Tăng cường sự giám sát của cộng đồng về môi trường!

Ngày 23.6.2014 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ 1.1.2015), trước đó, vào năm 2013, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Tài nguyên nước. Đây được coi là 2 đạo luật quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về môi trường. Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về môi trường dường như vẫn chưa thể cụ thể hóa được tinh thần của 2 đạo luật trên.
de khong xay o nhiem moi truong tang cuong su giam sat cua cong dong Cần chấm dứt việc giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường
de khong xay o nhiem moi truong tang cuong su giam sat cua cong dong Ô nhiễm sông, hồ Hà Nội: Điểm mặt những “lá phổi chết”
de khong xay o nhiem moi truong tang cuong su giam sat cua cong dong Nghệ sỹ Việt bày tỏ quan điểm trước vấn nạn ô nhiễm

Số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam gây thiệt hại đến 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm, nghĩa là chỉ riêng năm 2015 thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại Việt Nam đã lên đến 10 tỉ USD. Còn theo các chuyên gia, đấy là chưa kể đến con số 780 triệu USD phải chi ra hàng năm cho công tác chữa trị những chứng bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra.

Ô nhiễm môi trường ngoài yếu tố khách quan - bắt đầu từ sử dụng những công nghệ lạc hậu, tiếp đến là sự gia tăng dân số ở mức cơ học và khai thác tài nguyên bừa bãi thì yếu tố chủ quan là do công tác buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng; hoặc có luật nhưng không triển khai theo luật. Ví dụ, theo các luật: Tài nguyên nước; Bảo vệ môi trường, việc tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình thẩm định báo cáo  tác động môi trường (TĐMT) liên quan đến quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải của các dự án phải được thực hiện theo đúng quy định của 2 đạo luật này. Cụ thể, cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân liên quan được quyền tham gia ý kiến một cách minh bạch trong quá trình xây dựng và triển khai dự án…Tuy nhiên, quá trình triển khai nhiều nơi lại không diễn ra như vậy.

de khong xay o nhiem moi truong tang cuong su giam sat cua cong dong
Không ít doanh nghiệp thả cả nước chưa được xử lý ra môi trường

Dự án Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang đang được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành kiểm tra yếu tố ô nhiễm môi trường là ví dụ điển hình. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tháng 12.2015, Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT) cấp giấy phép xả thải 50.000 mét khối/ngày đêm cho Công ty này, nhưng thời điểm hiện tại, khi dự án này gây ô nhiễm trường, thì người dân mới phát hiện ra báo cáo đánh giá TĐMT của dự án được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt, nhưng người dân không hề được tham gia.

“Nếu các đơn vị tái diễn gây huỷ hoại môi trường thì phải xử lý nghiêm. Ở đây tôi nói rõ, không vì kinh tế, vì thu hút đầu tư mà chúng ta bỏ qua vấn đề môi trường, đánh đổi môi trường”.

Trích ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.2016.

Còn theo TS Nguyễn Minh Phong, sự cố môi trường do chất thải của các nhà máy vừa qua cho thấy, còn có nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý nhà nước. Ví dụ, theo phân công quản lý hiện hành, nguồn nước thải hằng ngày từ khu công nghiệp Vũng Áng  đổ ra biển do Cty FHS - chủ nguồn nước xả thải này - tự chịu trách nhiệm xử lý. Họ chỉ phải báo cáo Bộ TNMT mỗi năm 1 lần vào trung tuần tháng 12; còn hằng tháng, cán bộ sở TNMT địa phương chỉ cử người vào Công ty lấy mẫu nước thải một lần. Việc không cử người túc trực và lấy mẫu nước thải hằng ngày, hoặc hằng tuần (chứ không phải hằng tháng) tại các doanh nghiệp khiến cơ quan chức năng thiếu giám sát thường xuyên dẫn đến việc các doanh nghiệp tự làm sai quy trình.

Vấn đề đặt ra, để giảm thiểu tối đa tác động môi trường do các nhà máy sản xuất gây ra, bên cạnh sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng liên quan đến khâu thẩm định dự án; đặc biệt là công nghệ và quy trình xử lý môi trường thì đặc biệt phải  tiếp tục cụ thể hóa 2 luật Tài nguyên nước; Luật Bảo vệ môi trường theo hướng phải tăng cường sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Tổ chức Công đoàn cũng như ý kiến tham vấn của cộng đồng.

A.Tùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động