Sẽ cưỡng chế vi phạm theo quy định tại chợ Nghĩa Tân

Liên quan đến các khiếu kiện của một số tiểu thương ở chợ Nhật Tân quận Cầu Giấy, thời gian qua Thanh tra Thành phố Hà Nội đã có kết luận thanh tra. Tuy nhiên, theo UBND quận Cầu Giấy, hiện vẫn còn một số tiểu thương không đồng tình, dẫn đến không thực hiện. Bởi vậy, tới đây nếu những tiêu thương không chấp hành các quy định của pháp luật, quận sẽ tiến hành cưỡng chế, thu hồi theo quy định.
se cuong che vi pham theo quy dinh tai cho nghia tan Nhếch nhác sân chơi C3 khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Theo UBND quận Cầu Giấy, năm 2013, một số hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân có đơn gửi UBND Thành phố đề nghị được giao điểm kinh doanh tại chợ với lý do việc xây dựng chợ Nghĩa Tân có sự đóng góp kinh phí của các hộ kinh doanh.

Vụ việc đã được UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố, Sở Công Thương xem xét giải quyết. UBND Thành phố đã có các Văn bản số 787/UBND-CT ngày 07/02/2014; số 3757/UBND-KT ngày 15/8/2018; số 3756/UBND-KT ngày 15/8/2018 giải quyết đơn kiến nghị của một số hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, kết luận: Chợ Nghĩa Tân là tài sản nhà nước, được phân hạng 2 thuộc UBND quận Cầu Giấy quản lý toàn diện. UBND quận Cầu Giấy đã yêu cầu các phòng, đơn vị và Ban quản lý chợ quận Cầu Giấy triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố.

se cuong che vi pham theo quy dinh tai cho nghia tan

UBND quận có Văn bản số 1355/UBND-KT ngày 26/9/2018 về việc thực hiện chỉ đạo của thành phố trong đó có nội dung thông báo công khai nội dung, giải quyết của UBND Thành phố đến các hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân, vận động các hộ kinh doanh tại chợ ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh theo quy định và hoàn thành đóng tiền thuê diện tích từ 1/10/2018 - 31/10/2018. Quá thời hạn trên các hộ không thực hiện.

Ngày 7/1/2019 Ban quản lý chợ Nghĩa Tân có thông báo cho các hộ trả lại ban quản lý chợ điểm kinh doanh do không thực hiện ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh và không thực hiện đầy đủ nộp các khoản tiền đúng hạn theo quy định. Việc UBND quận Cầu Giấy và Ban quản lý chợ Nghĩa Tân ban hành các văn bản thông báo tới các hộ kinh doanh là thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố…

Thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm

Tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý chợ trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện tốt những vấn đề về chợ đã được đặt ra.

Sở Công Thương sớm trình UBND Thành phố phê duyệt đề án quản lý, đầu tư, cải tạo phát triển hệ thống chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025 và tổ chức triển khai thực hiện sau khi đề án được phê duyệt.

Đồng thời, Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh kiểm tra liên ngành và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bố trí ngành hàng…

Sở Công Thương phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, Ban Quản lý chợ giải đáp các vướng mắc trong quá trình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Đặc biệt, chủ động phối hợp với Thanh tra Thành phố, các địa phương giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về khiếu nại, tố cáo liên quan đến các chợ trên địa bàn, nhất là đối với chợ Bưởi (quận Tây Hồ), chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), chợ Phủ Lỗ (huyện Sóc Sơn), chợ Kim (huyện Đông Anh), chợ Sáng Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm)…

Kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội chỉ ra: Việc kiến nghị của một số hộ kinh doanh chợ Nghĩa Tân về việc xây dựng chợ, việc huy động vốn, việc ký hợp đồng kinh doanh đã được Thanh tra Thành phố báo cáo UBND Thành phố năm 2013.

