Thực phẩm chức năng “xách tay”: Thị trường bị thả nổi

Hàng loạt vụ thực phẩm chức năng, sữa ong chúa, nhau thai cừu giả được lực lượng công an phát hiện gần đây cho thấy những mặt hàng này đang bị làm giả rất nhiều. Đáng nói là những sản phẩm này đang được bán tràn lan trên thị trường với những mức giá rất khác nhau.
Thu giữ lô hàng nghi thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
Thực phẩm chức năng tăng chiều cao: Coi chừng “tiền mất tật mang
Xử phạt 3 công ty vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng chứa kim loại độc vượt ngưỡng ngàn lần
"Trảm" hàng loạt cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng
Loạn thực phẩm chức năng có nồng độ cồn

Hàng loạt vụ thực phẩm chức năng, sữa ong chúa, nhau thai cừu giả được lực lượng công an phát hiện gần đây cho thấy những mặt hàng này đang bị làm giả rất nhiều. Đáng nói là những sản phẩm này đang được bán tràn lan trên thị trường với những mức giá rất khác nhau.

Mỗi nơi mỗi giá

Khảo sát tại khu vực đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, phóng viên tìm vào một những siêu thị được quảng cáo rất “kêu” với nhiều loại thực phẩm chức năng được nhập khẩu từ nước ngoài. Tại đây, một lọ sữa ong chúa loại 365 viên nang 14.500mg có nhãn hiệu Royal Jelly được bán với giá 850.000 đồng.

Thực phẩm chức năng “xách tay”: Thị trường bị thả nổi

Các sản phẩm từ nhau thai cừu được bán tràn lan trên mạng với nhiều mức giá khác nhau.

Tg, từ làm đẹp đến bồi dưỡng sức khỏe, lưu thông khí huyết, đối tượng sử dụng là chị em prong khi đó, sản phẩm cùng loại này được bán trên mạng với giá 750.000 đồng. Đây cũng chính là nhãn hiệu sản phẩm đã bị Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y tế và Hóa chất VQTech, có trụ sở tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội làm giả. Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Hạnh Phúc (đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối sữa ong chúa Costar và Royal Jelly) cho hay sản phẩm này hiện đang được công ty bán với giá 800.000 đồng/lọ. Cùng với sữa ong chúa, các dòng sản phẩm chiết xuất từ nhau thai cừu cũng trong tình trạng loạn giá. Tại trang web hangchuan.vn, sản phẩm nhau thai cừu Vip Úc (12.000mg x 100 viên) được bán với giá 600.000 đồng, nhưng một trang web khác lại rao bán với giá 650.000 đồng và thậm chí có cửa hàng ở quận Nam Từ Liêm còn bán với giá 900.000 đồng. Nhân viên một siêu thị bán loại thực phẩm chức năng này cho hay, giá là do người bán định đoạt, cửa hàng bán giá rẻ hơn là do có được nguồn cung trực tiếp từ người nhà “xách tay” từ chính hãng về (?!)

Theo những người bán, sản phẩm này có đủ công dụnhụ nữ. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần đặt dấu hỏi công dụng thực sự của các sản phẩm này đến đâu khi hầu hết sản phẩm được rao bán đều không được kiểm chứng chất lượng.

Người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ!

Bà Nguyễn Ngọc Lan, chủ một spa trên phố Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm cho hay, sữa ong chúa, các sản phẩm chiết xuất từ nhau thai cừu hiện nay hàng giả rất nhiều. Đánh vào tâm lý thích làm đẹp của nhiều chị em, nhiều shop kinh doanh nhau thai cừu hay các loại thực phẩm chức năng đã tâng bốc công dụng sản phẩm. Không ít người đã bỏ ra những món tiền lớn mua hàng chỉ vì “nghe nói” và quá tin vào công dụng, mà hoàn toàn không có thông tin, kiến thức gì.

Theo dược sỹ Mai Thị Bình, Bệnh viện E Hà Nội, hiện có quá nhiều sản phẩm tự xưng là được chế biến từ nhau thai cừu, thậm chí thành phần nhau thai cừu chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ không đáng kể, nếu người mua không tỉnh táo sẽ rất dễ nhầm lẫn.

Ông Nguyễn Thế Cường, Đội trưởng Đội QLTT số 6, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đang có xu hướng các sản phẩm thực phẩm chức năng được bán “trú ẩn” trong các hiệu thuốc hoặc các cửa hàng, siêu thị bán hàng nhập khẩu. Một kênh khác khó quản lý hơn là bán trên mạng internet. Đa phần đây đều là hàng không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, vì vậy người tiêu dùng hãy thận trọng trước khi lựa chọn và sử dụng thực phẩm chức năng, đặc biệt cần cảnh giác với những sản phẩm trôi nổi, sản phẩm được gọi là “hàng xách tay”.

Thực trạng thị trường thực phẩm chức “ngoại” “xách tay”, đang rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng.

An ninh Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Xem thêm
Phiên bản di động