinMart đem đến hàng nghìn sản phẩm ưu đãi lên đến 50% mỗi ngày theo từng ngành hàng và nhiều quà tặng hấp dẫn trong chương trình “Đại tiệc siêu to – Đãi quà siêu khủng” nhân dịp sinh nhật 6 tuổi. Các sản phẩm dành cho mẹ và bé từ Mothercare, Mamanbébé, Rabity, đồ chơi trẻ em My Kingdom ưu đãi từ 15-50% tới hết tháng 11. Đặc biệt, việc chăm sóc căn nhà ấm cúng trở nên thú vị hơn cùng các ưu đãi lớn từ Lock&Lock - mua 2 tính tiền 1 độc quyền tại Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Center Bà Triệu, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Metropolis; Medicare, Minigood, Miniso khuyến mãi lên tới 40-50%.

Lễ hội quà tặng - Đặc quyền chỉ có tại Vincom

Không chỉ được mua sắm thả ga với mức giá có một không hai, khách hàng tới Vincom dịp Black Friday 2020 còn được hưởng những đặc quyền riêng biệt, thú vị.

Trong ngày 27.11, khách hàng mua sắm với hoá đơn từ 500.000VNĐ tại các TTTM Vincom sẽ có cơ hội tham gia “Vòng quay thứ sáu kỳ diệu” với quà tặng là hàng chục nghìn voucher ưu đãi từ các thương hiệu được yêu thích tại Vincom.

Đặc biệt, từ 19:00 ngày 27.11, Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội) sẽ dành tặng riêng cho khách hàng thủ đô sự kiện “Lễ hội quà tặng – Black Friday” - điểm nhấn bùng nổ của chuỗi 3 ngày “sale đậm”, đem đến cơ hội tham gia vòng quay may mắn trong khung giờ vàng từ 20:00 – 22:00 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 50 triệu đồng, cùng sự xuất hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn.

Khai mạc mùa lễ hội với “đại tiệc” mua sắm Vincom Black Friday 2020
Bùi Anh Tuấn sẽ gặp gỡ khán giả tại Vincom Mega Mall Royal City trong sự kiện đặc biệt

Tại “kinh đô mua sắm” của TP. Hồ Chí Minh – Vincom Center Đồng Khởi, khách hàng có thể thỏa sức mua sắm tới tận 24:00 trong chương trình Magic Friday Night duy nhất trong ngày 27.11; trong đó, với hóa đơn từ 3 triệu đồng sau 22:00, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng hàng trăm phần quà có giá trị từ 1.000.000 - 3.000.000VNĐ từ Furla, Geox, Native, Black Pearl, Origani. Trong đó, 6 khách hàng có hóa đơn mua sắm cao nhất trong 3 ngày 27-29.11 được nhận ngay bộ quà tặng trị giá 6.000.000VNĐ từ Pandora (3 khách hàng cao nhất) và set quà Holiday Gift trị giá 1.800.000VNĐ từ Lancome (3 khách hàng tiếp theo).

Bên cạnh đó, khách hàng mua sắm tại Vincom trong 03 ngày Black Friday còn có cơ hội nhân đôi ưu đãi khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng Sacombank và TP Bank. Cụ thể, mua sắm bằng thẻ tín dụng TP Bank, khách hàng sẽ được hoàn tiền 15%, tối đa 500.000VNĐ (áp dụng tại 5 TTTM Vincom). Sacombank dành tặng ưu đãi hoàn tiền 20%, tối đa 300.000VNĐ cho hóa đơn đầu tiên từ 300.000VNĐ và hoàn tiền 40%, tối đa 500.000VNĐ dành cho hóa đơn thứ 2 từ 500.000VNĐ tại các gian hàng thời trang, mỹ phẩm.

Vincom Black Friday không chỉ là dịp để khách hàng tự thưởng cho chính mình sau một năm đặc biệt thử thách như 2020 mà còn là thời điểm vàng để mua sắm cuối năm và chuẩn bị cho mùa lễ hội Giáng sinh và Tết Nguyên Đán 2021 đang đến gần.

Chi tiết vui lòng xem tại: https://mualehoirucro.com

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động