Tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm
| Phát triển đô thị Nhật Tân – Nội Bài: Tầm nhìn và sứ mệnh | |
| Điều chỉnh Quy hoạch khu đô thị "Thành phố giao lưu" | |
| Dự án trọng điểm Giao thông đô thị “đội giá”: Do đền bù giải phóng mặt bằng |
Nhiều dự án chậm tiến độ
Trong số 22 dự án, công trình trọng điểm, có bảy công trình đã hoàn thành gồm: cầu vượt tại các nút giao đường Nam Hồng trên tuyến đường Mai Dịch - Nội Bài, Nguyễn Chí Thanh - Láng, Lê Văn Lương - Láng, Láng Hạ - Thái Hà, Chùa Bộc - Thái Hà, đường vành đai 1 - đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, đường vào phía đông Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (huyện Thanh Trì). Các công trình này đã được đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện năng lực giao thông và giảm đáng kể tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố. Ba công trình khác đã cơ bản hoàn thành là đường 5 kéo dài, Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu vực khảo cổ học số 18 đường Hoàng Diệu (thuộc khu Hoàng Thành Thăng Long).
![]() |
| Sau nhiều năm dự án mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái vẫn chưa thể hoàn thành công tác GPMB. |
Theo đánh giá của Sở KHĐT, giá trị giải ngân các công trình trọng điểm đến ngày 15/6/2015 là 49,4%, đảm bảo so với yêu cầu. Tuy nhiên, dù khối lượng giải ngân của các dự án đạt gần 50% so với kế hoạch, nhưng tiến độ chi tiết đặt ra của từng dự án còn chậm và còn nhiều khó khăn. Cụ thể, dự án Đường vành đai 1 đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (19%), dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (3,1%); Dự án Đường vành đai II (30,9%)…
Nguyên nhân của sự chậm trễ trước tiên là do công tác GPMB, cùng với đó là những bất cập, vướng mắc từ những chính sách mà các ngành chức năng tham mưu cho TP; ngoài ra là những khó khăn về vốn và sự thiếu quyết liệt, thiếu chủ động của chủ đầu tư…
Vướng ở GPMB và tái định cư
Về cơ bản chính sách đền bù, tái định cư trước hết phải đảm bảo người dân có được nơi ở mới, cuộc sống mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ cho những người có nhà ở hợp pháp, hợp lệ, đang sinh sống ổn định. Chính sách phải đảm bảo được lợi ích hài hòa giữa người dân bị thu hồi đất, nhà đầu tư và Nhà nước. Theo ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), công tác GPMB hiện nay rất khó khăn do thiếu quỹ nhà tái định cư, trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư. Hiện nay trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có hai dự án lớn là dự án đường Vành đai 1 và Vành đai 2. Dự án đường Vành đai 2 do Sở GTVT Hà Nội làm chủ đầu tư, đến nay chưa thể triển khai GPMB được vì chưa có quỹ nhà tái định cư, Vành đai 1 đã có nhà tái định cư nhưng vẫn chưa đủ, cho nên chưa thể tổ chức bốc thăm để di dời các hộ dân. Trước mắt, quận cần các đơn vị liên quan khẩn trương ban hành giá bán căn hộ để làm cơ sở phê duyệt phương án đền bù và tổ chức bốc thăm.
Đối với dự án đường Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng hiện còn 325 hộ dân chủ yếu nằm trên đoạn đường từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở (thuộc địa bàn quận Đống Đa) chưa di dời. Nguyên nhân chậm tiến độ, theo ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm cũng là do thiếu quỹ nhà tái định cư. Theo tính toán, đến tháng 7 mới bố trí được 292 căn trên tổng số nhu cầu 550 căn. Để giải quyết khó khăn này, phương án trả tiền đền bù để người dân tự lo nhà tái định cư đã được đặt ra. Tuy nhiên, các hộ dân chưa đồng tình vì cho rằng giá đền bù (không quá 5 triệu đồng/m2) không thể đủ mua nhà tái định cư và đề nghị cần tăng mức đền bù cho phù hợp với giá thị trường. Vì vậy, đề nghị thành phố xem xét bổ sung thêm kinh phí giải phóng mặt bằng để giải quyết vướng mắc này.
Dự án Thoát nước giai đoạn II cũng không nằm ngoài những khó khăn nêu trên. Đáng chú ý là công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được khoảng 98% diện tích, khối lượng còn lại tuy rất ít nhưng đều nằm ở những vị trí trọng yếu của dự án, không có mặt bằng thì không thể thi công. Hiện còn hơn 90 phương án đền bù nằm rải rác tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Ba Đình. Ban Quản lý dự án Thoát nước Hà Nội cho biết, nếu các quận tích cực phối hợp, hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 7 thì 9 gói thầu còn lại mới có thể hoàn thành trong năm nay…
Nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch các công trình, dự án, từ nay cho đến cuối năm, các dự án này sẽ được TP liên tục kiểm tra, đốc thúc thường xuyên về tiến độ thực hiện các khối lượng công việc, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.
Tuấn Trần
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Tin khác
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực
Trật tự đô thị 21/11/2025 12:33
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng
Trật tự đô thị 20/11/2025 14:56
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị
Trật tự đô thị 19/11/2025 13:03
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm
Trật tự đô thị 17/11/2025 21:20
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông
Trật tự đô thị 15/11/2025 12:08
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Trật tự đô thị 07/11/2025 20:27

