Số ca nhiễm MERS ở Hàn Quốc tăng, đã có 5 người tử vong
| 1.500 người Hàn Quốc có nguy cơ lây MERS từ bác sĩ mắc bệnh | |
| Chuẩn bị sẵn sàng buồng bệnh cách ly |
![]() |
| Chuyển một bệnh nhân nhiễm MERS tới bệnh viện ở Seoul hôm 5/6. (Nguồn: Kyodo/TTXVN) |
Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết trường hợp mới tử vong là một bệnh nhân nam 75 tuổi, ở cùng phòng khẩn cấp tại bệnh viện Seoul với 17 người khác, trong đó có hai nhân viên y tế, đều được cho là đã nhiễm MERS. Tất cả những ca mới nhiễm này đều ở các cơ sở y tế, trong đó 10 ca ở bệnh viện Seoul.
Đến nay, chưa có bằng chứng chắc chắn MERS lây từ người sang người, tuy nhiên giới chức y tế lo ngại virus này có thể biến đổi và lây lan nhanh, giống như virus SARS năm 2002-2003 từng làm 800 người tử vong trên toàn thế giới.
Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc đã nâng tổng số ca nhiễm MERS trên toàn cầu lên 1.208 người, trong đó ít nhất 444 người tử vong lên quan bệnh này.
Trong khi đó tại Guinea - một trong 4 quốc gia Tây Phi bị virus Ebola hoành hành hồi đầu năm 2014, đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp về y tế cho đến hết tháng 6 do virus chết người này chưa thực sự bị "xóa sổ" tại đây.
Quyết định trên được Tổng thống Alpha Conde đưa ra sau khi gặp người đồng cấp Sierra Leon Ernest Bai Koroma.
Liberia đã tuyên bố "sạch dịch" hồi tháng 5 vừa qua, nhưng virus Ebola vẫn tiếp tục hoành hành ở Sierra Leon và Guinea. Tháng 8/2014, Tổng thống Conde đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp về y tế trên cả nước. Đến ngày 28/3/2015, ông ra sắc lệnh "tình trạng khẩn cấp y tế tăng cường" tại 5 tỉnh miền Tây và Tây Nam của nước này.
Theo văn phòng Tổng thống Guinea, do dịch Ebola vẫn tồn tại dai dẳng tại một số vùng ở Guinea và Sierra Leon, Tổng thống Conde và Tổng thống Korroma đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tăng cường tại hai nước này đến hết ngày 30/6/2015. Hiện chưa có tuyên bố của phía Sierra Leon về việc này.
Các biện pháp được thực thi trong tình trạng khẩn cấp bao gồm đóng cửa tạm thời các bệnh viện và trạm y tế có ca nhiễm Ebola. Bất cứ ai giấu người bệnh hoặc tự ý di chuyển thi thể bệnh nhân Ebola sẽ bị truy tố tội "gây nguy hiểm cho tính mạng người khác."
Sắc lệnh trên cũng cho phép truy tố hình sự "bất cứ ai đe dọa hoặc tấn công" các nhân viên y tế hay nơi họ làm việc và các trang thiết bị tác nghiệp của họ.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, tính đến tháng 5 vừa qua, dịch bệnh Ebola đã làm khoảng 26.700 người ở vùng Tây Phi nhiễm bệnh, trong đó, hơn 11.000 người không qua khỏi.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Y tế 26/12/2025 11:41
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Y tế 25/12/2025 21:31
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Y tế 24/12/2025 18:57
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần
Y tế 22/12/2025 14:08
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội
Y tế 20/12/2025 10:15
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức
Y tế 19/12/2025 15:45
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU
Y tế 18/12/2025 14:49
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân
Y tế 16/12/2025 16:07
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Y tế 16/12/2025 14:57
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch
Y tế 16/12/2025 11:58
