Ô nhiễm sông, hồ Hà Nội: Điểm mặt những “lá phổi chết”

LTS: Năm 2016 tiếp tục là năm Hà Nội thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường, gia tăng bệnh tật là thực trạng ô nhiễm sông, hồ, kênh rạch… đang ở mức báo động. Từ số báo này, Lao động Thủ đô sẽ đăng loạt bài phản ánh thực trạng ô nhiễm sông, hồ… ở Hà Nội, và những giải pháp hữu hiệu để giải quyết triệt để vấn nạn ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.
ky 1 diem mat nhung la phoi chet Hồ Ngọc Khánh ô nhiễm nặng sau khi cải tạo
ky 1 diem mat nhung la phoi chet "Khổ nhục kế" quây rào tôn hạn chế ném rác xuống mương
ky 1 diem mat nhung la phoi chet Sông Cầu Bây ô nhiễm nghiêm trọng

Song song với sự phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng khó kiểm soát, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm sông, hồ, ao… đang ở mức báo động.

Theo khảo sát của phóng viên, hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa) là hồ ô nhiễm nặng nhất tại Hà Nội hiện nay. Nước hồ đen ngòm, mặt hồ gần như bị che khuất bởi các loại bèo tây, cây dại, và nhiều nhất là rác thải sinh hoạt hàng ngày do hàng ngàn hộ dân sống quanh hồ xả xuống. Thậm chí, người dân ở đây còn tận dụng mặt hồ để chăn nuôi gia cầm, nuôi cá khiến hồ bốc mùi xú uế. Điều đáng chú ý là diện tích hồ ngày càng bị thu hẹp bởi những hộ dân ven hồ cố tình lấn chiếm dựng lều tạm.

ky 1 diem mat nhung la phoi chet
Hồ Linh Quang đang ô nhiễm nghiêm trọng.

Được biết, năm 2004, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định phê duyệt dự án cải tạo hồ Linh Quang với mức đầu tư 131 tỉ đồng, nhưng cho đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai. Cách hồ Linh Quang vài trăm mét, hồ Văn Chương (thuộc 3 phường: Văn Chương, Thổ Quan và Hàng Bột) rộng hơn 1,3 ha, hằng ngày vẫn tiếp nhận nước thải từ các hộ dân và hộ kinh doanh ven hồ. Đây là một trong số những hồ ô nhiễm nhất Hà Nội. Nước hồ màu xanh đục, xung quanh miệng cống có mùi hôi, nổi váng trắng và bốc mùi vào mùa hè. Người dân ở khu này luôn lo sợ mỗi khi mùa hè đến bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khó chịu.

Thống kê của Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) – Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – cho thấy: Tính đến cuối năm 2015, tổng số lượng ao, hồ ở Hà Nội là 112 với tổng diện tích mặt nước hồ là 6.969.305 m2. Theo đó, có 11 hồ có dấu hiệu ô nhiễm, 8 hồ ô nhiễm nặng và 6 hồ ô nhiễm rất nặng. Có thể kể đến như: Hồ Văn Chương, hồ Linh Quang, hồ Thiền Quang, hồ Kim Liên, hồ Ba Mẫu, Ao phủ… Bên cạnh các ao, hồ còn có các sông cũng trong tình trạng tương tự như: Kim Ngưu, Tô Lịch… Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường là vì nước thải sinh hoạt từ cống nhỏ chảy thẳng ra các sông, hồ này. Thậm chí rác thải sinh hoạt trôi nổi trên mặt nước do các hộ dân xung quanh vứt xuống sông, hồ. Chính từ những ô nhiễm này đã làm gia tăng nồng độ các chất hữu cơ, nó làm mất khả năng tự làm sạch của sông, hồ, và khiến cho nước ở các sông, ao, hồ bẩn đục.

Anh Lê Việt Linh (phường Văn Chương) cho biết: Khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở quanh hồ đã đổ đất lấn chiếm, xây dựng nhà ở, công trình phụ, điểm kinh doanh phế liệu, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm… khiến mặt hồ ngày càng bị co hẹp. Phế thải, nước thải, các chất cặn bã trong sinh hoạt, chăn nuôi, kinh doanh của các hộ dân quanh bờ đều xả xuống, khiến hồ ngày càng ô nhiễm. Nước hồ đen đặc, quanh bờ ngập ngụa rác, ruồi muỗi nhiều vô kể và thường xuyên bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng vẫn chưa có những biện pháp hữu hiệu và quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng tại hồ Văn Chương.

Với diện tích hơn 5,6 ha, hồ Thiền Quang (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) là một trong những hồ lớn của Hà Nội. Đây là hồ thuộc hệ thống hồ tự nhiên thông ngầm với hồ Bảy Mẫu (trong công viên Lê – nin, có chức năng điều hòa nước và tạo cảnh quan cho khu vực. Nhiều năm tiếp nhận nước thải từ hệ thống thoát nước trong khu vực và các hàng quán ven hồ, hồ Thiền Quang cũng đang trong tình trạng ô nhiễm. Nơi đây từng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt vào mùa hè. Các chuyên gia môi trường khuyến nghị cần hạn chế việc nuôi cá trong hồ để hạn chế hiện tượng cá chết hàng loạt, gây ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ. Hồ Ba Mẫu (phường Phương Liên, quận Đống Đa) cũng thuộc hệ thống tự nhiên thông với hồ Bẩy Mẫu, nhưng cũng không thoát khỏi tình trạng ô nhiễm. Thanh niên tụ tập uống nước ở các quán ven hồ rất đông và thường tiện tay xả rác thải luôn xuống hồ, với đủ loại vỏ chai, vỏ lon, túi nilon… thậm chí hồ còn trở thành nhà vệ sinh công cộng.

Bên cạnh các hồ ô nhiễm rất nặng, tại Thủ đô còn tồn tại khá nhiều sông ô nhiễm, điển hình là sông Tô Lịch. Dọc chiều dài của sông, nước thải sinh hoạt và cả nước thải công nghiệp chưa qua xử lý được đổ trực tiếp ra sông từ các ống cống; rác thải từ các quán ăn vỉa hè, rác từ hộ dân xung quanh lâu ngày đóng cặn dưới lòng hồ gây mùi thối nồng nặc. Thậm chí không cần miêu tả sự ô nhiễm như thế nào, mà chỉ cần nói đến cái tên “Tô Lịch” là ai cũng có thể hình dung ra sự ô nhiễm ngiêm trọng đến mức nào. Đặc biệt, vào mùa nắng nóng, dọc đường Láng mùi hôi thối ám vào không khí không chỉ khiến người dân sống gần đó mà cả những người tham gia giao thông “mệt càng thêm mệt”.

Hệ lụy từ việc sử dụng sai mục đích, xả rác thải bừa bãi vô ý thức và không kiểm soát chặt chẽ  là nguồn phát sinh các dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, ung thư… Sông, hồ không chỉ tạo môi trường xanh, sạch mà còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên cho thành phố, nhưng dường như do ý thức kém của một bộ phận người dân đã gây ra sự ô nhiễm nghiêm trọng, mất mỹ quan thành phố và đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân.

H.Duy – H.Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động