Sen đầu mùa ế ẩm vì giá bán quá cao

Đợt dịch vừa qua khiến cho mọi ngành nghề đều thất thu, người dân vì thế mà cũng phải cân đối lại chi tiêu của gia đình, nhiều khoản chi không cần thiết cũng bị cắt giảm. Hoa sen, loài hoa quyến rũ nở vào mùa hè vốn được nhiều người ưa chuộng cũng trở nên ế ẩm vì giá cao gấp đôi năm ngoái, nhiều người không bỏ tiền ra mua.    
sen dau mua heo ru vi nguoi ban het gia qua cao Sen đầu mùa xuống phố khoe sắc khắp đường phố Hà Nội
sen dau mua heo ru vi nguoi ban het gia qua cao Phận người bán rong...

Đã xế chiều, chiếc xe đạp của chị Hưng trên đường Thụy Khuê vẫn chất đầy hoa, mùa này nắng nóng, chị liên tục phải tưới nước để hoa không bị héo. Từ sáng tới giờ chị chỉ bán được 3 bó hoa sen và vài bó loa kèn.

Cũng vào mùa sen năm ngoái, mỗi ngày chị bán được 2 chục đến 3 chục con (bó) là bình thường. Thế nhưng, sau đợt nghỉ dài vì dịch bệnh, 3 ngày nay kể từ hôm bắt đầu có hoa sen, mỗi ngày chị chỉ bán được gần chục bó.

sen dau mua heo ru vi nguoi ban het gia qua cao
Chị Hưng với xe chở hoa còn đầy ắp dù đã xế chiều.

Chị cho biết, sen lúc này đang vào đầu vụ, một bó sen gồm 10 bông có giá dao động từ 80 đến 100 nghìn đồng, nhiều người cũng dừng lại hỏi nhưng vì giá khá cao nên họ không mua, có người xem xong rồi đi, có người chỉ hỏi giá cho biết.

Là một trong số ít những người dừng lại mua hoa, chị Tú Uyên, ở quận Ba Đình (TP.Hà Nội) chia sẻ: “Những năm trước, một bó sen chỉ có giá từ 40 đến 50 nghìn đồng, giá sen năm nay khá cao, thay vì mua một bó sen 80 nghìn, tôi có thể mua được 3 bó hoa loa kèn về cắm. Mặc dù vẫn thích hoa sen, nhưng thôi tôi đợi bao giờ giữa vụ giá hoa giảm thì mua sau”, chị cười. Cũng như chị Uyên, khá nhiều người cho rằng giá hoa cao khiến họ khó khăn trong việc quyết định mua sen về chơi.

Để thuyết phục được khách mua, người bán hoa như chị Hưng phân trần: “Giá sen đầu mùa năm nay khá đắt đỏ, hiện tại, chị và nhiều người khác vẫn phải nhập sen từ Đông Anh hay Bắc Ninh về bán, giá thành cao một phần cũng vì phải tính thêm cước vận chuyển. Nếu bán hòa vốn thì mỗi bó sen cũng đã có giá 70 nghìn đồng”.

sen dau mua heo ru vi nguoi ban het gia qua cao
Trời nắng nóng khiến người bán hoa phải liên tục tưới nước để giữ cho hoa được tươi.

Ngồi cách chị Hưng không xa, chị Hoa (quê Bắc Giang) vừa bán được một bó sen cho chiếc xe ô tô mới đi khỏi. Đây là bó sen thứ tư chị bán được trong ngày hôm nay. Hôm qua là sinh nhật Bác, chị bán được 19 bó. Hôm nay dù biết bán được ít hơn, chị vẫn mạnh dạn lấy 15 bó, hy vọng có thể bán hết trong ngày.

Nếu từ giờ đến tối, chỗ sen 11 bó còn lại mà bán không hết thì mang về bán rẻ lại cho người ướp trà, không được nữa thì đành bỏ đi. Hoa sen không giống các loại hoa khác, đã hái sen là phải bán trong ngày, để đến ngày mai hoa nở, mang đi sẽ rụng cánh, hoặc bị héo cắm không còn đẹp nữa.

“Đôi khi bỏ đi thì tiếc, tôi đành mang về cắm tạm trong xô, chậu có nước ở nhà để hoa tươi sáng hôm sau bán “thanh lý” sớm với giá rẻ cho người mua. Khách nào dễ tính thì mua về trưng tạm nhưng nhiều người thì chê hoa đã nở không mua”, chị Hoa cho biết thêm.

sen dau mua heo ru vi nguoi ban het gia qua cao
Sau đại dịch Covid-19, kinh tế suy giảm, nhiều người không sẵn sàng bỏ tiền để chơi hoa sen vì có giá khá cao.

Những người bán hoa cho biết, không riêng gì hoa sen, nhiều loại hoa khác cũng chững lại, tiêu thụ kém. Dù là mùa hoa sen, người bán hoa vẫn phải bán kèm cả hoa loa kèn, hoa cúc, hoa ly, hoa salem… để thêm sự lựa chọn cho khách hàng, vẫn biết tiền lãi từ những loại hoa này không nhiều bằng sen.

Đến cuối ngày, gánh hoa vẫn ế ẩm, chị Hưng và chị Hoa cố ngồi đến tối với hy vọng vớt vát được chút vốn. Chị Hoa buồn bã nói: “Ba tháng vừa qua chúng tôi phải nghỉ ở nhà vì dịch bệnh, không có việc làm, không có thu nhập. Nay ai cũng háo hức trở lại bán hàng sau dịch, nhất là vào vụ sen, bởi bán hoa sen mọi năm thường cho thu nhập khá.

Mấy chị em thuê chung một căn phòng phía sau chợ Quảng Bá để ở, sáng dậy lấy hàng ở chợ rồi rong ruổi khắp phố phường. Thế nhưng, từ hôm trở lại bán hàng đến giờ, ngày nào thu nhập cao nhất cũng chỉ được 170 nghìn đồng, hôm nay thì chắc không được như thế”.

Anh Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động