Sức lan tỏa và lay động của Lời kêu gọi
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (giữa) phát biểu tại phiên họp của Bộ Chính trị nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 20/3. |
Lời Kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Hiện nay, chúng ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mỗi địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này”.
Tiếp đó, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hiệu triệu: “Trong cuộc chiến phòng, chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này, một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cũng như cuộc sống hằng ngày của đồng bào ta. Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh... Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19”.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. |
Ngay sau khi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát đi, ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 0 giờ ngày 1/4 thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc trong vòng 15 ngày để đảm bảo thời gian vàng chống dịch. Và hôm nay (1/4), Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công bố dịch trên phạm vi toàn quốc.
Vẫn biết thiên tai, dịch bệnh là điều không ai muốn, nhưng đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Bởi thế, ngay từ xa xưa, cha ông ta luôn xem thiên tai, dịch họa như kẻ thù, thậm chí nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Chính vì thế, luôn lấy tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, “phòng bệnh để cứu nguy”. Trong một thế giới toàn cầu hóa, các hệ số phụ thuộc vào nhau quá lớn từ kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch, cũng rất dễ khiến dịch bệnh nhanh chóng lan toả toàn cầu. Tuy nhiên với mỗi quốc gia có thể chế chính trị khác nhau cách thức triển khai phòng, chống dịch cũng khác nhau.
Đến nay, trong khi nhiều nước trên Thế giới có số ca mắc rất lớn, trong đó có nhiều nước phát triển, thì Việt Nam đến thời điểm 11 giờ ngày 1/4 mới có 212 người bị nhiễm Covid-19, trong đó nhiều ca đã chữa khỏi (PV) và chưa có trường hợp nào tử vong.
Tại sao Việt Nam đến thời điểm này lại khống chế dịch tương đối tốt và số người bị nhiễm vẫn trong tầm kiểm soát? Câu trả lời là ngay từ khi dịch xảy ra, Đảng và Nhà nước ta đã đúc kết công tác chống dịch của cha ông ta xưa là lấy phòng để chống. Và xem “chống dịch như chống giặc”. Do vậy, Đảng, Nhà nước đã đề ra các chủ trương về công tác phòng, chống dịch; Chính phủ chỉ đạo, điều hành một cách khoa học, quyết liệt khẩn trương; các cấp chính quyền thực thi nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là “khối đại đoàn kết” giữa Mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội, toàn quân và toàn dân đã tạo ra sức mạnh trong công tác phòng, chống dịch. Chính nhờ sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, vào cuộc của các cấp chính quyền, của toàn quân, toàn dân, toàn hệ thống chính trị dựa trên nguyên tắc: “Chống dịch như chống giặc”; “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”; “đi từng ngõ, gõ từng nhà”... công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đang phát huy hiệu quả.
Nói về công tác phòng, chống dịch Covid-19, mới thấy đất nước ta đồng sức, đồng lòng, trên dưới như một. Phòng, chống dịch bệnh không chỉ khoa học trong cách chống như truy tìm đường đi của bệnh, rồi khoanh vùng, tổ chức phân loại (test) cho cách ly tập trung, điều trị mà quan trọng nhất người giàu, cũng như người nghèo, kể cả người nước ngoài đến, sinh sống ở Việt Nam đều được đối xử như nhau. Đi cách ly không mất tiền ăn, tiền ở, chữa trị không mất tiền. Đây chính là một trong những chính sách cực kỳ ưu việt, nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
![]() |
| Các y, bác sĩ thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19. |
Đặc biệt, ngày 30/3 nhận được Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không chỉ “hiệu triệu” đồng bào trong nước mà còn “kêu gọi” đồng bào ta ở nước ngoài cùng đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19. Đồng bào trong nước và kiều bào tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo, điều hành khoa học, quyết liệt của Chính phủ, các cấp chính quyền, toàn quân, toàn dân ta sẽ đẩy lùi dịch Covid-19 như từng thành công trong phòng, chống dịch SARS đầu năm 2003.
Phát huy bài học chống dịch của tiên Tổ, phát huy tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" - "Thành công, thành công đại, thành công”, toàn thể dân tộc Việt Nam “thần tốc, thần tốc hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giây trong thời điểm vàng” dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị... chúng ta nhất quyết sẽ khống chế, tiến tới đẩy lùi dịch Covi-19 thành công.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026
Tin khác
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Sự kiện 26/12/2025 08:57
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng
Sự kiện 19/12/2025 21:15
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô
Sự kiện 18/12/2025 19:19
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng
Sự kiện 18/12/2025 18:05
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh
Sự kiện 17/12/2025 13:06