Trước đó, Sở Công Thương Hà Nội cũng khẳng định: Việc các hộ kinh doanh đóng góp xây dựng chợ Nghĩa Tân vào thời điểm năm 1995-1996 là tiền thuê chỗ kinh doanh trả trước cho 5 năm, các hộ kinh doanh đã được sử dụng mà không phải trả tiền thuê địa điểm từ năm 1996 đến 2001, đã đảm bảo quyền lợi theo thỏa thuận huy động vốn sau thời hạn 5 năm.

Các hộ kinh doanh trong chợ phải tiếp tục ký hợp đồng và nộp tiền thuê địa điểm kinh doanh theo quy định. Trên thực tế đã ký lại hợp đồng 3 lần, hàng tháng các hộ thực hiện nộp tiền thuê chỗ theo hợp đồng. Trường hợp các hộ vẫn kinh doanh nhưng không ký hợp đồng, không thực hiện nộp tiền thuê địa điểm kinh doanh là vi phạm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo giải quyết kiến nghị của một số hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân, giao UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo Ban Quản lý chợ Nghĩa Tân ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh với các hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Năm 2018, một số hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân vẫn có đơn đề nghị giải quyết chợ Nghĩa Tân không phải chợ của nhà nước mà là của các hộ kinh doanh. Quyền lợi của các hộ kinh doanh phải được giao sử dụng điểm kinh doanh tại chợ và đề nghị hủy các thông báo trước đó.

Thanh tra Thành phố đã có văn bản báo cáo UBND Thành phố đề nghị giữ nguyên các văn bản trước đó về chỉ đạo giải quyết kiến nghị của một số hộ kinh doanh tại chợ. UBND Thành phố cũng đã có văn bản về việc chấm dứt giải quyết đơn của một số hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân và giao UBND quận Cầu Giấy tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ kinh doanh thực hiện ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh theo đúng quy định.

Ngay sau khi UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo, UBND quận Cầu Giấy đã có thông báo công khai nội dung chỉ đạo giải quyết kiến nghị của UBND Thành phố đến các hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân được biết và thực hiện. Qua đó, yêu cầu các tiểu thương chợ Nghĩa Tân có trách nhiệm ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh và thanh toán các khoản tiền phải nộp theo quy định nhưng một số hộ không chấp hành.

Từ thực tế này, Thanh tra Thành phố kết luận, việc UBND quận Cầu Giấy và Ban Quản lý chợ Nghĩa Tân ban hành một số văn bản thông báo đến các hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân là thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Một số hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân có đơn tố cáo UBND quận Cầu Giấy, Ban Quản lý chợ Nghĩa Tân phát hành văn bản mang tính đe dọa các hộ tiểu thương là không có cơ sở…

Theo ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy: Để giải quyết những mâu thuẫn giữa các tiểu thương kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân với UBND quận, Ban quản lý chợ trong việc xây dựng chợ, huy động vốn… các cơ quan chức năng đã nhiều lần có văn bản giải thích cho các tiểu thương. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều tiểu thương vẫn cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật.

Nhằm đảm bảo ổn định tình hình chợ Nghĩa Tân để các tiểu thương yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh phục vụ nhân dân, giải quyết dứt điểm việc nợ đọng nghĩa vụ tài chính gây thất thu cho ngân sách, từ ngày 10 - 18/7/2019, các đơn vị chức năng sẽ gửi thông báo thu hồi địa điểm kinh doanh do tiểu thương chợ Nghĩa Tân không ký hợp đồng thuê điểm và không thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản theo quy định của pháp luật. Sau khi đã nhận được thông báo, nếu các tiểu thương không chấp hành các quy định của pháp luật, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi theo quy định.

UBND quận Cầu Giấy đã yêu cầu Công an quận chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an phường Nghĩa Tân xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để đảm bảo an toàn cho tổ công tác và cán bộ trực tiếp làm việc với dân tại chợ. Bố trí lực lượng theo dõi, nắm tình hình và có phương án, biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp chống đối, gây rối và hành hung lực lượng thi hành công vụ và các vi phạm pháp luật khác.

Anh Tuấn

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động